Gia đình

Bụng to bất thường, cô gái trẻ bị mẹ la mắng chưa chồng mà chửa và sự thật đau lòng phía sau

Thấy con gái bụng to bất thường, người mẹ liên tục tra hỏi vì cho rằng con mình "ăn cơm trước kẻng, khi đến viện làm siêu âm mới phát hiện sự thật đau lòng.

Theo Tri thức & Cuộc sống dẫn lời bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh - phụ trách đơn vị can thiệp, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, gần đây khoa tiếp nhận nhiều trường hợp bị ung thư thận (u thận). Điều đáng nói là đa số người bệnh không hề biết mình mắc bệnh, chỉ phát hiện khi đi khám vì gặp vấn đề sức khỏe khác.

Bác sĩ Thịnh dẫn chứng về một cô gái 28 tuổi, ở Hà Nội, chưa lập gia đình, mắc sốt xuất huyết vào viện điều trị thì tình cờ siêu âm phát hiện đã bị u thận trái kích thước 14cm.

Theo chia sẻ của cô gái, trước đó cô thấy bụng to, sờ cảm giác cứng và chia sẻ với mẹ. Khi người mẹ kiểm tra thì gặng hỏi đủ điều vì nghĩ rằng con gái chưa chồng nhưng nhỡ mang thai.  Tuy nhiên, cô gái khẳng định trước đó không quan hệ tình dục và không phải có thai.

Tại bệnh viện, kết quả sinh thiết của cô gái cho kết quả ung thư biểu mô tế bào sáng. Do bệnh nhân còn trẻ nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khối u sau khi can thiệp nút mạch 8 tiếng tiếng nhằm hạn chế mất máu trong và sau mổ. Sau mổ 5 ngày, bệnh nhân ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi.

Bụng to bất thường, cô gái trẻ bị mẹ la mắng chưa chồng mà chửa và sự thật đau lòng phía sau
Bệnh nhân 28 tuổi phát hiện bị ung thư thận trong lần đi khám sốt xuất huyết. Ảnh VTC News.

Trao đổi với VTC News bác sĩ Thịnh, cho biết trường hợp mắc ung thư thận không triệu chứng không phải quá hiếm, do bệnh diễn biến âm thầm.

Bác sĩ từng gặp trường hợp cụ ông 91 tuổi, đi tiểu ra máu cách đây một năm, tần suất ngày càng nhiều. Ông được chẩn đoán u thận nhưng do tuổi cao và nhiều bệnh lý mãn tính theo kèm nh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh khớp… nên không có khả năng phẫu thuật.

Bệnh nhân được xử lý bằng phương án can thiệp nút tắc động mạch thận nuôi khối u, ngay sau 12 tiếng nước tiểu bệnh nhân đã trong, không còn tình trạng ra máu.

U thận được chia thành 2 loại là u thận lành tính và u thận ác tính. Để xác định chính xác loại u thận nào các bác sĩ phải sinh thiết làm giải phẫu bệnh. Tùy vào từng giai đoạn bệnh và từng khối u, người bệnh sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau.

Ung thư thận ở giai sớm rất khó phát hiện triệu chứng, khiến nhiều người thường bỏ qua. Vì vậy bác sĩ khuyên mọi người nên đi siêu âm định kỳ từ 3 đến 6 tháng/lần.

Ở giai đoạn tiến triển, người bệnh thường có triệu chứng như tiểu ra máu, đau vùng thắt lưng, sờ thấy khối u vùng thắt lưng. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện một số biểu hiện kèm theo như:

- Sốt kéo dài do hoại tử trong thận hay do nhiễm trùng.

- Đa hồng cầu, kèm theo đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, ngứa tê các chi, rối loạn thị giác.

- Tình trạng toàn thân giảm sút nhanh chóng, chán ăn, suy nhược, thiếu máu, sốt nhẹ, tốc độ máu lắng tăng.

- Gan to, nhẵn, không đau, kèm theo phosphatase kiềm tăng, tỷ lệ prothrombin giảm, albumin máu giảm (hội chứng Stauffer).

Nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới u thận được bác sĩ chỉ ra là: Thói quen ăn uống không lành mạnh, ăn đồ ăn bị nhiễm hóa chất, sử dụng nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Ung thư thận cũng có tính di truyền, vì thế khi gia đình có người mắc căn bệnh này thì người thân cần thăm khám định kỳ để tầm soát.

Để tránh xa ung thư thận, chuyên gia khuyên nên có lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, hạn chế sử dụng rượu bia, không hút thuốc lá và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Điều quan trọng nữa là mỗi người cần có ý thức tự chăm lo cho sức khoẻ bản thân bằng cách đi khám bệnh định kỳ, đừng để đau mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bung-to-bat-thuong-co-gai-tre-bi-me-la-mang-chua-chong-ma-chua-va-su-that-au-long-phia-sau-a368400.html