-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Gia đình
02/03/2019 18:3514 triệu người Việt bị bệnh này và con số đáng sợ: Cứ 4 người trưởng thành có 1 người mắc bệnh
Thông tin này được Giáo sư Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ.
Chương trình được tổ chức với nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong điều trị những bệnh tim mạch thường gặp như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và suy tim mạn cũng như góp phần giúp cho cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Mô hình bệnh tật ở Việt Nam đã thay đổi
Theo Giáo sư Nguyễn Lân Việt, mô hình bệnh tật ở Việt Nam đã thay đổi.
Trước đây nếu bệnh nhiễm trùng, lây nhiễm chiếm tỉ lệ rất cao thì hiện nay các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, nhồi máu cơ tim, các bệnh về tâm thần... có xu hướng phát triển.
Số lượng trẻ béo phì cũng ngày càng lớn, dù đã có nhiều chương trình hành động từ Bộ Y tế nhưng kết quả vẫn chưa mấy khả quan.

Số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam có tới 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), ước tính cứ 20 người trưởng thành thì có 1 người bệnh.
Tỉ lệ ĐTĐ tăng nhanh gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua, chỉ trong năm 2015 ở nước ta có gần 53.500 trường hợp tử vong có liên quan đến ĐTĐ, đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong ở Việt Nam.
Ước tính đến năm 2012, có 63.600 người mắc ĐTĐ chưa được phát hiện năm và đến nay đã gia tăng đáng kể. Tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và biến chứng của bệnh ngày càng phức tạp, nặng nề.

Về bệnh tuyến giáp, một số thống kê cho thấy toàn quốc có khoảng trên 3,6 triệu người bị rối loạn chức năng tuyển giáp.
Tỉ lệ chẩn đoán sớm bệnh lý tuyến giáp mới chỉ khoảng 50%. Điều đáng nói là tỉ lệ điều trị rất thấp, chỉ khoảng 10% bệnh nhân suy giáp và 24% bệnh nhân cường giáp trong số những bệnh nhân đã có chân đoán được điều trị.
Cứ 4 người trưởng thành có 1 người bị tăng huyết áp
Còn ở bệnh tim mạch, Việt Nam hiện có tới 14 triệu người tăng huyết áp (THA) với tỉ lệ lên đến 25,1%, nghĩa là cứ 4 người lớn trưởng thành thì có 1 người THA.
"Khoảng 50% bệnh nhân THA không biết mình bị THA và chỉ khoảng 30% những người THA được điều trị. Bệnh nhân THA được điều trị đạt huyết áp mục tiêu chỉ chiếm 10%" - chuyên gia phân tích.

Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt, những dấu hiệu đầu tiên của bệnh THA có thể là đau đầu, chóng mặt, cảm thấy có ruồi bay trước mắt, tiếng o o trong tai, đôi khi bệnh không có biểu hiện gì nhưng khi phát hiện thì đã bị tai biến mạch máu não (méo miệng, rối loạn vận động, tê bì chân tay, liệt nửa người…).
Phần lớn bệnh lý tim mạch được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì không biểu hiện triệu chứng gì rõ ràng, dễ gây tâm lý chủ quan ở người bệnh.
Do bệnh lý tim mạch bao hàm nhiều bệnh lý khác nhau nên nguyên nhân gây bệnh cũng rất đa dạng. Thậm chí nhiều trường hợp không thể xác định chính xác nguyên nhân.
Dù vậy, các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra nhóm yếu tố nguy cơ, khiến bạn tăng tỷ lệ mắc bệnh lý tim mạch như:
Nghiện thuốc lá, chất kích thích;
Tiền sử bệnh ĐTĐ;
Béo phì, thừa cân, ít vận động;
Có người thân mắc bệnh tim mạch;
Mức cholesterol trong máu quá cao;
Nhóm người cao tuổi và yếu tố sắc tộc;
Tiền sử bệnh THA.

Tuy là bệnh mãn tính và gây nguy hiểm tính mạng, bệnh lý tim mạch hoàn toàn có thể được kiểm soát bằng cách: Tuân thủ quy định của bác sĩ, rèn thói quen sống lành mạnh và uống thuốc theo đúng chỉ định.
Giáo sư Việt chia sẻ, ở nước ta tại các bệnh viện (BV) lớn, BV tuyến trung ương thường quá tải, trong khi BV tuyến dưới thiếu bệnh nhân. Điều này được lý giải vì BV tuyến trên được tập trung đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực tốt.
Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ Đào tạo, Bộ Y tế nhận định, thời gian qua nước ta chỉ quan tâm chỉ yếu đến chuyện chữa bệnh, trong khi đó việc phòng bệnh không được làm tốt.

Do đó khi có chương trình đào tạo y khoa liên tục một số bệnh lý tim mạch và sự ra đời của trang web cung cấp thông tin cho bệnh nhân lẫn nhân viên y tế như 01minh.com sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách năng lực giữa bác sĩ tuyến dưới và tuyến trung ương. Từ đó, giúp cho người dân ít nhiều có kiến thức về bệnh.
"Việt Nam cũng đang ngày càng làm được những kỹ thuật phức tạp, thậm chí có những lĩnh vực như tim mạch can thiệp, nhiều chuyên gia, bác sĩ đã được mời ra nước ngoài tiến hành giảng dạy.
Mình làm được nhưng tuyên truyền chưa tốt nên người dân vẫn không biết, lại chọn đi nước ngoài điều trị với chi phí rất cao. Ngoài ra, nhiều nguồn thông tin không chính thống, không đúng sự thật khiến người dân hoang mang.
Do đó đòi hỏi phải có một trang web chính thống, kiểm chứng thông tin để là nơi tìm hiểu kiến thức sức khỏe tin cậy cho người dân" - Giáo sư Việt nói.
Đại diện Bộ Y tế cho biết trong tương lai, các kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và các trang thiết bị chất lượng sẽ được đưa nhiều đến bệnh viện tuyến tỉnh.
Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)








- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (16:08)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (17 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (18 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (27 phút trước)
- Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID (30 phút trước)
- Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn (33 phút trước)
- MU sắp thanh lý thành công Antony và Garnacho (41 phút trước)
- Cận cảnh xe VinFast Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn: Gầm xe ẩn chứa điều đặc biệt (56 phút trước)
- Hai chàng trai yêu nhau 6 năm, video gia đình gặp mặt "gây bão" mạng xã hội (57 phút trước)
- Yoona (SNSD) đến Việt Nam! (1 giờ trước)




