Đời sống
15/10/2026 16:11Vì sao nhiều người ngại mời bạn bè đến nhà?
Trước khi lập gia đình, Rehanna, 41 tuổi, sống tại Birmingham (Anh), thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ bạn bè tại nhà. Khi chưa có con, cô có nhiều thời gian lên kế hoạch, mua sắm và chuẩn bị đồ ăn.
Hiện tại, nhà có trẻ nhỏ, đồ chơi thường xuyên bày khắp nơi, còn thời gian dành cho việc chuẩn bị cũng hạn hẹp hơn. Vì vậy, Rehanna thích gặp bạn bè ở bên ngoài. Cô cho biết mình khó vừa nấu ăn vừa trò chuyện với khách. Nếu mời bạn bè đến nhà, cô thường chuẩn bị sẵn đồ ăn nguội từ trước.
Rehanna cũng thích đến nhà hàng để thử những món mới thay vì tự nấu các món quen thuộc. Câu chuyện của cô được The Guardian đề cập trong bài viết về những thay đổi trong thói quen tiếp khách tại nhà.
Tiếp khách không còn là chuyện đơn giản
Với Simon, 37 tuổi, sống tại Glasgow (Scotland), điều khiến anh ngại tổ chức các buổi gặp gỡ không chỉ là việc nấu nướng hay dọn dẹp, mà còn là cảm giác khó hòa mình vào cuộc vui.
Trong khi bạn bè ngồi trò chuyện, Simon phải liên tục di chuyển giữa phòng khách và nhà bếp để lấy đồ uống, chuẩn bị thức ăn, xem khách có cần gì không. Những công việc này khiến anh khó ngồi xuống trò chuyện thoải mái cùng mọi người.
Theo Kamalyn Kaur, nhà trị liệu tâm lý thuộc Hiệp hội Tư vấn và Trị liệu Tâm lý Anh (BACP), cách mọi người gặp gỡ bạn bè và hàng xóm đã thay đổi so với trước đây.
Bà nhớ lại thời thơ ấu, khi người quen có thể ghé nhà nhau uống trà, trò chuyện mà không cần báo trước. Ngày nay, mọi người thường phải hẹn lịch để sắp xếp thời gian gặp nhau.
Theo Kaur, việc hẹn trước thể hiện sự tôn trọng thời gian và không gian riêng tư của người khác, nhưng cũng khiến những cuộc gặp ngẫu hứng ít đi.
Nỗi ngại tiếp khách còn xuất phát từ những gì mỗi người từng chứng kiến trong gia đình. Caz, một bà mẹ có con nhỏ tại Anh, kể rằng mẹ cô thường chuẩn bị những bữa tiệc gia đình rất cầu kỳ. Tuy nhiên, việc chuẩn bị khiến bà căng thẳng và dễ cáu gắt với người thân trong những ngày trước bữa tiệc.
Hiện tại, dù biết bạn bè có thể không để ý đến đồ chơi của trẻ nhỏ nằm trên sàn, Caz vẫn cảm thấy ngại mỗi khi có người đến nhà.
Áp lực từ những ngôi nhà hoàn hảo trên mạng
Theo chuyên gia Kaur, mạng xã hội góp phần tạo ra kỳ vọng cao hơn về việc tiếp khách. Hình ảnh những căn phòng gọn gàng, bàn ăn được trang trí đẹp mắt, có hoa tươi và nến thơm có thể khiến một số người cảm thấy nhà mình chưa đủ chỉn chu để mời bạn bè đến chơi.
Thay vì chỉ dọn dẹp và chuẩn bị chỗ ngồi, họ có thể lo lắng về cách bài trí, món ăn hay những chi tiết nhỏ trong buổi gặp mặt.
Áp lực này còn đến từ chuyện ăn uống. Therese Lum, đầu bếp tại Sydney (Australia), cho rằng các chương trình nấu ăn trên truyền hình có thể khiến người xem nghĩ rằng một bữa tiệc tại nhà cần nhiều món được chế biến công phu.
Trong khi đó, việc chuẩn bị đồ ăn cho nhiều người đòi hỏi thời gian và công sức, nhất là khi gia chủ phải đi làm, chăm sóc con cái hoặc sống trong căn hộ có diện tích hạn chế.
Khi việc đón khách đi kèm quá nhiều khâu chuẩn bị, một buổi gặp gỡ vốn để thư giãn có thể trở thành công việc khiến chủ nhà mệt mỏi.
Khi nhà là nơi để nghỉ ngơi
Lịch trình chăm sóc con cái cũng có thể khiến người lớn khó sắp xếp thời gian gặp bạn bè. Nhà báo Derek Thompson, người phân tích các xu hướng xã hội tại Mỹ, đề cập đến việc cha mẹ dành nhiều thời gian đưa đón con, lo chuyện học tập và các hoạt động ngoại khóa.
Bên cạnh đó, làm việc từ xa khiến ngôi nhà trở thành nơi làm việc của nhiều người. Theo Kaur, những người dành phần lớn tuần làm việc tại nhà có thể muốn giữ không gian này cho việc nghỉ ngơi, thay vì tiếp tục chuẩn bị để đón khách.
Sau một ngày làm việc, không phải ai cũng muốn dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị đồ ăn và thu xếp mọi thứ trước khi bạn bè đến. Với một số người, ở nhà một mình, xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử cũng là cách thư giãn sau ngày dài.
Tuy nhiên, gặp nhau ở nhà hàng hay quán cà phê không hoàn toàn giống với việc đến nhà một người bạn. Theo Kaur, khi bạn bè bước vào không gian sống của nhau, họ có cơ hội nhìn thấy những khía cạnh đời thường mà các cuộc gặp bên ngoài khó thể hiện.
Đầu bếp Therese Lum cũng cho rằng gia chủ không cần quá chú trọng hình thức khi mời bạn bè đến nhà. Theo bà, những buổi tối đáng nhớ thường không nằm ở việc bàn ăn được trang trí cầu kỳ hay khăn ăn có đồng bộ hay không, mà ở cảm giác được chủ nhà chào đón.
Một buổi gặp gỡ không nhất thiết phải có thực đơn phức tạp hay căn nhà hoàn hảo. Đôi khi, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn đơn giản và có thời gian ngồi trò chuyện cùng nhau cũng đủ để bạn bè gặp mặt mà không khiến chủ nhà quá vất vả.
HL (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.