Một trái tim hiến tặng vượt hơn 1.600 km từ Hà Nội vào TP HCM đã mang lại cơ hội sống cho bé trai 9 tuổi trong ca ghép tim khẩn cấp.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vừa phối hợp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố thực hiện ca ghép tim cho bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Thời điểm nhận được thông tin về nguồn tạng hiến, đội ngũ y tế xác định mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống của bệnh nhi.

Trái tim xuyên Việt 1.600 km hồi sinh bé trai 9 tuổi - Ảnh 1.
Trái tim được vận chuyển hơn 1.600 km vào TPHCM để kịp ghép cho bệnh nhi

Tại Hà Nội, Bệnh viện 108 hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não. Phần phẫu thuật lấy tim do TS-BS Cao Đằng Khang trực tiếp thực hiện, sau đó được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển bằng đường hàng không vào TP HCM. Trước khi khởi hành, ê-kíp bày tỏ sự tri ân với quyết định hiến tạng đầy nhân văn của gia đình người hiến.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Hội đồng ghép tim Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM họp khẩn dưới sự chủ trì của GS-TS-BS Trương Quang Bình để đánh giá tình trạng bệnh nhi và chuẩn bị phương án mổ. Công tác điều phối được triển khai ngay lập tức nhằm đưa trái tim vào phòng mổ trong thời gian tối ưu nhất.

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, ca ghép lần này có nhiều thách thức. Người hiến là người trưởng thành nặng 57 kg, trong khi bé chỉ 33 kg, buộc ê-kíp phải tính toán tỉ mỉ để lựa chọn cách đặt tim phù hợp với khoang ngực nhỏ. Bé cũng vừa trải qua viêm phổi, còn sốt và nhiễm trùng, đồng thời có áp lực động mạch phổi cao. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép. Ngoài ra, thời gian trái tim nằm ngoài cơ thể lên đến 6 giờ — gần chạm ngưỡng giới hạn an toàn — khiến khả năng phục hồi chức năng co bóp càng khó dự đoán.

Trái tim xuyên Việt 1.600 km hồi sinh bé trai 9 tuổi - Ảnh 2.
Ê-kíp giữa 2 bệnh viện phối hợp nhịp nhàng để hồi sinh quả tim trong cơ thể bé trai

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15h11 ngày 29/11. Khoảng 19h, trái tim hiến tặng bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhi, đánh dấu thời khắc quan trọng nhất của ca mổ. Những nhịp đập đầu tiên ổn định giúp ê-kíp tiếp tục hoàn thiện các bước còn lại. Ca ghép kết thúc lúc 22h27. “Trái tim đã hoạt động ổn định trong hơn 90 phút sau khi ghép, cho thấy tín hiệu tốt”, bác sĩ Định cho biết.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đánh giá thành công của ca ghép có được nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban giám đốc, đặc biệt là PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa Phẫu thuật Tim mạch, Tim trẻ em, Gây mê Hồi sức và Đơn vị Hồi sức sau ghép. Sự liên kết chặt chẽ với Bệnh viện 108 – đơn vị có nhiều kinh nghiệm ghép đa tạng – góp phần rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển và bàn giao tạng.

Đây là ca ghép tim thứ 5 và là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Sau 48 giờ hồi sức, bé trai ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi: tỉnh táo, hợp tác, bắt đầu tập thở, huyết động ổn định, giảm nhu cầu vận mạch. Chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện, chỉ số viêm giảm. Những diễn tiến này cho thấy trái tim mới đang hòa nhịp tốt với cơ thể, mở ra hy vọng cho quá trình hồi phục tiếp theo.

HL (SHTT)