-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Gia đình
14/03/2019 20:51Bệnh ung thư phổ biến thứ hai ở VN, cẩn thận 4 dấu hiệu nhiều người 'dính' nhưng chủ quan

Đứng vị trí số 2 và ngày càng trẻ hóa
Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều người được phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - Chuyên gia ung bướu (Bệnh viện Medlatec) cho biết, theo con số mới nhất ở Việt Nam hiện nay ung thư dạ dày đang đứng thứ 2 về số lượng người mắc, chỉ sau ung thư gan. Theo đó, mỗi năm có tới trên 18.000 ca mắc mới ung thư dạ dày, trong đó có hơn 15.000 ca tử vong mỗi năm.
Không chỉ vậy, Việt Nam cũng là một trong số 20 nước có tỷ lệ ung thư dạ dày cao nhất thế giới. Qua các nghiên cứu, PGS Nghị cho biết ngoài Việt Nam, một số khu vực khác như: Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Âu, Châu Phi cũng có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày khá cao.
Một vấn đề rất đáng cảnh báo mà vị chuyên gia này đưa ra, đó là tỷ lệ ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa. “Nếu như trước đây ung thư dạ dày thường gặp ở những người cao tuổi, thì hiện nay số người dưới 40 tuổi mắc căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng”, PGS Nghị nói.
Đồng quan điểm trên, TS.BS Bùi Ánh Tuyết - Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng (Bệnh viện K Trung ương) cho biết, tại bệnh viện K cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân mắc ung thư dạ dày khi tuổi còn rất trẻ. Khi phát hiện, bệnh ở giai đoạn tiến triển, nhiều bệnh nhân phẫu thuật ung thư dạ dày lúc mới 15, 16 tuổi. “Đó là hồi chuông cảnh báo, mọi người cần đi khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm để điều trị kịp thời”, TS Ánh Tuyết cảnh báo.
Theo các chuyên gia, số lượng người mắc ung thư dạ dày ngày càng tăng và trẻ hóa ngoài những yếu tố nguy cơ gây ung thư như nhiễm vi khuẩn, môi trường sống, ăn uống... thì vấn đề kỹ thuật chẩn đoán cũng khiến cho số lượng người mắc tăng lên.
“Trước đây để chẩn đoán ung thư dạ dày rất khó khăn, còn hiện nay với các phương tiện chẩn đoán hiện đại thì số lượng người mắc ung thư ngày càng được phát hiện nhiều hơn”, PGS Nghị lý giải.
Đừng chủ quan với biểu hiện đầy bụng, ợ chua
Mặc dù hiện nay rất nhiều người phát hiện bệnh ung thư dạ dày khi đã ở giai đoạn muộn, tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng bệnh hoàn toàn có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nhờ vào những triệu chứng được cảnh báo trước.
PGS Đoàn Hữu Nghị cho rằng, với bất kể ai, đặc biệt là những người trên 40 tuổi khi thấy các biểu hiện sau cần phải đến các sở y tế chuyên khoa để soi dạ dày. Trong quá trình soi các bác sĩ sẽ bấm sinh thiết để xác định xem có bị ung thư dạ dày hay không.
Rất nhiều người chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư dạ dày.
Đầu tiên đó là biểu hiện đầy bụng, ợ chua, khó tiêu. Đây được xem là một trong những biểu hiện sớm của ung thư dạ dày. Tuy nhiên khi có các biểu hiện này nhiều người lại nghĩ rằng bản thân đang bị rối loạn tiêu hóa, đến khi có các triệu chứng nặng hơn mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Triệu chứng thứ hai là đau thượng vị. Các chuyên gia cho biết, đau thượng vị không đồng nghĩa với việc bị ung thư dạ dày. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu này người bệnh cần phải đi thăm khám sớm để loại trừ chứ không nên chủ quan.
Một triệu chứng khác mà nhiều người cần hết sức lưu ý đó là buồn nôn hoặc nôn kéo dài và ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người khi có biểu hiện này thường tỏ ra chủ quan, chỉ đến khi nôn ra máu mới đi thăm khám, nhưng đến lúc đó thì có thể bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Cuối cùng là khi có biểu hiện sụt cân bất thường trong thời gian ngắn, đi đại tiện có phân đen thì cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra. Đa số khi bệnh nhân có biểu hiện này bệnh đã ở giai đoạn phát triển.
Tóm lại, PGS Nghị cho rằng ung thư dạ dày thường khó phát hiện khi ở giai đoạn sớm. Vì thế người dân nên khám định kỳ hàng năm, nhất là những người có nguy cơ cao như trên 40 tuổi hoặc có những triệu chứng trên.
Mời quý độc giả đón đọc kỳ 2 của tuyến bài Ung thư dạ dày vào lúc 9h sáng ngày 16/3 trên chuyên mục Sức khỏe.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)