Gia đình

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh bạch cầu phải hóa trị suốt 30 tháng, nguyên nhân xuất phát từ những món đồ quen thuộc

Với những đứa trẻ 2-3 tuổi, đồ chơi có lẽ là thứ gắn liền với tuổi thơ, nhưng Huân Huân (2 tuổi, Trung Quốc) lại quen thuộc với những đợt hóa trị kéo dài suốt hơn 2 năm tại khoa Huyết học, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Ninh Ba.

Cô bé Huân Huân (2 tuổi, Trung Quốc) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào sinh nhật thứ 2 năm ngoái. Lúc đó, bố mẹ của Huân Huân không thể hiểu nổi tại sao con gái mình còn nhỏ như vậy lại có thể mắc căn bệnh quái ác này.

"Thời gian đó, cháu hay bị cảm, kèm theo sốt nhẹ, tinh thần không được thoải mái. Vợ chồng tôi đã đưa con đi khám nhưng kết quả chẩn đoán là con gái chúng tôi bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho! Ngày đó, cháu vừa sinh nhật 2 tuổi…", mẹ Huân Huân vội lấy tay lau nước mắt.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh bạch cầu phải hóa trị suốt 30 tháng, nguyên nhân xuất phát từ những món đồ quen thuộc

Để điều trị cho Huân Huân, các bác sĩ thuộc khoa Huyết học, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Ninh Ba (Trung Quốc) đã chỉ định cô bé phải thực hiện nhiều cuộc hóa trị lớn, nhỏ khác nhau. Tổng thời gian điều trị mất từ ​​24 đến 30 tháng. Trong thời gian đó, cha mẹ của Huân Huân nửa tỉnh nửa mơ, thường ôm con mà khóc, hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Trên giường bệnh của khoa Huyết học, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Ninh Ba, ngoài Huân Huân còn có 14 trẻ khác cũng mắc phải căn bệnh ung thư máu, cháu lớn nhất mới 13 tuổi. Chia sẻ với tờ Sohu, một bác sĩ tại đây cho biết, bệnh bạch cầu ở trẻ em đang đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ. 

Về nguyên nhân gây bệnh, chủ yếu là do trẻ đã tiếp xúc với các chất độc hại trong những thứ quen thuộc quanh trẻ mà không ai ngờ tới, ví dụ như: 

- Đồ chơi, đồ dùng kém chất lượng sử dụng sơn độc hại.

- Vật liệu trang trí có chứa hóa chất độc hại.

- Quần áo mới của trẻ không giặt mà mặc luôn.

Nguyên nhân là trong các đồ chơi, đồ dùng kém chất lượng được bao phủ bằng loại sơn có chứa benzen và formaldehyde, đây là những chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố là các chất gây ung thư hàng đầu. Trong khi đó, một số loại vải để may quần áo có thể có chứa lượng nhỏ 2 chất nêu trên, may mắn là các chất này đều dễ dàng bị loại bỏ sau khi được giặt sạch và phơi khô.

"Mặc dù cơ chế bệnh sinh của bệnh bạch cầu cấp tính không rõ ràng, nhưng các chất hóa học như benzen, các đồng đẳng của benzen và các tác nhân alkyl hóa được cho là có liên quan chặt chẽ đến bệnh bạch cầu ở người. Quần áo mới không giặt mà mặc luôn, sử dụng các loại khăn giấy không đạt tiêu chuẩn, tiếp xúc gián tiếp với sơn (ngửi mùi sơn)... đều tạo điều kiện cho con người tiếp xúc với các chất độc này", bác sĩ Hu Binfei, Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Ninh Ba cho biết với phóng viên tờ Sina.

