Không chỉ dừng ở chức năng cơ bản, nhiều nhà vệ sinh tại Nhật Bản được trang bị hàng loạt tiện ích như sưởi ấm bệ ngồi, điều chỉnh vòi rửa, sấy khô, tự động mở nắp hay tự làm sạch.

Nhắc đến nhà vệ sinh Nhật Bản, nhiều người thường nghĩ ngay đến những chiếc bồn cầu công nghệ cao với bảng điều khiển đầy nút bấm. Từ nhiệt độ bệ ngồi, áp lực nước đến chế độ sấy, hàng loạt tính năng được tích hợp nhằm mang lại trải nghiệm sạch sẽ, thoải mái và thuận tiện hơn.

14-1789343405-vi-sao-toilet-nhat-ban-co-the-lam-duoc-nhieu-thu-den-vay
Nhật Bản nổi tiếng với những chiếc toilet công nghệ cao tích hợp vòi rửa và bệ ngồi sưởi ấm. (Ảnh: Independent)

Theo nhà báo Bobbie van der List chia sẻ trên European Cleaning Journal, người Nhật từ lâu đã coi trọng việc chăm sóc cơ thể và giữ gìn vệ sinh trong đời sống hàng ngày. Điều này cũng thể hiện qua việc nhiều nhà vệ sinh tại Nhật Bản được chú trọng bảo dưỡng và làm sạch thường xuyên.

Tuy nhiên, công nghệ toilet hiện đại không phải là phát minh bắt nguồn từ Nhật Bản. Theo Nippon, những thiết bị toilet công nghệ cao đầu tiên xuất hiện tại Mỹ và Thụy Sĩ, ban đầu phục vụ các bệnh viện và cơ sở chăm sóc.

Các nhà sản xuất Nhật Bản bắt đầu nhập khẩu những thiết bị này từ năm 1964. Đến năm 1967, Lixil cho ra mắt mẫu “shower toilet” đầu tiên được sản xuất trong nước dành cho gia đình. Năm 1980, Toto tiếp tục đưa ra thị trường dòng Washlet.

Từ những sản phẩm ban đầu, toilet công nghệ cao dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Văn hóa coi trọng sự sạch sẽ tạo ra nhu cầu lớn đối với các thiết bị tiện nghi. Trong khi đó, thời kỳ kinh tế bong bóng giúp những sản phẩm vốn có giá thành cao trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Điều kiện nguồn nước thuận lợi cùng việc toilet xả nước được sử dụng rộng rãi cũng góp phần thúc đẩy quá trình này. Khi nhu cầu tăng lên, các nhà sản xuất Nhật Bản tiếp tục cải tiến sản phẩm, đưa ngày càng nhiều tính năng vào một thiết bị vốn rất quen thuộc trong mỗi gia đình.

14-1789343405-vi-sao-toilet-nhat-ban-co-the-lam-duoc-nhieu-thu-den-vay
Không gian mang sắc xanh dịu nhẹ cùng trang thiết bị hiện đại tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu. (Ảnh: Nippon)

Ngày nay, người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ, áp lực nước, chuyển động của vòi phun hay chế độ phun theo nhịp. Một số mẫu còn tích hợp sấy khí nóng và sưởi ấm bệ ngồi. Chỉ với vài nút bấm, người sử dụng có thể nâng nắp hoặc bệ ngồi, lựa chọn chế độ xả, bật vòi rửa hoặc sử dụng chức năng sấy khô.

Các nhà sản xuất cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Một số thiết bị có cảm biến giúp tự động mở nắp, vòi rửa kháng khuẩn, công nghệ chống bám bẩn và khả năng tự làm sạch.

Từ một thiết bị du nhập từ nước ngoài, toilet điện tử đã dần trở thành vật dụng quen thuộc trong các gia đình Nhật Bản. Theo khảo sát của Văn phòng Nội các Nhật Bản vào tháng 3/2018, có tới 80,2% hộ gia đình từ hai người trở lên sở hữu toilet điện tử có chức năng rửa. Tính bình quân, cứ 100 hộ gia đình lại có 113 thiết bị.

Sự quan tâm đến trải nghiệm trong nhà vệ sinh tại Nhật Bản cũng không chỉ nằm ở chiếc bồn cầu. Theo một bài viết năm 2015 của Independent, nhiều nhà vệ sinh được trang bị ghế cố định dành cho em bé hoặc bệ gấp để người dùng có thể đứng thay quần áo mà không cần đặt chân trực tiếp xuống sàn.

Công nghệ số cũng được sử dụng để giúp mọi người tìm kiếm nhà vệ sinh phù hợp. Chẳng hạn, nền tảng miễn phí Check a Toilet từng số hóa thông tin của hàng chục nghìn nhà vệ sinh, trong đó có dữ liệu về khả năng tiếp cận bằng xe lăn và các thiết bị hỗ trợ. Người dùng cũng có thể đóng góp thêm thông tin cho nền tảng.

Không gian nhà vệ sinh tại Nhật Bản thậm chí còn trở thành nơi để thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế. Năm 2017, Nippon giới thiệu 12 nhà vệ sinh độc đáo do Maritomo, người tự nhận là “thợ săn toilet”, lựa chọn. Khi đó, cô đã dành hơn 10 năm tìm kiếm những nhà vệ sinh đặc biệt trên khắp Nhật Bản, ghé thăm hơn 300 địa điểm và ghi lại 249 nơi trong cuốn Nippon no toire hoka.

14-1789343405-vi-sao-toilet-nhat-ban-co-the-lam-duoc-nhieu-thu-den-vay
Nhà vệ sinh tại nhà hàng Hipopopapa ở Akashi, tỉnh Hyōgo, được thiết kế giữa một thủy cung, mang đến cảm giác như đang ở dưới lòng biển. (Ảnh: Nippon)

Trong số đó có nhà vệ sinh tại một nhà hàng ở tỉnh Fukui được thiết kế theo không khí của một khu vườn Nhật truyền thống. Một nhà hàng ở Akashi, tỉnh Hyōgo lại đặt toilet giữa một thủy cung, tạo cảm giác như người sử dụng đang ở dưới lòng biển. Trong khi đó, khu vệ sinh tại trạm dừng Umihotaru trên tuyến Tokyo Bay Aqua-Line cho phép mọi người vừa sử dụng nhà vệ sinh vừa ngắm khung cảnh biển.

Những thiết kế khác cũng gây ấn tượng bởi cách tận dụng không gian và ý tưởng độc đáo. Một toilet ở Nagano tái hiện góc nhìn từ bục nhảy trượt tuyết Olympic. Tại Chiba có khu vệ sinh dành cho nữ rộng khoảng 200 m² giữa thiên nhiên, khi đó được giới thiệu là “được cho là lớn nhất thế giới”. Còn một nhà vệ sinh nữ tại nhà hàng ở Kyoto gây chú ý với 81 giá đựng giấy phủ kín cả một bức tường.

Từ một không gian vốn chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu, nhà vệ sinh tại Nhật Bản đã được phát triển theo hướng đề cao đồng thời ba yếu tố: sạch sẽ, tiện nghi và trải nghiệm. Chính sự kết hợp giữa văn hóa vệ sinh, nhu cầu thực tế và công nghệ đã tạo nên những chiếc toilet với hàng loạt chức năng đặc trưng, cũng như những không gian vệ sinh có thiết kế đặc biệt.

Thùy Dương (SHTT)