-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Gia đình
10/08/2018 06:14Bỉ thực hiện 'cái chết nhân đạo' cho hai bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới
Một báo cáo của CFCEE, Ủy ban điều tiết Cái chết nhân đạo ở Bỉ tiết lộ, hai trường hợp này được thực hiện vào năm 2016 và 2017 . Báo cáo cũng cho biết rằng, trong hai năm qua, các bác sĩ ở Bỉ đã tiêm thuốc trợ tử cho ba đứa trẻ, trong đó có một em 17 tuổi bị chứng loạn dưỡng cơ bắp, một bé 9 tuổi bị u não, còn bé 11 tuổi bị xơ nang.
Một thành viên của CFCEE cho biết, đây là hai đứa trẻ dưới 12 tuổi đầu tiên trên thế giới được áp dụng phương pháp trợ tử.
Từ năm 2014 Bỉ đã thay đổi luật Cái chết nhân đạo, cho phép các bác sĩ có quyền hợp pháp để chấm dứt cuộc đời của một đứa trẻ, bất kể ở độ tuổi nào. Nhưng chúng phải được xác định là có khả năng tinh thần để đưa ra quyết định, đồng thời cũng cần phải có sự đồng ý của cha mẹ.
Theo báo cáo ban đầu, được công bố vào ngày 17/ 7, ba trẻ vị thành niên đã được trợ tử từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, nhưng không công bố độ tuổi cụ thể, chỉ cho biết chúng đều dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, một viên chức mới đây đã xác nhận độ tuổi của ba đứa trẻ này.
Luc Proot, một thành viên của CFCEE, người bảo vệ quyết định cho phép các trường hợp trợ tử, cho rằng: "Nỗi đau về tinh thần và thể chất của các em quá lớn đến mức tôi nghĩ chúng tôi đã làm một điều tốt".
Stefaan Van Gool, một giáo sư và chuyên gia ung thư ởtrẻ em tại Bỉ cho rằng: “Thực tế, không có công cụ khách quan nào hiện nay có thể giúp bạn nói 'đứa trẻ này có đầy đủ năng lực hoặc khả năng đưa ra sự đồng ý đầy đủ.”
Wim Distelmans, người đứng đầu ủy ban Cái chết nhân đạo của Bỉ cho biết: “Thật may, có rất ít trẻ em rơi vào các trường hợp phù hợp với những gì được đề ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ chối quyền được chết của họ”.
Theo H.K (Tiền Phong)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)