Việc trẻ tiếp xúc với nguồn điện, bức xạ điện từ trong thời gian dài ở môi trường ô nhiễm cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh bạch cầu.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh bạch cầu phải hóa trị suốt 30 tháng, nguyên nhân xuất phát từ những món đồ quen thuộc - 1

Ngoài ra, không thể bỏ qua yếu tố bên trong cơ thể như nhiễm virus, yếu tố di truyền. Một số nghiên cứu cho rằng vi rút Epstein-Barr có thể là động cơ thúc đẩy đột biến bạch cầu. Về mặt di truyền, bản thân bệnh bạch cầu không phải là một bệnh di truyền, nhưng nó là nguyên nhân chính dẫn đến một số bệnh di truyền bẩm sinh, chẳng hạn như đần độn bẩm sinh, dễ bị bệnh bạch cầu hơn

4 triệu chứng khởi phát của bệnh bạch cầu

Hầu hết bệnh bạch cầu ở trẻ em là nguyên bào lympho cấp tính, có thể kèm theo sốt cơ thể trong giai đoạn đầu. Một số trẻ thậm chí có thể bị thiếu máu, chảy máu và sưng hạch bạch huyết:

- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược, ớn lạnh, chóng mặt, khó thở và da xanh xao, đó là các triệu chứng do thiếu máu.

- Trẻ sốt kéo dài, dùng thuốc không đỡ. Đây là một cơn sốt do nhiễm trùng bạch cầu bình thường. Các bệnh nhiễm trùng thông thường bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng niêm mạc miệng và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh bạch cầu phải hóa trị suốt 30 tháng, nguyên nhân xuất phát từ những món đồ quen thuộc - 2

- Ít tiểu cầu có thể gây bầm tím trên da của trẻ, hoặc chảy máu cam thường xuyên, chảy máu nướu răng và các dấu hiệu chảy máu khác.

- Xâm nhập tế bào bệnh bạch cầu có thể gây nổi hạch, gan lách to, đau nhức xương khớp, ho hoặc khó thở, hội chứng SVC (hô hấp ký), nhức đầu, động kinh, nôn mửa...

Hầu hết bệnh bạch cầu ở trẻ em có thể được chữa khỏi!

Nhiều bậc cha mẹ ít được tiếp xúc với kiến ​​thức y học, nghĩ rằng sau khi con mình bị khối u thì không thể chữa khỏi, đành ngậm ngùi chọn cách từ bỏ.

Nhưng trên thực tế, theo phản hồi của các chuyên gia huyết học nhi khoa, bệnh bạch cầu ở trẻ em, đặc biệt là bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng hóa trị khoảng nửa năm, và hầu hết trẻ mắc bệnh ung thư máu không cần điều trị ghép tuỷ.

Những đứa trẻ được chữa khỏi vẫn có thể sống, đi học, lập gia đình và sinh con bình thường khi lớn lên.

4 điểm cần thực hiện để ngăn ngừa bệnh bạch cầu ở trẻ em

Tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em cao, nguyên nhân phần lớn là do sự "bất cẩn" của cha mẹ và không bảo vệ con khỏi những mối nguy hại xung quanh. Muốn con tránh xa căn bệnh ung thư máu, bạn cần chú ý:

- Tránh xa bức xạ

Bức xạ trong cuộc sống tốt nhất nên tránh xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chẳng hạn như kiểm tra CT và X-quang không thiết yếu, các sản phẩm điện tử của trẻ em không đạt tiêu chuẩn.

- Tránh xa khí độc

Trang trí nhà cửa đơn giản, nhà mới thông gió lâu rồi mới dọn đến, nếu cần có thể dùng quạt công nghiệp công suất lớn để tăng cường thông gió; hạn chế tối đa cho trẻ tiếp xúc với quần áo, khăn giấy không đạt tiêu chuẩn vì có thể là yếu tố gây bệnh.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh bạch cầu phải hóa trị suốt 30 tháng, nguyên nhân xuất phát từ những món đồ quen thuộc - 3

- Đi khám bệnh kịp thời 

Ngay cả khi trẻ thỉnh thoảng bị ốm vặt cũng nên sử dụng thuốc một cách khoa học dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, không nên cho trẻ dùng tùy tiện.

- Tăng cường vận động 

Đưa trẻ đến công viên, không gian xanh, có không khí trong lành, tập thể dục ngoài trời để tăng cường thể lực, nâng cao khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Theo Pem (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/be-gai-2-tuoi-mac-benh-bach-cau-phai-hoa-tri-suot-30-thang-nguyen-nhan-xuat-phat-tu-nhung-mon-do-quen-thuoc-162200112162930002.htm