Gia đình

Bác sĩ tự tử sau khi uống thuốc kháng sinh có tác dụng phụ nguy hiểm

Không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần, bác sĩ Stevenson đã tự chấm dứt đời mình sau khi uống một loại thuốc kháng sinh.

Robert Stevenson là bác sĩ người Anh có kinh nghiệm, chuyên tư vấn các vấn đề tim mạch. Ông đã treo cổ tự tử khoảng một tuần sau khi bắt đầu đợt điều trị bằng ciprofloxacin.

Theo The Ecologist, năm 2020, các dược sĩ cộng đồng ở Vương quốc Anh đã kê khoảng một triệu đơn thuốc có ciprofloxacin.

Bác sĩ tự tử sau khi uống thuốc kháng sinh có tác dụng phụ nguy hiểm
Bác sĩ Stevenson qua đời khoảng một tuần sau khi bắt đầu dùng ciprofloxacin. Ảnh: Tek Imgae

Tiến sĩ Stevenson, bác sĩ tư vấn tim mạch và đa khoa tại Bệnh viện Hoàng gia Huddersfield ở West Yorkshire (Anh) nghỉ hưu vào tháng 5/2022.

Vào thời điểm đó, ông vào Khoa Tiết niệu để kiểm tra nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ông được kê đơn ciprofloxacin, loại kháng sinh dùng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, giúp điều trị viêm tuyến tiền liệt và chuẩn bị sinh thiết. 

Bác sĩ Stevenson không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần hay trầm cảm. Hơn một tuần sau khi dùng thuốc kháng sinh, ông ra ngoài đi dạo. 12h30 trưa hôm đó, vợ ông nhận được tin nhắn trên Facebook rằng ông để lại một mảnh giấy nhắn dưới gối. Lời nhắn của vị bác sĩ được cho là "lộn xộn và phi logic một cách bất thường" với "những lo ngại vô căn cứ" rằng ông có thể đã mắc bệnh AIDS.  

Cảnh sát và gia đình lập tức đi tìm kiếm ở khu vực xung quanh, phát hiện bác sĩ Stevenson treo cổ trong một khu rừng gần đó.

Phiên điều trần cho thấy bác sĩ Stevenson đã không được thông báo về "mối liên hệ hiếm gặp" với hành vi tự tử ở những bệnh nhân dùng thuốc ciprofloxacin. 

Điều tra viên Martin Fleming đã đưa ra cảnh báo về tác dụng phụ tiềm tàng của ciprofloxacin. Loại kháng sinh này thường được sử dụng để điều trị một loạt bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, ngực, da, xương, mắt, tai; nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục; viêm kết mạc. 

Điều tra viên Fleming đã có báo cáo lên Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA). Ông nói: “Bác sĩ tiết niệu đang điều trị cho ông Stevenson giới thiệu cho tôi các tài liệu liên quan đến thuốc kháng sinh ciprofloxacin, quinolone và mối liên hệ tiềm ẩn hiếm gặp với hành vi tự tử ở bệnh nhân”.

“Vẫn chưa rõ liệu bệnh nhân có bị tác dụng phụ hay không nhưng trường hợp này vẫn có khả năng xảy ra. Có bằng chứng cho thấy bác sĩ đã không đề cập đến nguy cơ trên tại thời điểm cấp đơn thuốc cho ông Stevenson. Họ có thể không nhận thức đầy đủ về tác dụng phụ đó và những bệnh nhân bị trầm cảm dễ bị tổn thương hơn”, ông Fleming nói. 

Theo Telegraph, vị điều tra viên cho rằng MHRA nên xem xét xem xét các hướng dẫn hiện hành về phân phối thuốc và nâng cao nhận thức về tác dụng phụ “để theo dõi và giảm thiểu rủi ro”.

Ông kết luận: “Bác sĩ Stevenson định tự kết liễu đời mình khi tâm trí ông bị rối loạn”.

Tiến sĩ Janine Jolly, Phó giám đốc MHRA, chia sẻ: “Chúng tôi rất tiếc khi biết tin về cái chết của Tiến sĩ Stevenson và muốn bày tỏ sự cảm thông với gia đình ông. Chúng tôi sẽ đánh giá các báo cáo về trường hợp tử vong và xem xét liệu có cần thực hiện thêm hành động pháp lý nào để giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân hay không”. 

Theo An Yên (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tu-tu-sau-khi-uong-thuoc-khang-sinh-ciprofloxacin-co-tac-dung-phu-nguy-hiem-2157282.html