-
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! -
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ -
Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về tình trạng ‘suất ngoại giao’ nhà ở xã hội: Thu hồi nếu bán sai đối tượng -
Bất ngờ đến thăm thông gia giàu có, bố vừa khóc vừa kéo con gái về nhà ngay lập tức… -
Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường? -
Bé 3 tuổi tử vong do sặc thức ăn: Trường mầm non bỏ lỡ giờ vàng, qua 2 trạm y tế trước khi gọi 115 -
Chính thức mở bán 170 căn nhà xã hội ở Hà Nội giá 486 triệu/căn: Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 12/1 -
Lý do căn nhà 8m2 ở Hà Nội có giá lên đến 1,68 tỷ đồng dù nằm sâu trong một con ngõ nhỏ -
Thông tin chi tiết về 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 6000 căn hộ đầy đủ tiện ích -
Không khí Hà Nội chạm mức báo động "rất không tốt cho sức khỏe"
Gia đình
22/01/2017 17:429 món ăn cấm kỵ tuyệt đối trong ngày Tết
Ông bà ta có câu: "Có kiêng có lành". Có những loại thực phẩm bạn nên nhất thiết tránh theo phong tục tập quán Việt Nam.
1. Thịt chó
![]() |
| Thịt chó là 1 trong 6 món ăn cấm kỵ tuyệt đối trong ngày Tết |
Nếu bạn không muốn gặp xui hay những điều không may mắn cả năm thì đừng bao giờ đụng đến thịt chó vào những ngày đầu năm nhé! Mặc dù thịt chó là loại thực phẩm cực kì bổ dưỡng và là món ăn khoái khẩu nhiều người đặc biệt là các đấng mày râu, nhưng món ăn này chỉ phù hợp vào những ngày cuối tháng thôi chứ đầu năm thì cấm kị.
Hơn nữa theo tâm niệm của những người theo đạo phật chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà
2. Thịt vịt
![]() |
| Cùng với thịt chó, thịt vịt cũng là biểu tượng cho sự đen đủi |
Cùng với thịt chó, thịt vịt cũng là biểu tượng cho sự đen đủi. Thường đầu năm hoặc đầu tháng, mọi người thường kiêng sử dụng món ăn này trong bữa ăn của gia đình mình, đặc biệt là đối với người dân miền Trung đó là thịt vịt. Vì họ sợ tán đàn.
3. Mực
![]() |
| Mực cũng là 1 trong 6 món ăn cấm kỵ tuyệt đối trong ngày Tết |
Một loại thực phẩm mà người dân cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều rất kiêng kỵ trong ngày Tết đó là mực. Bởi dân gian thường có câu "đen như mực". nên theo quan niệm ăn mực ngày đầu năm sẽ gặp phải đen đủi trong cả năm đó.
4. Tôm
![]() |
| Người dân cả hai miền Trung và miền Nam đều kiêng ăn tôm trong những ngày Tết |
Người miền Bắc thường thêm tôm vào các món ăn ngày Tết. Nhưng người dân cả hai miền Trung và miền Nam đều kiêng ăn tôm trong những ngày Tết. Bởi theo quan niệm, tôm thường đi giật lùi, nếu ăn tôm đầu năm thì công việc trong cả năm đó sẽ bị thụt lùi, không thể thăng tiến được.
5. Vịt lộn
![]() |
| Theo quan niệm, nếu ăn trứng vịt lộn vào những ngày Tết thì sẽ gặp phải đen đủi, không được suôn sẻ. |
Người dân miền Bắc và miền Trung thường kiêng ăn trứng vịt lộn trong những ngày đầu năm và ngày đầu tháng. Bởi theo quan niệm, nếu ăn trứng vịt lộn vào những ngày này thì sẽ gặp phải đen đủi, không được suôn sẻ.
6. Cá mè
![]() |
| Kiêng ăn cá mè đầu năm, vì sợ "hãm tài", làm việc gì cũng hỏng. |
Cả hai miền Bắc và miền Trung người dân đều kiêng ăn cá mè đầu năm, vì sợ "hãm tài", làm việc gì cũng hỏng.
Trên đây là một số loại thực phẩm hầu như không xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Ông bà ta thường khuyên răn con cháu nên kiêng kỵ để tránh gặp phải điều không may trong năm mới. Ngoài ra, cần tránh những món ăn lạ, không ăn đồ ăn tái sống chưa được nấu chín, uống rượu, bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.
7. Sầu riêng
![]() |
| Kỵ ăn sầu riêng vào ngày đầu năm vì nhiều người sợ ăn vào sẽ gặp nhiều chuyện buồn khiến cả năm u sầu, đau khổ. |
Sầu riêng là món ăn thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại rất kỵ ăn vào ngày đầu năm vì nhiều người sợ ăn vào sẽ gặp nhiều chuyện buồn khiến cả năm u sầu, đau khổ.
8. Chuối
![]() |
| Người miền Nam lại tránh ăn chuối những ngày đầu năm do sợ ảnh hưởng đến việc thăng tiến |
Với người miền Bắc, chuối là loại quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả thì với người miền Nam lại tránh ăn chuối những ngày đầu năm do sợ ảnh hưởng đến việc thăng tiến. Nguyên nhân là do chữ “chuối” nói lái đi sẽ thành “chúi” theo giọng miền Nam nghĩa là không thể ngẩng lên được.
9. Đu đủ
![]() |
| Người miềnTrung lại kiêng ăn đu đủ đầu năm |
Người miền Bắc hoặc miền Nam đều quan niệm đu đủ là thứ không thể thiếu trong mâm ngũ quả, mang đến một năm đầy đủ, sung túc. Tuy nhiên, người miềnTrung lại kiêng ăn quả này. Họ coi trọng nguyên tắc liên tưởng theo ngữ nghĩa của tên gọi, nên cũng tránh những loại quả có tên "xui xẻo".
Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ với những món ăn ngon và một năm mới an lành may mắn nhé!
Theo Hang Dinh (Khoevadep)
- Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! (15:50)
- Ba cách đơn giản giúp não bộ tỉnh táo hơn khi làm việc (15:43)
- "Nữ thẩm phán quyến rũ nhất thế giới" bị xét xử kỷ luật vì ăn mặc gợi cảm (15:32)
- Mỹ nhân đã có gia đình gây tranh cãi khi thân mật quá đà với Vũ Khắc Tiệp (15:20)
- Cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn được hưởng án treo (15:20)
- Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ (15:05)
- Hot boy 10x gây sốt SEA Games: Cận gần 3 độ vẫn thi đấu xuất sắc, mang về HCV cho TDDC Việt Nam (15:00)
- iPhone gập chưa ra mắt đã trở thành "cứu tinh" của ngành (15:00)
- Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về tình trạng ‘suất ngoại giao’ nhà ở xã hội: Thu hồi nếu bán sai đối tượng (1 giờ trước)
- Bất ngờ đến thăm thông gia giàu có, bố vừa khóc vừa kéo con gái về nhà ngay lập tức… (1 giờ trước)








