-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Gia đình
05/12/2017 16:40Bác sĩ ở TP.HCM 4 lần bị ung thư, đã sống 14 năm: Bí quyết không phải nọc rắn độc, Fucoidan

LTS: Trong buổi trao đổi trực tuyến (webinar) "Vai trò của thực phẩm chức năng trong điều trị ung thư" diễn ra hồi cuối tháng 10/2017 do tổ chức VietMD và Tổ chức Y học cộng đồng thực hiện, có sự xuất hiện của bác sĩ Phạm Trường Giang, hiện sống ở TP.HCM.
Với đa số ai nghĩ rằng, đã mắc ung thư chỉ có chết và sống quá 5 năm đã là "kỳ tích", thì có lẽ phải coi bác sĩ Giang có tới 3 lần lập "kỳ tích" - mà không hề phụ thuộc vào thực phẩm chức năng hay những thứ được ca tụng như nọc rắn độc, bọ cạp…
Bài phát biểu dưới đây của bác sĩ Phạm Trường Giang sẽ tiếp tục góp phần bóc trần sự thật về thực phẩm trong điều trị ung thư - đặt thực phẩm chức năng (TPCN) trong đúng giá trị thực của nó.
| BS Phạm Trường Giang (TP.HCM) chia sẻ quá trình điều trị 4 bệnh ung thư |
Tôi bị ung thư 4 lần, từ năm 2003 cho đến nay, gồm ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng sigma, và gần đây nhất là ung thư bàng quang.
Về mặt y văn mà nói, trường hợp bệnh K của tôi khá là cá biệt. Năm 2003 cùng một lúc phát hiện trên một hệ tiêu hóa, cả hai vị trí qua nội soi, sinh thiết dạ dày và đại tràng góc gan cho kết quả giải phẫu bệnh lý đều là Carcinoma. Một tuần lễ sau đó, mổ (hở) dạ dày BS nói bình thường nên đóng lại, mổ đến đại tràng lên, góc gan chính xác K nên cắt 1/2 đại tràng, hóa trị 9 toa.
Năm 2004 kiểm tra nội soi lại đại tràng tốt, nhưng dạ dày chỗ cũ (nơi hang vị, năm ngoái mổ còn sót), nội soi, sinh thiết, giải phẫu bệnh lý trả lời Carcinoma và sau đó lại mổ (hở) cắt 2/3 dạ dày, lại hóa trị 9 toa.
Năm 2010, kiểm tra nội soi lại dạ dày, đại tràng lên bên phải các mối nối tốt nhưng nội soi, sinh thiết đại tràng Sigma kết quả giải phẫu bệnh lí lại Carcinoma và tiếp tục mổ (nội soi), lại hóa trị 8 toa.
Năm 2015 kiểm tra nội soi lại đại tràng, dạ dày tốt, nhưng tại bàng quang lại Carcinoma và tiếp tục mổ (nội soi) cắt đốt và hóa trị bơm thuốc tại chỗ 7 toa.
Cứ thế, hiện nay cứ sau mỗi 6 tháng vẫn theo dõi sát tránh tái phát bằng nội soi bàng quang ống mềm và bơm thuốc hóa trị tại chỗ hai toa. Diễn tiến theo dõi sát bệnh vẫn liên tục và trường kỳ…
Tôi là bệnh nhân K và là bác sĩ cho nên tôi phải tuân thủ theo khoa học chính thống và dựa vào y học chứng cứ; quá trình điều trị cứ theo tất cả các biện pháp, mà những gì căn bản nhất là phẫu thuật, hóa trị.
Sau khi hoàn tất phác đồ điều trị mới là những thực phẩm hỗ trợ, thực phẩm chức năng, yếu tố duy trì và những gì mà dân gian chỉ dẫn mà trong 14 năm nay ở Sài Gòn này có rất nhiều.
Người ta thường quảng cáo nọc rắn đủ loại, nọc hổ mang có, bọ cạp có, gần đây rộ lên Fucoidan...
Ai cũng vô cùng khiếp sợ khi nghe từ K. Các "chiến binh K" của tôi cứ bám víu vào tôi, thậm chí cả những vị tiến sĩ, bác sĩ khi gặp họ hỏi tôi sử dụng cái gì, vì sao mắc 4 bệnh ung thư mà vẫn còn sống thế này, liệu tôi có bí quyết gì?
