Gia đình
03/03/2018 13:59Bé gái 8 tháng phải nhập viện khẩn cấp sau khi mẹ dùng 5 thìa thuốc cam chữa loét miệng
Bé gái Nguyễn Ngọc Diễm M. (8 tháng tuổi, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nhiều ngày nay có biểu hiện miệng viêm loét, điều này khiến cho việc ăn uống của bé gặp rất nhiều khó khăn.
Thấy con như vậy, gia đình vô cùng sốt ruột, nhưng lại không đi khám vì chỉ nghĩ con bị tưa lưỡi, viêm loét miệng thông thường nên dẫn đến như vậy. Sau khi tham khảo ý kiến mọi người, mẹ cháu M. đã dùng thuốc cam bôi vào vùng bị loét trong miệng, đồng thời cho cháu uống cả loại thuốc này.

Sau khi cho dùng hết khoảng 5 thìa cà phê thuốc cam, cháu M. bắt đầu xuất hiện những điểm bất thường như mệt mỏi ủ rũ, kém ăn, viêm loét lan rộng trong miệng họng, bỏ bú…thấy vậy gia đình vội vàng đưa cháu M. vào viện.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, sau khi thăm khám và khai thác tiền sử sử dụng thuốc của gia đình, các bác sĩ nghi ngờ cháu M. bị nhiễm độc chì và chỉ định làm xét nghiệm định lượng chì trong máu. Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chỉ định cho cháu M. nhập viện cấp cứu ngay lập tức và điều trị tích cực bằng thở máy, an thần, bù nước điện giải, truyền dịch, kháng sinh, vệ sinh họng miệng cho bé.
Tính đến ngày 02/03/2018, sau khoảng 1 tuần điều trị tích cực sức khỏe của cháu Nguyễn Ngọc Diễm M. đã cải thiện đáng kể, tình trạng viêm loét miệng họng đã ổn định, chỉ số xét nghiệm máu cho thấy nồng độ chì đã giảm, các bác sỹ đã cho bé xuất viện, đồng thời dặn người nhà tiếp tục theo dõi.

BS Trương Văn Thế, Khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, việc chẩn đoán, điều trị với trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc chì rất khó khăn. Phải kết hợp nhiều chuyên khoa như Hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, sinh hóa, huyết học... mới xác định được ngộ độc chì. Ngay cả khi tìm ra bệnh thì việc điều trị cũng rất gian nan, đòi hỏi thời gian dài, kéo theo đó là những tổn thương về thể chất và trí não khó có thể hồi phục.
BS Thế cho biết thêm, rất nhiều bà mẹ chữa bệnh theo truyền miệng cho con khi bị vì nghĩ thuốc cam sẽ giúp con hết biếng ăn, ăn tốt, mau tăng cân hoặc dùng để chữa các bệnh lở loét, tưa lưỡi, viêm nhiễm, tiêu chảy...Tuy nhiên đây đều là những quan niệm sai lầm.
Qua trường hợp trên, BS Thế khuyến cáo, phụ huynh không nên cho trẻ uống thuốc cam bừa bãi không rõ nguồn gốc để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, thể chất vì nhiễm độc chì từ loại thuốc này.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




