-
Đất sụt sâu, nhà nứt toác, 11 hộ dân phải di dời khẩn cấp trong đêm -
Sát thủ đội lốt người chồng, hành trình tội ác qua bốn cuộc hôn nhân -
Chân dung vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đứng sau đơn tố cáo ca sĩ Trung Quân hành hung vợ -
Tử vi thứ 4 ngày 22/4/2026 của 12 con giáp: Dần suôn sẻ, Thân nhiều biến động -
Giá xăng tiếp tục giảm, về sát mốc 23.000 đồng mỗi lít -
Vụ nam sinh viên 18 tuổi bị xe đầu kéo cán tử vong ở TP.HCM sáng nay: Mẹ khóc ngất nhận thi thể con -
Bé gái lớp 2 bị bạn nam cùng lớp đánh bầm tím khắp người vì không "giữ lời hứa", tình hình nạn nhân? -
TPHCM: Công an thông tin vụ thanh niên có biểu hiện lạ cầm kéo leo lên mái nhà đập phá, gây náo loạn -
Công bố nguyên nhân vụ thiếu tá công an tử vong sau khi ô tô tông rào chắn cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, lọt top 70 người giàu nhất thế giới
Gia đình
20/09/2018 16:46Ẩn họa chết người từ ma túy đá
Nguyên nhân gây sốc
Vụ 7 người chết khi tham gia Lễ hội âm nhạc được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vẫn đang khiến người ta bàng hoàng. BS Nguyễn Trung Nguyên (phụ trách Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai) - nơi 2 thanh niên 9X ở Hà Nội tham gia đại nhạc hội đang điều trị cho biết, 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và truỵ tim mạch, test dương tính với ma túy tổng hợp và ma tuý đá.
BS Trung Nguyên cho hay, vào đầu năm nay, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận, điều trị 2 ca do ngộ độc cấp tính ma túy đá. Trước đây Trung tâm tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện vì ma túy đá với triệu chứng loạn thần, ảo giác, kích thích không ghi nhận tử vong, nhưng thời gian gần đây nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.
Đáng lưu ý, tại hội thảo đánh giá pháp luật và công tác thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy theo quy định của luật Phòng, chống ma túy do Bộ LĐTB&XH tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, cho biết tại Việt Nam chưa có thống kê toàn quốc về người sử dụng trái phép chất ma túy, tuy nhiên, kết quả điều tra xã hội học năm 2017 tại 6 tỉnh, TP cho thấy, tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy là 0,66% (khoảng 600/100.000) dân số trong độ tuổi điều tra từ 15 - 64 tuổi; 8% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 18 tuổi, 60% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 25 tuổi.
Chia sẻ về tác hại của ma túy đá đối với sức khỏe của con người, BS. La Đức Cương – nguyên Giám đốc bệnh viện tâm Thần trung ương 1, cho biết nếu sử dụng ma tuý đá với hàm lượng cao rất dễ gây ngộ độc. Thời gian xuất hiện triệu chứng sau uống là 1 giờ, trong vòng vài phút với đường tiêm. Thời gian tác dụng kéo dài 2 tới 12 giờ với liều thông thường, nếu dùng liều lớn có thể kéo dài tới 48 giờ. Nếu dùng ma túy mức độ nhẹ sẽ tạo ra cảm giác sảng khoái, nói nhiều, tăng tự tin…
Tuy nhiên, nếu sử dụng liều cao gây kích thích không yên, thích quan hệ tình dục tập thể, vã mồ hôi, run tay chân, tăng thân nhiệt. Nếu nặng trên tình trạng kích thích bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng ngộ độc, nhịp tim và huyết áp tăng; tăng thân nhiệt; giãn đồng tử; thở nhanh; khô miệng và khó nuốt, nếu nặng có thể gây tình trạng mất nước và sốt cao... bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ Cương cũng cho biết, nguyên nhân của sốc ma tuý đá thường do lượng ma tuý dùng và đặc biệt là độ tinh chế của loại thuốc đó. Nếu thuốc đó có độ tinh chế cao hơn thì nguy cơ ngộ độc ít hơn. Còn ma tuý đá có độ tinh chế thấp, nhiều tạp chất thì nguy cơ ngộ độc cao bởi các tạp chất này không ai biết là gì, không kiểm soát được.
Nhận biết để phòng tránh
TS.BSCKII Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai - người đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân sử dụng ma túy đá cho biết: “Phần lớn bệnh nhân bị hoang tưởng, có những hành động bất thường do không kiểm soát được hành động. Đáng ngại hơn, không phải chơi ma túy đá nhiều hoặc thần kinh kém mới bị hoang tưởng, mà có người dùng một thời gian ngắn, một vài lần đã bị tình trạng trên. Một số dân chơi hiện nay biện minh rằng, sử dụng ma túy tổng hợp sẽ không gây nghiện như heroin, đó là hoàn toàn sai lầm. Ma túy đá hoàn toàn có thể gây nghiện, thậm chí dẫn tới tình trạng thần kinh bị tê liệt và không thể hồi phục được”.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy người thân xuất hiện các triệu chứng loạn thần như: hành vi gây hấn, hoang tưởng, ảo giác… cần được đưa đi khám và điều trị sớm. Hầu hết người sử dụng ma túy đá đều rơi vào tình trạng rối loạn giấc ngủ. Bệnh nhân thường gặp tình trạng này ngay sau khi sử dụng, mất ngủ khoảng 2-3 ngày liên tục. Sau đó, họ lại ngủ bù trong cùng khoảng thời gian đó.
Ngoài ra, hiện nay có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện, núp bóng dưới nhiều loại thuốc, trò chơi mà không dễ nhận biết vì thế các bạn trẻ phải hết sức thận trọng, tránh xa những cạm bẫy chết người.
Theo Xuân Thủy (Daidoanket.vn)
- Sydney Sweeney bị "tình dục hóa" quá mức, Euphoria mùa 3 hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội (08:21)
- Đất sụt sâu, nhà nứt toác, 11 hộ dân phải di dời khẩn cấp trong đêm (08:17)
- Vụ án cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận hối lộ: Ông chủ Công ty Hoàng Dân cùng đồng phạm kháng cáo (08:13)
- BYD ra mắt SUV hybrid cỡ C giá 340 triệu: Tầm hoạt động hơn 2.100 km khiến Mazda CX-5 "lo sốt vó" (08:02)
- Sát thủ đội lốt người chồng, hành trình tội ác qua bốn cuộc hôn nhân (38 phút trước)
- "Cơn sốt" vàng 24K đưa PNJ chạm đỉnh lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử (54 phút trước)
- Chân dung vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đứng sau đơn tố cáo ca sĩ Trung Quân hành hung vợ (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 22/4: Miền Bắc sắp đón "giải nhiệt" bằng mưa giông, miền Trung nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)
- TP HCM: Lý do cha tử vong trong lán, con trọng thương gục bên đường, hé lộ lời khai các đối tượng (1 giờ trước)
- Công an Đắk Lắk đính chính thông tin quan trọng liên quan vụ nam sinh lớp 12 lao xe xuống mương tử vong (1 giờ trước)