-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Đời sống
03/04/2017 17:10Trẻ cư xử tệ hơn đến 800% mỗi khi có mẹ ở bên và lý do là đây
![]() |
| Hầu hết mọi đứa trẻ đều hay nhõng nhẽo mẹ (Ảnh minh họa). |
Chỉ cần có mẹ là cư xử tệ hơn gấp 800%
Một nghiên cứu của khoa Tâm lý học, Đại học Washington, Hoa Kỳ từng tiết lộ rằng những đứa trẻ thường cư xử tệ hơn gấp 800% khi có mẹ ở gần. Thậm chí với trẻ dưới 10 tuổi, con số này còn tăng gấp đôi, lên tới 1.600%.
Kết quả này được đưa ra khi khảo sát 500 gia đình có con nhỏ và đo lường mức độ của những hành vi: đòi hỏi, khóc lóc, la hét, đấm đá, bực bội, nhõng nhẽo không chịu đi bộ, quên cách sử dụng từ ngữ sao cho đúng và cố tình làm nhiều trò ngốc nghếch của những đứa trẻ.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, dù cùng đưa ra một quy định xử phạt nào đó, với âm lượng giọng nói tương đương thì 100% những đứa trẻ sẽ nghe lời, có phản hồi tốt với người khác hơn là mẹ của chúng.
Bởi vòng tay của mẹ luôn là nơi an toàn nhất trên thế giới này
Đó chính xác là lời giải thích trọn vẹn nhất cho lý do tại sao trẻ cứ ở bên mẹ là cư xử tệ hơn đến 800%.
Trẻ yêu mẹ và biết rõ tình cảm này. Những đứa trẻ dần biết rằng, mỗi khi mình bị ngã, người chạy đến đỡ chúng, xoa dịu vết thương và ôm chặt chúng trong vòng tay vỗ về rồi tỏ ra xót xa, đau đớn vẫn luôn là mẹ. Trẻ cảm nhận được tình yêu của mẹ qua năm tháng. Và bắt đầu từ 2 đến 10 tuổi, khi có ý thức hơn, trẻ sẽ dần học cách chờ đợi những cái ôm của mẹ, tình yêu của mẹ theo bản năng mách bảo.
![]() |
| Tất cả những gì trẻ cần là sự chú ý của mẹ. (Ảnh minh họa). |
Trẻ cần mẹ. Mỗi khi trái tim nhỏ bé tổn thương, cảm thấy không ổn, mệt, đói hoặc đơn giản chỉ là cần những nụ hôn nhẹ, một cái ôm của mẹ thì đương nhiên, chúng sẽ cần đến mẹ. Thỉnh thoảng, chúng cảm thấy nhớ mẹ và không biết làm cách nào tốt hơn để thể hiện cảm giác của mình thay vì cố bám vào chân mẹ rồi hành động như thể thế giới vừa sụp đổ vậy. Giống như không có nơi nào khác trên thế giới này an toàn, thoải mái, mãn nguyện và đầy yêu thương hơn vòng tay của mẹ.
Trẻ tin mình có thể làm được. Hãy thực lòng thú nhận rằng, đôi khi, những người mẹ trở nên thật sự quá vô tâm, tìm cách ngắt kết nối hay không để ý đến vấn đề mà con của mình đang gặp phải. Khi ấy, trẻ sẽ tìm đủ mọi cách để mẹ trở về đúng nghĩa là người mẹ đầy tình cảm như trong lòng chúng. Và chúng phải thử đủ mọi cách để lôi kéo được sự chú ý của mẹ. Với trẻ, mọi sự chú ý dù là nhỏ của mẹ đều đáng giá cho nỗ lực của mình. Ngay cả khi sự chú ý ấy rất tệ.
Hãy đối xử với trẻ bằng sự cứng rắn (không khoan nhượng) hoặc “lờ” đi
Với những trẻ dưới 3 tuổi, hiện tượng nhõng nhẽo, ương bướng khi ở gần mẹ lại càng phổ biến vì trẻ vẫn chưa học được cách làm chủ các cảm xúc tiêu cực hoặc cách thể hiện mong muốn và cảm xúc của mình một cách hợp lý.
![]() |
| Trẻ biết, chỉ có ở bên mẹ mới là an toàn nhất. (Ảnh minh họa) |
Dưới đây là một số giải pháp có thể giúp mẹ "đối phó" lại với sự ương bướng bất thường của trẻ khi ở bên mẹ:
Đầu tiên và trước nhất, cố gắng dạy trẻ kỹ năng đối thoại bằng lời nói mỗi ngày cho trẻ, nhất là với những trẻ đang học nói. Hãy nhìn vào mắt trẻ, nói rõ ràng, lặp đi lặp lại một từ đúng nghĩa khi đưa cho trẻ một vật nào đó và khuyến khích trẻ nói theo. Với việc tăng cường khả năng ngôn ngữ cho trẻ, những hành vi xấu sẽ dần được cải thiện.
Khi trẻ bắt đầu cáu giận với bố mẹ, hãy để trẻ tiếp tục làm việc đó trong khuôn khổ đảm bảo trẻ sẽ không làm đau chính mình hay ai khác. Khi trẻ tức giận xong, bế trẻ lên và khen ngợi trẻ vì đã dừng hành vi xấu của mình và cơ thể trẻ vẫn vẹn nguyên từ đầu đến chân là điều rất tốt.
Khi trẻ khóc lóc, nhõng nhẽo, chỉ cần làm điều duy nhất: không nói chuyện, không nhìn hay chạm vào trẻ. Mẹ cũng có thể lảng bé sang vấn đề khác hoặc chỉ cần để trẻ một mình đằng sau khi trẻ khóc. Nhưng chìa khóa để thay đổi hành vi này là cả bố và mẹ nên chú ý đến trẻ bất cứ khi nào trẻ nói ra một từ nào đó và bắt đầu nhắc lại từ đó với trẻ.
Theo Ocean (Trí Thức Trẻ)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (56 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)



