-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Gia đình
16/03/2022 18:26Bé gái 8 tuổi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ vì thói quen hút thuốc của bố: Hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh
Đó là trường hợp của Quán Quán 8 tuổi sống cùng bố mẹ tại Tế Ninh (Sơn Đông, Trung Quốc). Vốn là đứa trẻ hoạt bát, lúc nào cô bé cũng vui vẻ, chạy nhảy tung tăng. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên Quán Quán rất hay ho, hay mệt mỏi, tính tình cũng trầm hẳn đi.
Lúc đầu, 2 người họ đều cho rằng Quán Quán chỉ bị viêm họng hoặc cảm lạnh thông thường, uống thuốc là khỏi. Không ngờ, qua gần 1 tháng mà cô bé vẫn chưa ngừng ho. Không những vậy còn thường xuyên khó thở, ho ra đờm đặc, bắt đầu chán ăn, sụt cân. Một buổi sáng, khi chuẩn bị đi học thì Quán Quán kêu đau tức ngực dữ dội, ho ra máu đỏ. Lúc này, đôi vợ chồng mẹ mới hoảng hốt đưa con đến Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Sơn Đông, Trung Quốc).
Kết quả chẩn đoán chỉ ra Quán Quán mắc ung thư phổi giai đoạn 4, hay còn gọi là giai đoạn cuối và tràn dịch màng phổi vùng lồng ngực phải. Các tế bào ung thư đã bao trùm cả 2 lá phổi, di căn đến gan, xung quanh tim và tiên lượng di căn đến não. Bác sĩ cho biết, việc điều trị là cực kỳ khó khăn, chỉ có 1% cơ hội sống, chưa kể bệnh nhân còn nhỏ tuổi.
Bố mẹ Quán Quán đều không thể giữ được bình tĩnh, chẳng khác nào nghe “sét đánh ngang tai”. Họ bàng hoàng không biết bằng cách nào mà đứa con gái nhỏ mới 8 tuổi của mình có thể mắc căn bệnh chết người này. Nhưng đến khi biết được nguyên nhân, họ lại càng đau đớn thấu tận tâm can.
Hóa ra, tất cả là tại bố của Quán Quán. Điều tra bệnh sử cho thấy cô bé bị ung thư phổi do hít phải khói thuốc lá lâu năm. Trong khi đó, người bố có tiền sử hút thuốc đã hơn 10 năm. Anh ta “nghiện” thuốc lá nặng, 1 ngày phải hút từ 1 - 2 bao. Ngay cả khi vợ mang thai, con nhỏ ngồi trước mặt cũng không ngại mà đốt thuốc.
Nghe tới đây, mẹ Quán Quán gào khóc dữ dội, liên tục tự đấm vào ngực mình, xót xa đến mức ngất lịm đi. Còn bố của Quán Quán thì sững sờ đến mức đứng bất động mất vài phút, bị vợ đánh liên tục vào người vẫn không phản ứng. Đến khi các y tá vào can ngăn và đưa chị vợ vào phòng nghỉ vì ngất anh ta mới như sực tỉnh. Anh bắt đầu vừa quỳ sụp xuống đất vừa chắp tay gào khóc, cầu xin các bác sĩ cứu lấy con mình. Trường hợp của Quán Quán là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh.
Theo bác sĩ, thực chất hầu hết bố mẹ đều biết rằng khói thuốc vô cùng độc hại với con mình. Tuy nhiên, rất ít người biết được hít khói thuốc thụ động có thể gây chết người và cũng không nhiều phụ huynh có biện pháp bảo vệ con.
Thuốc lá chứa hơn 7000 loại thành phần hóa học, trong đó có hơn 250 loại chất độc hại, đặc biệt là 69 loại chất gây ung thư. Trên thực tế, hít khói thuốc còn hại hơn cả hút thuốc trực tiếp vì lượng chất độc, gây ung thư hấp thụ phải đều tăng cao. Cụ thể, carbon monoxide tăng gấp 5 lần, nicotine gấp 3 lần, chất gây ung thư cực mạnh như benzopyren cao gấp 4 lần hay nitrosamine gấp 50 lần.

So với người lớn, trẻ em khi hít phải khói thuốc lá dễ bị bệnh hơn vì hệ miễn dịch còn yếu, lại thở nhanh hơn người lớn nên hít nhiều chất độc hại vào cơ thể hơn. Phổ biến như viêm phế quản cấp, hen suyễn, các bệnh về đường hô hấp, hình thành các khối u ác tính. Hoặc các khiếm khuyết bẩm sinh, bệnh lý sớm về nhận thức, suy giảm thính giác, khả năng tập trung kém…
Làm thế nào để ngăn chặn khói thuốc thụ động?
1. Không hút thuốc ở nhà
Cố gắng không hút thuốc ở nhà hoặc trong xe hơi. Nếu khách đến, thông báo cho họ không hút thuốc.
2. Thường xuyên thông gió và thanh lọc không khí trong nhà
Nếu bạn không thể tránh hút thuốc trong nhà, tốt nhất nên thông gió và lau nhà sau khi hút thuốc và thay vỏ bọc ghế sofa, ga trải giường, thảm, đồ chơi... ở nhà để giảm thiểu tác hại.
Ngoài ra, cây xanh thanh lọc không khí có thể được đặt trong nhà, chẳng hạn như cây nhện, cây thường xuân, châu chấu xanh...
3. Giảm tiếp xúc trực tiếp với trẻ sau khi hút thuốc
Cha mẹ đã hút thuốc hoặc đã tiếp xúc với khói thuốc thụ động hãy nhớ rửa tay hoặc tắm ngay sau khi về nhà và thay quần áo trước khi bế con.
4. Đặt bã trà trong nhà để loại bỏ khói
Trà có tác dụng hấp thụ mạnh. Làm khô cặn trà còn sót lại, bỏ một chút vào gạt tàn hoặc làm túi trà đặt ở tất cả các góc nhà để ấp thụ hiệu quả khói thuốc lá.
Tất nhiên, nếu chúng ta muốn loại bỏ hoàn toàn tác hại của khói thuốc đối với trẻ em chỉ có một cách là ngừng hút thuốc lá.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Bi kịch từ bức ảnh khoe tài sản trên mạng xã hội của cô gái gốc Việt (16:20)
- Trung Quốc siết kiểm tra nông sản nhập khẩu từ 1/6/2026 (16:14)
- Tránh xa ngay kiểu tư duy khan hiếm, đuổi khéo Thần tài mà 90% chúng ta vô tình phạm phải (16:12)
- Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai (16:12)
- Giữa bão tin đồn mang thai với Huỳnh Phương, Khả Như bất ngờ lên tiếng "kêu cứu" (16:08)
- Philippines lo ngại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột Đài Loan (16:08)
- Man City đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV thay thế Pep Guardiola (16:00)
- Kịch bản đáp trả khốc liệt của Iran nếu bị Mỹ không kích (44 phút trước)
- Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn (45 phút trước)
- Phát hiện 4 kiểu dùng quạt điện “tiếp tay” cho đột quỵ: Rất nhiều người Việt đang làm (52 phút trước)