Bác sĩ chuyên khoa ung thư tiêu hóa tại Mỹ đã chỉ ra một triệu chứng thầm lặng nhưng đáng báo động của ung thư đại trực tràng, đồng thời kêu gọi mọi người chú ý đến các dấu hiệu không đau khác.
18-1763452557-trieu-chung-ung-thu-dai-truc-trang-rat-de-bi-bo-qua-hay-canh-giac.webp
Ảnh minh họa

Số ca mắc ung thư đại trực tràng ở người trẻ đang gia tăng đáng lo ngại. Trước tình hình này, bác sĩ Yousuf Zafar, một bác sĩ ung thư tiêu hóa tại Mỹ, đã chia sẻ một dấu hiệu cảnh báo ít được nhắc đến, có thể giúp phát hiện bệnh sớm.

Trong một video gần đây, Bác sĩ Zafar đã nhấn mạnh: “Một triệu chứng không được nói đến đủ nhiều là cảm giác ruột của bạn không hoàn toàn trống rỗng sau khi bạn đi vệ sinh”.

Cảm giác này được cho là xảy ra khi một khối u đang thu hẹp hoặc chặn không gian mà phân cần để đi qua. Khối u thường nằm ở trực tràng, đoạn cuối hoặc phần dài nhất của đại tràng. Đại tràng là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn thành phân.

Nếu đại tràng bị tắc nghẽn, theo tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, nó cũng có thể gây ra các triệu chứng khó chịu khác như: đau, buồn nôn, và nôn ra một lượng lớn thức ăn chưa tiêu hóa hoặc dịch trong ruột.

Bên cạnh triệu chứng ít được biết trên, Bác sĩ Zafar cũng chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo sớm khác của ung thư đại trực tràng, giải thích rằng một số dấu hiệu có thể không gây đau.

1. Máu trong phân hoặc chảy máu trực tràng: Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm đầu tiên mà nhiều người đã biết, nhưng đáng báo động là có nhiều bệnh nhân nhận thấy máu trong phân suốt nhiều tháng hoặc thậm chí hơn một năm trước khi đến gặp bác sĩ.

2. Đau bụng hoặc co thắt không tự biến mất: Cơn đau hoặc co thắt ở bụng kéo dài, không thuyên giảm là một dấu hiệu cần chú ý.

3. Sụt cân không rõ nguyên nhân: Đây là một “triệu chứng thực sự quan trọng”. Nếu bạn đang sụt cân mà không phải do ăn kiêng hoặc tập thể dục, hãy đặc biệt lưu tâm.

4. Thiếu máu không rõ lý do: Tình trạng này có thể gây ra mệt mỏi, yếu sức và khó thở. Bác sĩ Zafar khuyến nghị: “Nếu bạn bị thiếu máu và không rõ lý do, bạn nên trao đổi với bác sĩ về việc liệu bạn có cần kiểm tra ung thư đại trực tràng hay không”.

Ngoài ra, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), những triệu chứng khác của ung thư đại trực tràng còn bao gồm: việc cần đi ngoài thường xuyên hơn hoặc ít hơn bình thường và những thay đổi trong phân, chẳng hạn như phân mềm hơn, tiêu chảy hoặc táo bón bất thường.

Tại Anh, ước tính có hơn 42.000 người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng và 17.400 người tử vong mỗi năm vì căn bệnh này. Một trường hợp điển hình đã nỗ lực nâng cao nhận thức về căn bệnh này là nhà báo người Anh Dame Deborah James, người đã mất vì ung thư ở tuổi 40. Đáng lo ngại, số liệu cho thấy số ca mắc bệnh ở nhóm tuổi của cô đã tăng gấp đôi trong ba thập kỷ qua.

PV (SHTT)