Gia đình

Bé 3 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó nhà cắn

Cháu H. tử vong sau khoảng 1 tháng bị chó của gia đình nuôi cắn vào vùng mặt, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do bệnh dại.

Tối 21/5, đại điện UBND xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) xác nhận trên báo Giao Thông, trên địa bàn xã vừa có một cháu bé tử vong do chó dại cắn. Nạn nhân là cháu N.G.H. (SN 2020) ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa.

Theo thông tin từ người nhà, cách đây 1 tháng, cháu H. bị chó của gia đình nuôi cắn vào vùng mặt. Khoảng 3, 4 ngày sau, con chó này bị chết. Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, cháu H. không được gia đình đưa đi tiêm vắc - xin phòng bệnh dại. Ba ngày gần đây, cháu H. có biểu hiện sốt.

Bé 3 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó nhà cắn
Ảnh minh họa: Internet

Vào tối 20/5/2023, cháu H. lên cơn co giật, nói nhảm và có biểu hiện cào cấu, cắn người chăm sóc, nói sảng... nên được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Đến tối cùng ngày, cháu H. tử vong.

Theo bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới chẩn đoán, cháu H. tử vong do bệnh dại.

Được biết, trước đó trong gia đình cháu H có hai người chị em khác cũng bị con chó nói trên cào vào mặt. Sau khi cháu H tử vong do bệnh dại, sáng ngày 21-5, gia đình đã đưa hai cháu còn lại đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa để tiêm vắc xin phòng dại, thông tin trên Pháp Luật TP.HCM.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-3-tuoi-tu-vong-sau-1-thang-bi-cho-nha-can-d163647.html