-
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt
Đời sống
18/08/2016 00:13Tranh đồ cúng Vu lan, chúng sinh đang tạo thêm nghiệp
Vu lan là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, tổ tiên. Từ đó, họ hồi hướng công đức để cầu nguyện cho chư Phật, tiếp độ cho những chân linh thân nhân được siêu sinh tịnh độ. Vì vậy, các phật tử thập phương thường góp những lễ vật về để cúng dường vào lễ đàn.
| Tranh nhau vơ đồ cúng rằm tháng bảy trong chùa Quán Sứ: Tối 15/8, trong khi các nhà sư đang làm lễ Vu lan rằm tháng bảy tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), nhiều người dân tham dự đã vội vã lao vào tranh giành đồ cúng khá hỗn loạn. |
Theo quan niệm của đạo Phật, người chết đi nếu chưa được vãng sinh về thế giới Tây phương an lạc thì sẽ thác sinh vào sáu con đường: chư thiên, loài người, atula, súc sinh, ma quỷ và địa ngục. Người khéo tu, khéo hóa thì được thác sinh về thế giới an lành. Người vụng tu thì sẽ bị sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Trên nguyên tắc, phải sau khi phổ thí cho các oan hồn xong thì phật tử mới được thụ lộc. Tuy nhiên nhiều phật tử không có ý thức, các thầy đang làm lễ tạ đã vào xin lộc thì không nên. Đó là hành động thiếu văn mình, lịch sự. Vô hình trung họ đã phá vỡ nét văn hóa tôn nghiêm nơi cửa Phật.
Hành động của những người này làm cho nghi thức cúng tiến cho các vị âm giới chưa được hoàn thành.
Trong việc tổ chức cúng dường, ý nghĩa quan trọng ở đây là nhờ phương pháp nhiệm màu của đạo Phật, những chú lực của nhà Phật khiến cho các vong hồn được siêu thoát, đó mới là nghi lễ quan trọng. Hơn thế nữa, hành động của một số người dân còn gây ảnh hưởng đến những linh hồn người đã khuất.
Bởi vì, bên cạnh việc làm lễ để phổ thí cho chúng sinh được ăn thực vị, các thầy còn niệm phật, tụng kinh cho những vong cần nhờ pháp lực của đức phật để siêu thoát về thế giới an lành.
![]() |
| Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban thường trực Ban Văn hóa Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Phật Giáo Online. |
Khi các thầy chưa hoàn thiện khóa lễ các con nhang đã vào tranh giành lộc khiến việc chú niệm của quý thầy với chúng sinh bị ảnh hưởng. Đây là một hành động thiếu sự tôn nghiêm và cần phải chấn chỉnh.
Những người đến tranh giành lộc như vậy, tôi nghĩ họ nên có văn hóa, văn minh của mình. Khi phổ thí rồi, chúng ta xin lộc thì không có vấn đề gì. Sau khi quý thầy thực hiện xong chương trình nghi lễ thì chúng ta hãy xếp hàng, lần lượt vào xin lộc.
Về phía nhà chùa, trước khi thực hiện những nghi lễ này, các thầy nên quán triệt và giáo huấn đến người dân, phật tử để họ nắm được tinh thần đó cho buổi lễ được trang nghiêm, cả người âm và người dương đều được lợi lạc.
Người xưa có câu: “Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”. Lộc phật, lộc thánh bao giờ cũng có ý nghĩa. Vì vậy, người ta luôn trân trọng lộc này. nhưng không thể thay thế cho luật nhân quả trong giáo lý của đạo Phật.
Phật dạy, con người muốn chuyển được nghiệp thì phải chuyển cả tâm lẫn thân. Nhưng nếu suy nghĩ và hành động của chúng ta không đúng thì chưa chắc đã chuyển được nghiệp của bản thân.
Vì vậy, hành động tranh giành lộc khi buổi lễ chưa tiến hành xong thì vô tình chúng sinh đã tạo thêm nghiệp cho mình. Xin lộc là quý, nhưng mọi người nên tôn trọng những nghi lễ.
| Tối 15/8, hàng trăm người dân, phật tử về chùa Quán Sứ (Hà Nội) dự lễ cúng Mông Sơn thí thực nhân dịp Vu lan. Khi các nhà sư ở trên vẫn đang lễ tạ thì phía dưới nhiều người dân, phật tử đã đứng dậy tranh nhau đồ cúng. Sự việc này khiến cho buổi lễ trở nên rối loạn, lộn xộn. Trao đổi với Zing.vn, nhiều người dân tham gia cuộc tranh giành đồ lễ cho rằng vì quá nhiều người đến lễ, nếu không tranh nhau thì lấy đâu ra lộc. Người khác lại cho rằng, đi lễ là phải có lộc về cho con cháu, vì lộc này sẽ giúp con cháu họ hay ăn chóng lớn. |
Theo Cù Hiền (Zing.vn)
- Thái Lan khẩn cấp kêu gọi công dân rời khởi Campuchia (1 giờ trước)
- Đây là mãnh hổ tầm trung sắp ra mắt với chip mạnh như cao cấp, đè bẹp Galaxy A56 5G (1 giờ trước)
- Phương Oanh tái xuất sau gần 2 tháng Shark Bình bị tạm giam: Ngoại hình khác lạ khiến dân mạng đặt nghi vấn? (1 giờ trước)
- Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp (1 giờ trước)
- Phim tài liệu về "ông trùm" Diddy gây bão Netflix, bám sát Stranger Things 5 nhờ drama hậu trường (1 giờ trước)
- Bóng đá Campuchia tiếp tục rút lui khỏi đấu trường khu vực (1 giờ trước)
- Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị 141 kiểm tra giao thông, bất ngờ lộ hành vi cất giấu 3 khẩu súng và 100 viên đạn tại nhà (1 giờ trước)
- Quốc hội chính thức cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng (1 giờ trước)
- Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười (1 giờ trước)
- Kỷ lục bán hàng mới: VinFast bàn giao hơn 23.000 xe trong tháng 11, Limo Green trở thành mẫu xe bán chạy nhất lịch sử (1 giờ trước)
