-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Đời sống
19/09/2019 16:01Từ vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón, 5 bước cứu trẻ bị sốc nhiệt trong xe
Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có không ít trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón của các cơ sở giáo dục khiến dư luận hết sức hoang mang, lo lắng. Đặc biệt là những vị phụ huynh có con trong độ tuổi đi học.
Mới đây nhất là trường hợp bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, trước đó bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non trong suốt 7 tiếng đồng hồ. May mắn trường hợp này đã được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, trường hợp bé trai ở Bắc Ninh khi phát hiện chức năng sống vẫn còn, bé còn thở, tim đập tốt, tri giác bị ảnh hưởng với biểu hiện lơ mơ, hôn mê khi được đưa tới bệnh viện huyện.
"Mức độ sốc nhiệt của bệnh nhi chưa nặng nề ở giai đoạn phát hiện, nhờ vậy trường hợp này tiên lượng tốt, điều trị cho thấy đang tốt lên với tri giác, thần kinh tốt, hình ảnh chụp CT không phát hiện tổn tương não. Cháu bé được chẩn đoán sốc nhiệt", PGS Điển nói.
Đối với trường hợp bị sốc nhiệt nói chúng và sốc nhiệt trên xe ô tô nói riêng, TS Lê Xuân Ngọc (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho rằng vấn đề cấp cứu tức thì là vô cùng quan trọng.
Bởi việc cấp cứu kịp thời sẽ giúp trẻ hồi phục nhanh nhất và giúp điều trị tiếp theo của các tuyến trên đạt hiệu quả tốt. Cấp cứu chậm trễ dù chỉ 1 phút hoặc hướng điều trị ban đầu sai sẽ dẫn đến khả năng hồi phục của trẻ chậm và dễ xảy ra các biến chứng nguy hiểm.
Sơ cứu sốc nhiệt thế nào?
Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật). Sốc nhiệt được chia thành 2 nhóm: sốc nhiệt kinh điển và sốc nhiệt do gắng sức. Hai thế này khác nhau về cơ chế nhưng biểu hiện lâm sàng giống nhau.
Sốc nhiệt kinh điển (classic heatsurope): Thường gặp ở người già, cơ thể suy nhược, trẻ em, người có bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, nay các rối loạn nội tiết. Xảy ra khi tiếp xúc một cách thụ động với một môi trường có nhiệt độ cao trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày.
Sốc nhiệt do gắng sức (exertional heatstroke): Hay gặp những người trẻ, khỏe mạnh với hệ điều hòa nhiệt độ bình thường. Xảy ra do phơi nhiễm với nhiệt độ môi trường tăng cao và đồng thời do sự sinh nhiệt lúc thể dục, gắng sức.
Người bị sốc nhiệt sẽ có những biểu hiện lâm sàng đó là: Nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C; da nóng và khô; mệt, đau đầu, khó thở, đỏ mặt, mửa; rối loạn tim mạch: rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp; rối loạn thần kinh trung ương; cơn động kinh và hôn mê…
Khi nhiệt độ tăng cao quá mức tế bào có thể chịu đựng dẫn tới thoái hóa protein. Cơ thể có thể bị tổn thương trong thời gian từ 45 phút tới 8 giờ sau khi thân nhiệt tăng lên tới 42 độ C. Hầu hết các tế bào đều tự bảo vệ bằng cách sinh ra protein bảo vệ nhiệt nhằm kéo dài sự tồn tại.
Cách sơ cứu nạn nhân sốc nhiệt như sau:
- Làm mát ngay tức thì và hỗ trợ suy chức năng cơ quan. Làm mát bằng cách ngâm nước mát (để đầu trên mặt nước), đặt các túi chờm đá vào nách, bẹn, cổ, sử dụng chăn làm lạnh nếu có.
- Đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, chuyển tới nơi bóng râm.
- Hỗ trợ đường thở, hô hấp, tuần hoàn bằng đặt đường truyền tĩnh mạch, thở oxy, thông khí hỗ trợ nêu có chỉ định
- Ngay lập tức hạ thân nhiệt bệnh nhân bằng mọi cách có thể nhưng không gây cản trở việc vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, mục đích là phải hạ thân nhiệt ngay xuống dưới 39,4 độ C.
- Vận chuyển bệnh nhân bằng xe có điều hòa nhiệt độ hoặc mở cửa sổ, có thể vừa vận chuyển vừa hạ nhiệt bệnh nhân. Đến bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt để tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.
Theo Lê Phương (Khám phá)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)