-
Đối tượng đăng tải hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng danh dự cá nhân: Mục đích phía sau
-
Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Phạt cửa hàng vì kinh doanh đồ nhập lậu
-
3 con giáp vừa tốt bụng lại chăm chỉ, càng cuối năm càng gặt hái nhiều lộc lá, cuộc sống dư dả, sung túc
-
Người đàn ông trúng số 24 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền chia cho mẹ và em gái
-
Chi tiết buổi đối thoại của Chủ tịch xã ở Phú Thọ vụ 18 mộ liệt sĩ bị đục phá
-
Hai em nhỏ ở Gia Lai tử vong thương tâm do đuối nước tại ao làng
-
Giá xăng lại tăng lần thứ ba liên tiếp
-
Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?
-
Quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe
-
Giật cô hồn trong tháng 7 Âm lịch: Tục lệ có ý nghĩa gì với người dân?
Đời sống
29/04/2016 09:55Vợ chồng cãi nhau đi biển miền Trung ăn đồ rừng hay đồ biển
Trước thông tin cá nhiễm độc, gia đình chị Thu (Hà Nội) dự định đi du lịch Đà Nẵng sẽ từ chối ăn hải sản thay vào đó là các đặc sản khác. Tuy nhiên chồng chị lại cho rằng, đi biển mà không tắm, không ăn đồ biển thì "nên nghỉ ở nhà cho khỏe".
Gia đình chị Lê Thu (Hà Nội) gồm có 4 người đã đặt tour đi Đà Nẵng dịp 30/4 - 1/5 từ một tháng trước. Sau khi mất công lên mạng đặt khách sạn, mua vé máy bay...thì trước những thông tin nước biển bị nhiễm độc gia đình chị đã lưỡng lự. Chồng chị kiên quyết bảo vợ hủy tour nhưng nếu thế toàn bộ tiền vé, tiền phòng đều mất trắng.
![]() |
Cá chết tại biển Hà Tĩnh (Ảnh VietNamNet) |
Chị nói: "Nhà mình đặt khách sạn ở biển Mỹ Khê, mình bảo chồng nếu không tắm biển vào Đà Nẵng gia đình mình vẫn đi Hội An, Bà Nà, Ngũ Hành Sơn...Về ăn uống, nhà mình nếu không ăn hải sản có thể chuyển sang các đặc sản khác như bánh cuốn thịt heo, cơm gà, mì Quảng... nhưng chồng mình vẫn không đồng ý. Anh cho rằng đã đi biển mà không ăn hải sản, không tắm biển thì ở nhà cho khỏe".
Càng gần đến ngày nghỉ thông tin về tình trạng cá chết càng dồn dập trên các mặt báo khiến gia đình chị càng băn khoăn, lưỡng lự. "Nếu giờ hủy tour và đặt tour đi các điểm khác thì không còn thời gian trong khi các bé nhà mình rất háo hức với chuyến đi này. Chồng mình vẫn kiên quyết rằng: "Mình không đi năm này thì năm sau đi, đi chơi phải thoải mái chứ tâm trạng đang lo lắng, băn khoăn thì không nên đi".
Trên các diễn đàn câu chuyện du lịch ở các tỉnh miền Trung cũng được chia sẻ nhiều. Tại một diễn đàn ô tô, một thành viên thắc mắc: "Hiện nay thông tin về cá dạo chơi trên bờ biển miền Trung chết hàng loạt khiến gia đình tôi không an tâm. Bình thường các năm trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trước đây gia đình tôi đều đi biển chơi nhưng năm nay tôi lo lắng quá không biết có nên ra biển bơi không? Nếu đi thì nên đi biển nào và nên có những đề phòng, lưu ý gì?".
Cũng chung tâm trạng, chị Lê Oanh, nhân viên hành chính một công ty ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay công ty chị (15 người) đã lên kế hoạch đi du lịch Cửa Lò nhưng cuối cùng kế hoạch đã phải hủy.
Chị nói: "Sáng nào công ty chúng tôi cũng xảy ra tranh cãi việc nên đi hay không. Một số anh thì quả quyết "không vấn đề gì" một số chị thì e ngại "cho cả con nhỏ đi nên không an tâm". Cuối cùng cả công ty phải biểu quyết. 10/15 người đề nghị hủy và giám đốc cũng đành chấp thuận".
Tương tự, thành viên Khanhtg cũng cho biết trên một diễn đàn khác: "Nhà mình định 30/4 này đi Cửa Lò tắm biển, ăn mực trứng nhưng tình hình này chắc phải hủy kế hoạch. Nhà mình rất thích đi biển mà giờ không biết đi đâu. Ở miền Bắc có Cô Tô thì phải di chuyển bằng tàu thủy, Cát Bà, Quan Lạn cũng tương tự.... Gần đến ngày nghỉ rồi vẫn chưa quyết được".
![]() |
Nước mắm nguyên chất vùng Cửa Lò, Nghệ An (Ảnh báo Nghệ An) |
Trao đổi với PV VietNamNet, anh Lê Tiến, chủ một khách sạn ở đường Bình Minh, Cửa Lò cũng chia sẻ, khách sạn anh vẫn kín phòng dịp 30/4 nhưng chủ một số khách sạn khác ở đây đang kêu trời vì khách hủy đặt phòng.
Một chủ khách sạn khác ở Cửa Lò cũng cho biết thêm, một số khách du lịch đã nhờ khách sạn đặt nước mắm và một số hải sản để mang về làm quà biếu thì nay cũng hủy đơn hàng.
Anh nói: "Cũng như ở nhiều vùng biển khác, Cửa Lò có đặc sản nước mắm nguyên chất làm từ cá tươi, sạch. Loại nước mắm này không chứa các chất phụ gia như các loại đang bán trên thị trường, ăn rất đậm đà và được nhiều du khách ưa thích. Tuy nhiên, nhiều khách đã tỏ ra lo ngại chuyện cá chết, nước mắm không đảm bảo an toàn nên họ không còn tin tưởng để lựa chọn".
Thậm chí, một số chị em trên các diễn đàn mạng còn cho rằng, các bà nội trợ nên tích trữ nước mắm để tránh mua phải nước mắm được làm từ cá nhiễm độc. Đi du lịch nên hạn chế mua các sản phẩm khô từ biển như cá chỉ vàng, cá một nắng…mang về làm quà trong thời gian này.
Theo P.Lễ (VietNamNet)








- Đối tượng đăng tải hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng danh dự cá nhân: Mục đích phía sau (17:52)
- Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Phạt cửa hàng vì kinh doanh đồ nhập lậu (17:47)
- 3 con giáp vừa tốt bụng lại chăm chỉ, càng cuối năm càng gặt hái nhiều lộc lá, cuộc sống dư dả, sung túc (17:42)
- Người đàn ông trúng số 24 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền chia cho mẹ và em gái (17:36)
- Chi tiết buổi đối thoại của Chủ tịch xã ở Phú Thọ vụ 18 mộ liệt sĩ bị đục phá (17:30)
- Hai em nhỏ ở Gia Lai tử vong thương tâm do đuối nước tại ao làng (17:21)
- Memphis Depay: Tay chơi tình trường đã chịu dừng bước? (1 giờ trước)
- Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản (1 giờ trước)
- Hà Nội ra "tối hậu thư" với các bãi xe gầm cầu sau vụ cháy 500 xe dưới cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Giá lúa giảm mạnh, nông dân đứng ngồi không yên (1 giờ trước)