Xin thưa tôi không có bí quyết gì cả ngoài việc phải tuân thủ theo y lệnh (điều trị chính thống bằng khoa học). Thứ hai, chính bản thân người bệnh phải theo dõi sát chính bạn, tới kỳ hẹn bạn phải bám lấy BS và hỏi BS xem mình phải làm gì.
BS không có thời gian theo dõi xuyên suốt bạn. Bạn phải vượt lên chính mình, chính bạn là người quyết định sự thành công, phải giữ bình tĩnh, theo dõi tất cả các sự kiện, thông tin, biết đánh giá thông tin nào là khoa học, thông tin nào không.
Rất nhiều BS hỏi tôi có xài Fucoidan hay không. Thưa không, tôi không xài, nhưng tôi nghe rất nhiều, đi dự rất nhiều hội nghị, sự kiện họ hay giới thiệu khuyến khích dùng và tôi lại có đánh giá riêng của tôi.
Người ta lại bảo: Chắc bác giấu. Không, tôi không giấu, xin thưa thật tình là hiện tại tôi không sử dụng Fucoidan.
Tôi không bài bác nó mà vẫn còn đang nghiên cứu, cần tìm hiểu thêm. Nhưng tôi phản đối nó ở điểm cho rằng Fucoidan ngăn cản được quá trình ung thư di căn. Thưa các bệnh nhân ung thư và gia đình các bạn, phải cực kỳ chú ý và tìm hiểu chắc điều này!
Vì tôi mắc đến 4 bệnh ung thư mà vẫn còn sống đến giờ này nên các "chiến binh K" của tôi họ xem tôi như thần thánh vậy, nhưng tôi trả lời dứt khoát: việc điều trị của tôi hoàn toàn dựa chứng cứ khoa học.
Tôi không sử dụng Fucoidan thì tôi nói tôi không sử dụng Fucoidan, nhưng hỏi tôi nó tốt hay xấu thì tôi không thể nói 100% tốt hay 100% xấu được. Cái gì chứng minh được bằng chứng cứ khoa học thì sử dụng.
Tôi không bài bác nhưng về mặt hình thức tôi thấy đó là quảng cáo quá lố. Vì tôi chưa từng thấy những người sử dụng Fucoidan mà qua được giai đoạn 1-2-3-4 cả. Nếu bỏ tiền ra mà không thấy tác dụng thì người nhà của bệnh nhân cần phải tỉnh táo để cân nhắc.
Nội dung bài viết được rút từ buổi trao đổi trực tuyến (webinar) "Vai trò của thực phẩm chức năng trong điều trị ung thư" diễn ra hồi cuối tháng 10/2017 do tổ chức VietMD và Tổ chức Y học cộng đồng thực hiện với các bác sĩ (BS) và bệnh nhân (BN) ở khắp nơi trên thế giới.
Người điều phối chương trình là BS Wynn Huynh Tran (chuyên khoa cơ xương khớp và da liễu tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ), BS Minh Đỗ (chuyên khoa Nội tổng quát-phòng khám Lão khoa tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ), BS Nguyễn Đình Vân (từng công tác trong ngành gây mê hồi sức tại Việt Nam, hiện đang là điều dưỡng tại Ottawa, Canada).
Khách mời là các bác sĩ:
- BS.TS Phạm Nguyên Quý, chuyên khoa Nội tổng quát và ung thư tại Kyoto, Nhật Bản. BS Quý cũng là người sáng lập và điều hành dự án Y học cộng đồng chuyên cung cấp các thông tin hữu ích về sức khỏe cho bệnh nhân và người thân.
- BS Đặng Tài Vóc, chuyên khoa ung thư tại Hà Nội. BS Vóc đã hoàn thành chương trình nội trú về ung thư tại BV Bạch Mai. Anh có nhiều bài viết chia sẻ trên các tạp chí chuyên.
- Các bác sĩ Phạm Trường Giang (bị 4 loại ung thư từ năm 2003), bác sĩ QP Hồ…
Theo Bác sĩ Phạm Trường Giang, TP.HCM (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (5 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (10 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (16 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (40 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (53 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)