-
Bi kịch tại Thanh Hóa: Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch -
Cưới được vợ trẻ kém 10 tuổi lại giàu có, tôi ngỡ đời mình "nở hoa" cho đến khi lật mở cuốn nhật ký bí mật -
Để lại xe máy và đôi dép trên cầu, nam thanh niên được tìm thấy khi toàn thân ướt sũng, run rẩy -
Cả đội tuyển đều có giải, một trường Hà Nội khiến phụ huynh bất ngờ với quyết định "thưởng khủng" hàng trăm triệu -
Trung ương khóa mới bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư như thế nào? -
Tình hình Thượng úy CSGT sau khi bị xe máy chở 3 hất văng, camera ghi lại cảnh tượng phẫn nộ -
Camera ghi lại cảnh xe ben hất văng ô tô bán tải qua dải phân cách, 1 chi tiết gây tranh cãi -
"Mệt rồi thì về nhà đi em" – Tin nhắn 7 chữ của chồng cũ sau nửa năm ly hôn khiến tôi bật khóc nức nở -
Người dân lưu ý lịch cấm đường Đê La Thành, Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 25/1 -
Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao?
Gia đình
25/05/2020 20:375 bí ẩn về SARS-CoV-2
Con đường lan truyền của SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 hiện có mặt ở trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Virus này chứa đựng rất nhiều bí ẩn mà bí ẩn lớn nhất là cách nó gây dịch COVID-19 chính xác ra sao và lây lan như thế nào? Có người cho rằng SARS-CoV-2 lây qua tiếp xúc vật lý, nhưng nghiên cứu mới cho thấy virus có thể tồn tại trong không khí trong khoảng thời gian nhất định.
Khả năng “sống chung” của trẻ em với SARS-CoV-2
Thông thường, trẻ nhỏ, người già, nhóm mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu... là nhóm rủi ro mắc bệnh cao nhưng thực tế trẻ em lại miễn dịch tốt hơn. Tuy là tin tốt lành, nhưng nó lại rất bí ẩn, khoa học vẫn chưa rõ tại sao.
Chưa hết, có người mắc bệnh lại không mang bất cứ triệu chứng gì, điều này đã “chống lưng” cho SARS-Cov-2 lây lan nhiều người hơn bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào. Khoa học không biết có bao nhiêu trường hợp ngoại lệ như vậy, đây là lý do chính đằng sau sự lây lan nhanh của dịch COVID-19 vừa qua.
Vòng vo hết âm tính rồi lại dương tính
Đây là một vấn đề mới không giải thích được trên góc độ y học thuần túy, chính điều này mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu tất cả các bệnh nhân hồi phục nên kiểm tra âm tính với virus 2 lần trong khoảng thời gian ít nhất là 24 giờ giữa các lần kiểm tra. Theo một số chuyên gia, rất có thể virus có khả năng tự hủy kích hoạt và tự kích hoạt trở lại ngay bên trong vật chủ. Trong trường hợp này là con người hoặc bị tái nhiễm từ các nguồn khác sau khi được xuất viện hoặc vì lý do nào đó chưa được biết đến. Điều này rất quan trọng trong việc phòng ngừa, đặc biệt là tăng cường khả năng miễn dịch cộng đồng.
Liên quan tới việc tái nhiễm, nhiều người cho rằng nó có liên quan tới sự tiến hóa của virus ngay trong cơ thể vật chủ như con người, chúng luôn cần một thời gian để tiến hóa và học cách lây nhiễm các vật chủ mới. Chủng SARS-CoV-2 hiện tại không cần phải thay đổi bản thân để lây nhiễm nhiều vật chủ hơn vì nó đã có thể làm điều đó mà không cần nhiều công sức.
Vì sao người trẻ cũng tử vong vì COVID-19?
Thực tế, đại dịch thường là mối đe dọa đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, riêng đại dịch COVID-19 lại có những khác biệt, vì những người trẻ tuổi thường có miễn dịch tốt nhưng lại là những đối tượng vẫn có thể bị tử vong. Có gì đó khó hiểu, chứng tỏ virus ảnh hưởng đến các nhóm người theo nhiều cách khác nhau. Tìm được câu trả lời chính xác có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ngăn chặn bệnh.
Cơ chế phục hồi từ COVID-19
Tại thời điểm này, bí ẩn gây chết người của SARS-CoV-2 vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết và ngay cả việc phục hồi sau khi bị virus tấn công cũng chưa tường cặn kẽ. Trong hầu hết các loại bệnh, bệnh nhân hồi phục là do cơ thể phát triển các kháng thể. Nhưng ở phần lớn bệnh nhân COVID-19, việc hồi phục của họ lại không đúng với quy trình khiến khoa học không khỏi đau đầu.
Trong một nghiên cứu do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện gần đây, cơ thể hầu hết nhiều ca phục hồi vẫn phát triển các kháng thể đặc biệt đối với chủng SARS-CoV-2 nhưng lại có tới 30% bệnh nhân không có dấu hiệu tạo ra các kháng thể kiểu này hoặc bất kỳ kháng thể ở dạng khác, điều đó cho thấy việc phục hồi của họ chứa nhiều điều khoa học vẫn chưa giải mã được.
Theo Duy Khoa (Sức Khỏe & Đời Sống)
- Sony và TCL ký kết liên doanh lớn, khuấy động thị trường nghe nhìn đầu năm 2026 (10:25)
- NSND Hoàng Tuấn, người đưa múa rối Việt Nam vang danh thế giới qua đời ở tuổi 70 (10:23)
- Bí quyết mặc đồ len ấm áp mà không lo viêm da, kích ứng (10:12)
- Chấn động thương vụ đấu giá dàn "thần thú" triệu đô liên quan đến tập đoàn Prince Group (10:11)
- Bi kịch tại Thanh Hóa: Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch (10:09)
- Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ đổi nghề sau 3 năm vắng bóng màn ảnh (46 phút trước)
- HLV U23 Trung Quốc hé lộ chiến thuật giúp vượt qua U23 Việt Nam (47 phút trước)
- Dự án nhà ở xã hội mới với tổng cộng gần 1.000 căn, giá chỉ từ 12 triệu đồng/m2 (49 phút trước)
- Video: Hơn 100 phương tiện đâm liên hoàn trong bão tuyết (53 phút trước)
- Cưới được vợ trẻ kém 10 tuổi lại giàu có, tôi ngỡ đời mình "nở hoa" cho đến khi lật mở cuốn nhật ký bí mật (55 phút trước)