-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
07/04/2015 18:137 sự kiện trong cuộc sống dễ dẫn đến nguy cơ ly hôn
Có nhiều “cặp đôi trong mơ” lại không thể sống với nhau lâu dài. Dù tính cách, điều kiện hợp nhau, tình yêu mới đầu cũng rất thắm thiết, những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hôn nhân cũng có thể là nguyên do gây ra đổ vỡ.
1. Bệnh tật
Khi người bạn đời bị một chứng bệnh nặng hoặc mãn tính dai dẳng, nó có thể thay đổi toàn bộ tính chất của một cuộc hôn nhân. Bệnh tật gây ra tiêu tốn tiền bạc, nợ nần, sự đau khổ và tổn thương. Một người không thể duy trì phần đóng góp của mình trong cuộc hôn nhân, và người kia buộc phải bù đắp.
Một nghiên cứu từ trường Đại học bang Iowa cho thấy, tỉ lệ ly hôn cao hơn 6% đối với những cặp đôi có người vợ bị bệnh như ung thư, bệnh tim, phổi. Nhưng tỉ lệ ly hôn không tăng khi người chồng có tình trạng sức khỏe xấu.
Có thể đàn ông khó nhận lãnh nhiệm vụ chăm sóc gia đình hơn nếu người vợ không đủ khả năng thực hiện những gì họ thường làm. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào cách chia sẻ công việc trong gia đình giữa hai vợ chồng. Nếu người chồng làm nhiệm vụ nội trợ nhiều hơn, họ có thể thích ứng sự thay đổi dễ dàng hơn.
2. Thay đổi công việc
Một nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy đàn ông thất nghiệp dễ bị vợ bỏ. Một người thất nghiệp trong gia đình có thể gây ra căng thẳng về tiền bạc, sự bảo đảm và trách nhiệm – lâu dài sẽ tạo thành sự bất mãn trong hôn nhân.
![]() |
3. Sinh con
Bạn có thể từng nghe đến các cặp đôi ly hôn vì người này muốn có con nhưng người kia không muốn. Nhưng ngay cả hai vợ chồng đồng ý có con, hiện thực trong quá trình sinh và nuôi dưỡng trẻ đôi lúc cũng tạo ra những bất đồng không thể hòa giải. Theo các nhà tâm lý học, 67% cặp đôi phải trải qua quá trình tụt giảm sự thỏa mãn trong hôn nhân 3 năm đầu sau khi sinh con.
Có con là một thay đổi gây căng thẳng trong cuộc sống, và có thể gây vấn đề cho hôn nhân. Cách vợ chồng cởi mở hợp tác và giao tiếp với nhau, cũng như chia sẻ trách nhiệm cho nhau, giúp họ ổn định được trong vai trò làm cha mẹ.
4. Sống cách xa nhau
Một nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy nguy cơ ly hôn liên quan trực tiếp tới thời gian các cặp đôi ở cùng nhau. Các cặp vợ chồng quyết định sống xa nhau một thời gian vì lý do nào đó như công việc hoặc nghĩa vụ gia đình có thể gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân.
Mỗi người có mức độ chấp nhận khác nhau với sự gần gũi và xa cách. Nếu cả hai cảm thấy thoải mái khi sống xa nhau, điều này có thể không ảnh hưởng. Nhưng nếu một người cảm thấy sợ bị bỏ rơi, không tin tưởng, thiếu trung thực… thì sống xa nhau có thể gây hại cho mối quan hệ.
5. Ám ảnh
Những cặp đôi phải trải qua những sự kiện gây ám ảnh có thể gần gũi với nhau hơn, nhưng cũng có thể đẩy người kia ra xa mình hơn. Vài người cảm thấy cần phải xa rời những gì gợi nhắc họ đến vết thương cũ.
6. Trở nên “trống rỗng”
Càng ngày, tỉ lệ ly hôn của những cặp đôi trên 50 tuồi càng cao, dù con người đang khỏe mạnh và sống lâu hơn. Theo thời gian, các cặp vợ chồng có thể cảm thấy mất dần sự gắn bó với nhau về tình cảm hay tính dục, hoặc cả hai. Vài người đợi đến khi con cái trưởng thành rồi mới đối mặt với vấn đề riêng của chính mình, trong khi vài người khác đột nhiên nhận ra mình không còn điểm gì chung với người hôn phối.
7. Không chung thủy
Tỉ lệ ly hôn vì điều này lại không cao như mọi người thường nghĩ. Theo chuyên gia tâm lý, sau ngoại tình, các cặp đôi có thể cùng nhau đối mặt và giải quyết những vấn đề ngầm ẩn chứa trong hôn nhân nếu như họ sẵn lòng, tìm ra phương cách mới để giao tiếp và nhìn lại mục tiêu hôn nhân của mình.
Nhưng đôi lúc, điều này cũng là nguyên do cuối cùng gây sụp đổ cuộc hôn nhân. Sự ngoại tình càng lâu dài và sâu sắc thì càng khó để bỏ qua.
Những điều cần phải làm
Dù có sự kiện nào xảy ra trong cuộc sống, cởi mở và chân thật với bạn đời có thể giúp cả hai vượt qua thời kỳ khó khăn. Bạn cũng đừng ngần ngại hỏi xin sự giúp đỡ của người khác. Đừng nên đợi đến khi tình hình trở nên căng thẳng tới mức nguy cơ ly hôn chực chờ trước mắt mới tìm cách giải quyết hay xin sự giúp đỡ.
Theo Huyền Mi (Yahoo)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (1 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (3 giờ trước)
