-
Khối ngoại bán ròng gấp ba lần, một mã VN30 vượt FPT với hơn 2.200 tỷ đồng -
Vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại Hà Tĩnh: Người điều thêm ô tô đối diện hình phạt nào? -
Diễn biến vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô trên đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân -
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố sáng mùng 1 Tết, tình trạng nạn nhân hiện tại? -
"Tài sản cuối cùng của tôi...": Nghẹn lòng cụ ông mắc ung thư bán chiếc đồng hồ cũ lấy 200k mua cơm -
Cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng: Đề xuất mới từ Bộ Xây dựng -
Công an vào cuộc vụ cô giáo bị tố bắt gần 40 học sinh "liếm đất" vì ghế cô bẩn -
Con trâu "điên" húc 2 người bị thương đã chạy sang Lào, tình hình các nạn nhân sau sự cố? -
Không chế nam thanh niên nghi đặt máy quay với mục đích quay trộm phụ nữ tại tòa nhà Royal -
Chàng trai cắt đứt với gia đình khi số vàng tích góp 15 năm bị mẹ lén bán sạch để mua nhà cho em út
Gia đình
21/11/2015 18:19Ăn tiết canh cho mát - ngộ nhận trả giá bằng tính mạng
Sau khi ăn tiết canh, bạn không bị bệnh ngay mà qua thời gian ủ bệnh mới phát tác, khi nhận ra tác hại thì đã quá muộn.
Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, cán bộ Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội với độc giả Zing.vn về món tiết canh – món khoái khẩu của người Việt.
“Theo quan niệm từ xưa đến nay, tiết canh là món ăn mát, có tác dụng bổ khí huyết. Tuy nhiên quan niệm này thực sự sai lầm vì thực chất tiết canh không hề mát và còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của người sử dụng”, PGS Thịnh khẳng định.
Theo chuyên gia này, sở dĩ nhiều người ngộ nhận tiết canh mát bởi bản chất món ăn này được làm từ máu sống của gia súc hoặc gia cầm, thường được cho thêm muối, sau đó pha loãng trộn chung với thịt nạc, sụn... để đông lại rồi ăn sống. Chính vì vậy, người ăn có cảm giác mát trong miệng.
![]() |
| Ảnh minh họa - Nguồn Internet |
Riêng về tác dụng chữa bệnh của tiết canh, bác sĩ Hương phủ định: "Tiết canh không có tác dụng chữa bệnh trong Đông y mà trái lại ăn vào rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong. Đặc biệt, không phải sau khi ăn tiết canh xong, tất cả đều bị bệnh ngay mà thường có một thời gian ủ bệnh. Vì thế, tốt nhất mọi nên bỏ thói quen ăn tiết canh càng sớm càng tốt”.
PGS Thịnh cho biết thêm, thực chất máu động vật khi nấu chín cũng có giá trị dinh dưỡng và giúp cung cấp hàm lượng sắt cho cơ thể nhưng tuyệt đối không ăn tiết sống. Có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn với tiết nếu đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi và tránh tiết của con vật có bệnh.
Tiết canh nguy hiểm ra sao?
Vẫn theo chuyên gia này, tiết canh là món bị nhiều nước trên thế giới lên án bởi sự man rợ. Còn dưới góc độ dinh dưỡng, cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, các nhà khoa học đều khuyến cáo không được ăn món ăn này bởi nó có thể gây nguy hại đến sức khỏe của con người.
Theo PGS Thịnh, trong máu của gia súc lẫn gia cầm, bao gồm cả những con khỏe mạnh đều có thể chứa nhiều vi khuẩn và virus gây bệnh. Ngoài ra, trong quá trình cắt tiết, những vi khuẩn ở đường hô hấp, lông và da dễ dàng xâm nhập vào máu. Do vậy, khi ăn tiết canh, tức là chúng ta đã trực tiếp đưa vi trùng, vi khuẩn vào người.
Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết thêm, tiết canh là một trong những “thủ phạm” nguy hiểm và thường trực nhất của các ca ngộ độc (do nhiễm khuẩn E. Coli, vi khuẩn tả), đặc biệt là nhiễm liên cầu lợn gây nên các bệnh nhiễm trùng huyết, viêm màng não, hoại tử, thậm chí suy đa phủ tạng, tử vong.
Mỗi năm có ít nhất 30-100 ca cấp cứu liên quan đến liên cầu lợn trong tình trạng nguy kịch xuất phát từ sở thích ăn tiết canh.
Đặc biệt, bác sĩ Đặng Thị Nga, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP HCM, cho biết từng gặp rất nhiều trường hợp sán chui lên não xuất phát từ việc ăn tiết canh.
“Bất cứ một loài ký sinh trùng nào, kể cả vi khuẩn khi xâm nhập vào cơ thể sẽ đi vào máu đầu tiên, theo đó đi vào các bộ phận khác. Trong khi đó, cấu tạo của bộ não rất lỏng lẽo nên các loại sán, ký sinh trùng sẽ dễ đi vào và thích nghi ở đó. Trong não, sán nhiều hơn giun, mặc dù giun cũng ký sinh trong máu. Nếu bệnh nặng có thể tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh như ngớ ngẩn, mất trí nhớ, liệt, phải cắt bỏ chi. Tốt nhất người dân cần từ bỏ ngay thói quen này”, bác sĩ Nga cảnh báo.
Tuy nhiên, hiện vẫn có rất nhiều người chủ quan xem tiết canh là món khoái khẩu, ăn thường xuyên. Về điều này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, chuyên khoa Ký sinh trùng khuyến cáo: “Cần hiểu rằng không phải lúc nào ấu trùng giun sán đi vào cơ thể đều gây ra phản ứng nguy hiểm ngay lập tức. Chẳng hạn, khi bạn ăn tiết canh lợn có chứa ấu trùng sán gạo lợn, chúng sẽ xuyên qua thành ruột lên não và tồn tại hàng chục năm, tạo thành vôi trong não. Một số trường hợp sau 5-7 năm mới gây viêm và tử vong cho người bệnh.
- Đà Lạt: Bắt khẩn cấp tài xế ô tô điên cuồng lao vào đám đông tại cây xăng (22:16)
- Trung Quốc giáng đòn trừng phạt khốc liệt: 16 đối tượng lừa đảo ở Myanmar bị tuyên án tử hình (1 giờ trước)
- Diễn biến vụ nam thanh niên lao ôtô vào nhóm người tại cây xăng ở Đà Lạt: Clip hé lộ mâu thuẫn trước đó (1 giờ trước)
- Man City đứng trước nguy cơ bị trừ 60 điểm: Kịch bản chấn động làm rung chuyển bóng đá Anh (1 giờ trước)
- Khối ngoại bán ròng gấp ba lần, một mã VN30 vượt FPT với hơn 2.200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại Hà Tĩnh: Người điều thêm ô tô đối diện hình phạt nào? (2 giờ trước)
- Diễn biến vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô trên đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố sáng mùng 1 Tết, tình trạng nạn nhân hiện tại? (2 giờ trước)
- "Tài sản cuối cùng của tôi...": Nghẹn lòng cụ ông mắc ung thư bán chiếc đồng hồ cũ lấy 200k mua cơm (3 giờ trước)
- Cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng: Đề xuất mới từ Bộ Xây dựng (3 giờ trước)
