Chỉ vì tiếc những quả xoài chín trước sân, người đàn ông 62 tuổi trèo cây hái quả nhưng bất ngờ ngã từ độ cao khoảng 3m, bị chấn thương cột sống và liệt hoàn toàn hai chân.

Ngày 8/7, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an thông tin đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp chấn thương nghiêm trọng do tai nạn sinh hoạt.

Khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng đau nhiều, liệt hoàn toàn hai chi dưới, tê bì và mất cảm giác ở hai chân. Người bệnh không thể tự đứng cũng như mất khả năng đi lại.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi ông trèo lên cây xoài trước sân để hái quả và không may bị ngã từ độ cao khoảng 3m.

Bệnh nhân tập luyện sau phẫu thuật.
Bệnh nhân tập luyện sau phẫu thuật.

Sau thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương cột sống nặng, ảnh hưởng đến tủy sống. Người bệnh được phẫu thuật bắt vít cố định cột sống kết hợp giải ép tủy sống. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị.

BSCKII Nguyễn Thị Bích, Khoa Phục hồi chức năng, cho biết thời điểm bắt đầu tập phục hồi, cơ lực hai chi dưới của bệnh nhân chỉ đạt khoảng 2-3/5 và phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn.

Theo bác sĩ, người bệnh cần được xây dựng chương trình phục hồi chức năng bài bản và cá thể hóa nhằm sớm cải thiện khả năng vận động, từng bước trở lại sinh hoạt.

Trên cơ sở đó, ThS Nguyễn Thị Hồng Hậu đã xây dựng phác đồ tập luyện theo từng giai đoạn. Người bệnh được tập tăng cường sức mạnh nhóm cơ lõi để cải thiện khả năng giữ thăng bằng và ổn định cột sống; tăng tầm vận động các khớp, tăng sức mạnh cơ hai chân; luyện tập thay đổi tư thế, di chuyển an toàn từ giường sang xe lăn; đồng thời tập đứng và tập đi dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.

Sau 2 tuần điều trị và tập luyện, bệnh nhân có tiến triển rõ rệt. Ông đã có thể đeo đai cột sống, tự ngồi dậy vững và bắt đầu tập đi với dụng cụ hỗ trợ.

Các bác sĩ khuyến cáo tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra khi trèo cây hái quả, sửa mái nhà hoặc làm việc trên cao. Người dân không nên leo trèo nếu không có phương tiện bảo hộ phù hợp. Với người cao tuổi, nguy cơ gãy xương và chấn thương nặng cao hơn nên cần hạn chế tối đa các hoạt động leo cao.

Trong trường hợp nghi ngờ chấn thương cột sống sau tai nạn, không nên tự ý bế, cõng hoặc chở nạn nhân bằng xe máy. Cần giữ cột sống ở tư thế thẳng, hạn chế di chuyển và gọi cấp cứu để đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

HL (SHTT)