Đời sống
20/04/2021 07:13Xôn xao đoạn clip bé trai học lớp 6 gào khóc khi đi xóa hình xăm, chủ tiệm xăm tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ phía sau
Mới đây trên mạng xã hội TikTok, một người chủ tiệm xăm nghệ thuật đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh đang xóa hình xăm trên tay cho một bé trai với tiêu đề: "Thanh niên trốn mẹ đi xăm và cái kết".
Cụ thể, trong đoạn clip là một cậu bé đang nằm trên bàn, chân bị trói lại bởi băng dính, phía trên là 2 người lớn giữ chặt phần tay, vai để cho người thợ thực hiện xóa xăm. Cậu nhóc tỏ ra khá đau đớn nên liên tục gào khóc, giãy giụa, nước mắt lưng tròng.
Đoạn clip đã lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Sau 1 ngày đã có đến 6,5 triệu lượt xem, hơn 10,4 nghìn lượt bình luận và được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Mọi người khi xem đoạn clip này đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, vừa thương cháu bé, vừa buồn cười, vừa tò mò về nguồn cơn sự việc, không hiểu vì sao cháu bé như vậy đã đi xăm và cũng có thợ đồng ý xăm cho.
Đoạn clip cháu bé gào khóc khi đi xóa xăm đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng |
Liên hệ với anh Phạm Thanh Lâm (hiện đang sống ở phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La), là chủ nhân của đoạn clip, cũng là người đã thực hiện xóa xăm cho cháu bé trên. Anh Lâm cho biết, cậu bé trong đoạn clip hiện đang học lớp 6 và cũng sống ở TP. Sơn La. Cậu bé giấu bố mẹ đi xăm hình một con cá chép ở tay. Khi bố mẹ phát hiện ra thì đưa cháu bé đến chỗ anh Lâm để xóa xăm. Người giữ cháu bé trong đoạn clip chính là bố mẹ của cháu. Khi đến tiệm của anh Lâm, cháu bé tâm sự mình có đam mê với nghệ thuật xăm.
"Thằng bé khóc vì đau, bởi xăm thì dễ chứ xóa xăm rất vất vả. Việc xóa xăm đau và tốn thời gian. Như trường hợp của cháu bé này phải xóa 3 lần mới hết và mỗi lần cách nhau hàng tháng nên rất mất thời gian.
Mặc dù việc xăm, xóa xăm nếu mực đảm bảo, dùng kỹ thuật tiên tiến thì không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Nhưng xóa xăm như thế này chi phí cũng đắt gấp 5 - 7 lần so với giá xăm. Việc xóa xăm thì hình xăm có thể hết nhưng vẫn để lại dấu vết sẹo mờ chứ không trở lại hoàn toàn như da cũ 100% được" - anh Lâm chia sẻ.

Là 1 người thợ xăm có 11 năm kinh nghiệm trong nghề, anh Lâm cho rằng chỉ những tiệm xăm, thợ xăm không uy tín thì mới nhận xăm cho trẻ em. Còn với bản thân anh Lâm, anh sẽ không xăm cho những người dưới 18 tuổi. Bởi hình xăm sẽ theo mình suốt cuộc đời, với những người còn quá trẻ, chưa ý thức được hết về ý nghĩa cũng như thẩm mỹ của hình xăm, xăm linh tinh có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học cũng như lựa chọn nghề nghiệp sau này.
Sự việc này là một bài học lớn cho cháu bé trong đoạn clip, đồng thời cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý sát sao hơn nữa trong việc thấu hiểu suy nghĩ, tâm tư của con cái, để nắm bắt những mong muốn của trẻ, kịp thời can thiệp với những hành động chưa phù hợp của chúng.
Theo Diệu Hà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
-
Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do (17/07)
-
Người phát ngôn bình luận vụ 2 nữ du khách Hàn Quốc hành hung 2 người Việt Nam (17/07)
Bài đọc nhiều




