-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Gia đình
07/10/2016 21:0010 dấu hiệu nguy hiểm cha mẹ cần đưa trẻ đi khám bệnh ngay lập tức
Phần lớn các cơn đau nhức, sổ mũi,...sẽ khỏi một cách nhanh chóng, nhưng những dấu hiệu nào khác ở trẻ mà bạn nên lo lắng khi bé bị bệnh?
1. Sốt cao
Trẻ cao hơn 37.5oC được tính là sốt. Nhưng hầu hết các bác sĩ nhấn mạnh rằng chỉ số trên nhiệt kế không quan trọng trẻ cảm thấy như thế nào trong bản thân mình.
Nếu trẻ vẫn đang chơi và ăn uống bình thường có lẽ không cần phải lo lắng, nhưng nếu trẻ cáu kỉnh hoặc buồn ngủ bất thường thì rất đáng quan tâm. Trường hợp ngoại lệ là các em bé dưới ba tháng mà bị sốt thì cần gặp bác sĩ ngay.
![]() |
2. Sốt phát ban, cứng cổ và đau đầu
Những triệu chứng này với nhau, cùng với việc không thích ánh sáng, nôn mửa, khó tỉnh giấc, lơ mơ, có thể báo hiệu rằng con bạn có thể bị viêm màng não.
Điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi không phải tất cả các triệu chứng đều xảy ra - ví dụ, có thể không cứng cổ hoặc phát ban.
Rất nhiều bệnh gây phát ban, nhưng một trong những dấu hiệu xảy ra do nhiễm trùng huyết hoặc nhiễm trùng máu do viêm màng não, hiện lên đốm hay vệt, bất cứ nơi nào trên cơ thể. Khi nhiễm trùng huyết xảy ra do viêm màng não, nó có thể gây đau chân, và bàn chân lạnh cóng.
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, nên cho trẻ đi đến bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt.
![]() |
3. Khóc quá nhiều
Nếu cha mẹ cảm giác bé khóc quá mức hoặc khóc khác bình thường, cần đưa trẻ đến bệnh viện. Ví dụ như trẻ bị sốt, và tiếng khóc cao hơn bình thường, đó có thể là trẻ bị nhiễm trùng, hoặc nghiêm trọng hơn là viêm màng não.
![]() |
4. Có vấn đề về thở
Nếu con của bạn thở khò khè hoặc thở nặng nhọc, trẻ sẽ cần sự giúp đỡ của bác sĩ. Các vấn đề hô hấp là nguyên nhân đứng thứ 3 trong những trường hợp trẻ phải vào cấp cứu và là nguyên nhân thứ 5 gây tử vong ở trẻ trong độ tuổi từ 1 - 14.
Nguyên nhân có thể là hen suyễn, hoặc nhiễm virus như viêm phổi. Trẻ thường khó thở kèm theo triệu chứng cảm lạnh như sốt, chảy nước mũi, ho hay đau họng.
Các dấu hiệu khác là:
- Một màu xanh xung quanh miệng, môi hoặc móng tay
- Màu da nhợt nhạt hoặc xám
- Lỗ mũi nở rộng
- Da bị "hút vào trong" ở giữa, phía trên hoặc phía dưới lồng ngực
![]() |
5. Đau bụng dữ dội
Những cơn đau bụng ở trẻ rất phổ biến và thường gây ra khó chịu, đó có thể là do thay đổi thức ăn hoặc táo bón.
Nhưng cơn đau dữ dội kéo dài hơn một vài giờ có thể có nghĩa là viêm ruột thừa, đặc biệt là nếu nó được tập trung ở phía dưới bên phải. Thông thường, nếu trẻ bị viêm ruột thừa, có thể các em sẽ không có các dấu hiệu như của người lớn gồm sốt, buồn nôn hoặc nôn.
![]() |
6. Nhức đầu
Nhức đầu khá phổ biến nhưng bố mẹ cần kiểm tra nếu:
- Sau khi trẻ bị đánh vào đầu. Đó có thể là dấu hiệu trẻ bị chấn động hoặc chấn thương não, đặc biệt nếu trẻ nôn, thay đổi thị lực, chóng mặt, lú lẫn, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn, và những thay đổi trong tâm trạng.
- Nhức đầu vào buổi sáng cùng với cơn nôn mửa, hoặc nếu nôn làm giảm đau.
![]() |
7. Dị ứng
Gần một nửa trẻ em bị dị ứng với một tác nhân trước tuổi 18. Dị ứng thức ăn có thể gây tử vong. Những khả năng nhất để gây dị ứng ở trẻ em là trứng, cá, các loại hạt (đặc biệt là đậu phộng), đậu nành, hải sản và sữa. Chất gây dị ứng nghiêm trọng tiềm năng khác bao gồm ong chích và một số loại thuốc.
Nếu trẻ thở khò khè hoặc khó thở, phát ban, sưng môi, cổ họng hoặc lưỡi thì bạn cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.
![]() |
8. Ngất xỉu
Nếu trẻ ngất xỉu không rõ nguyên nhân, thậm chí chỉ trong 1 phút, vẫn nên đưa bé đi khám bác sĩ. Nếu họ trẻ ngất xỉu không hồi phục hoặc khó thở, có dấu hiệu xung huyết hoặc co giật cần đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
![]() |
9. Đi tiểu thường xuyên với giảm cân, khát nước
Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường loại 1. Bạn nên đưa bé đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt vì điều này có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng và khiến trẻ rơi vào tình trạng hôn mê.
10. Tiêu chảy mãn tính và ói mửa
Tiêu chảy kéo dài vài giờ có thể là một dấu hiệu của một bệnh nghiêm trọng và có thể dẫn đến mất nước - một tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Theo Ngọc Trâm (Khampha.vn)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (15 phút trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (35 phút trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (53 phút trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (1 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (1 giờ trước)
- Conte sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh (1 giờ trước)
- Từng bỏ học đi xuất khẩu lao động, chàng trai Phú Thọ trở thành thủ khoa ở tuổi 27 (1 giờ trước)
- Ngang nhiên chạy ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long trong đêm: Tài xế ô tô đối diện mức phạt tới 20 triệu đồng (1 giờ trước)







