-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Gia đình
26/08/2016 16:21Bình giữ nhiệt Tàu: Sát thủ âm thầm, nguy cơ ung thư
Loại bình giữ nhiệt được dùng chủ yếu cho người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, do thiếu thông tin và sự chủ quan, những chiếc bình giữ nhiệt dùng hàng ngày có thể trở thành một sát thủ âm thầm gây hiểm họa cho sức khỏe của người dùng.
Nhà có con nhỏ thường xuyên phải sử dụng bình giữ nhiệt, chị Nguyễn Thị Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cẩn thận đặt hàng trên mạng sản phẩm được quảng cáo nhập từ nước ngoài về, có giá hơn 500.000 đồng.
Người bán quảng cáo sản phẩm này là hàng chính hãng và được xách tay mang về Việt Nam nên giá thành cao so với nhiều loại trong nước, chính vì thế chị Hòa cũng phần nào an tâm.
Tuy nhiên, trong một lần đi chợ, tình cờ chị thấy có bán chiếc bình giữ nhiệt kiểu dáng giống hệt sản phẩm chị đã mua nhưng giá chỉ bằng 1/3. Về hình thức, hai loại bình này giống hệt nhau, nhìn mắt thường khó có thể phân biệt.
![]() |
| Bình giữ nhiệt thường được dùng để đựng trà, cà phê, các loại nước trái cây,... |
Chị Hòa nghi ngờ: Liệu bình chị mua giá 500.000 đồng có phải là hàng thật, còn loại bình bán ở chợ ghi sản xuất tại Trung Quốc, liệu có an toàn?
Không chỉ riêng chị Hòa, rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là giới văn phòng, xem chiếc bình giữ nhiệt là vật bất ly thân nhờ tính năng giữ nhiệt từ 6-12 tiếng. Bình được dùng để đựng trà, cà phê, các loại nước trái cây,... uống cả ngày.
Qua tìm hiểu các loại bình giữ nhiệt, chị Hòa mới tá hỏa khi biết nhiều loại bình được làm giả, gắn mắc nước ngoài nhưng đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Mức giá cũng nhiều loại từ 100.000-200.000 đồng/chiếc tới cả triệu đồng. Nếu không biết phân biệt, những người mua hàng như chị rất dễ bị lừa.
Theo khảo sát tại các siêu thị điện máy, bình giữ nhiệt đa dạng về chủng loại từ Thái Lan tới châu Âu, giá bán từ 300.000 đến cả triệu đồng/chiếc.
Các nhân viên bán hàng đều giới thiệu là hàng chính hãng, chất lượng tốt, tuổi thọ trung bình cao. Bên cạnh đó có cả loại hàng giá bình dân dưới 100.000 đồng/chiếc, nhập về từ Trung Quốc nhưng thời gian giữ nhiệt kém hơn.
Nhân viên cửa hàng giải thích, giá bình giữ nhiệt Trung Quốc thường gây chú ý bởi hoa văn đẹp, giá rẻ chỉ từ 50.000-90.000 đồng/bình nên dễ bán.
Tại chợ Đồng Xuân, loại bình giữ nhiệt được các tiểu thương bày bán công khai, với nhiều loại sản phẩm. Hầu hết đó đều là hàng ngoại nhập, trong đó các sản phẩm trong nước đều không hề có vì mẫu mã không đa dạng và người mua không ưa chuộng.
Hoang mang trước nguy cơ gây ung thư
“Bình đựng nước nóng loại nhỏ mang đi làm có giá 150.000 đồng, nếu muốn mua loại tốt thì trên 200.000 đồng, nhưng khách hàng đến đây thường mua bình dung tích 300ml, giá khoảng 65.000 -70.000 đồng/bình của Trung Quốc. Họ thường mua cho con mang nước đi học vì giá không quá cao”, một người bán hàng cho hay.
![]() |
| Người tiêu dùng chỉ nên mua những sản phẩm đã được công bố chất lượng sản phẩm và nhập khẩu theo đường chính ngạch |
Nhìn loại bình có vỏ kim loại sáng màu inox dán tem nổi bật dòng chữ Nhật, rất dễ nhầm là hàng Nhật. Chỉ đến khi khách yêu cầu cửa hàng cho xem bao bì sản phẩm mới nhận ra nguồn gốc là từ Trung Quốc. Khi được hỏi về chất lượng và an toàn sức khỏe, người bán đều khẳng định hàng nhập, nếu hỏng do nhà sản xuất có thể đổi lại.
Cách đây không lâu, thông tin bình giữ nhiệt của Trung Quốc có chất gây ung thư càng làm người tiêu dùng hoang mang vì mặt hàng này đang được rất nhiều người sử dụng hàng ngày. Viện nghiên cứu và kiểm định chất lượng sản phẩm tỉnh Giang Tô, Trung Quốc công bố thông tin trong bình giữ nhiệt có thôi nhiễm kim loại nặng gây ung thư khi người tiêu dùng đựng các loại nước có tính axit mạnh trong đó như nước trái cây, trà,...
Ngay sau đó, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 145 mẫu bình giữ nhiệt trên thì có tới 73 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Người tiêu dùng Việt Nam càng thêm lo ngại khi mới đây, báo chí đưa tin về việc cơ quan chức năng bảo vệ người tiêu dùng tại Đức đã thu hồi sản phẩm bình giữ nhiệt Trung Quốc do phát hiện có chứa hóa chất gây hại đến sức khỏe con người, thậm chí gây ung thư.
Chị Mai Thu Trang (quận Hà Đông, Hà Nội), lo lắng: “Trước đây mình vẫn có thói quen sử dụng bình nước nóng để mang đồ uống tới cơ quan. Đúng là khi mua cũng không để ý, chỉ nghĩ rẻ và tiện dụng. Giờ nghe thông tin có thể gây ung thư mình cũng hoang mang”.
Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua những sản phẩm đã được công bố chất lượng sản phẩm và nhập khẩu theo đường chính ngạch, không mua và sử dụng các bình nước nóng trôi nổi trên thị trường vì nguy cơ rủi ro cao hơn.
Theo Duy Hải (VietNamNet)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (50 phút trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (1 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (1 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (2 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (3 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (4 giờ trước)

