Gia đình
30/03/2017 14:55Căn bệnh khiến chị em không dám gần gũi với chồng
Mắc chứng tiểu són, nhiều bệnh nhân phải vào nhà vệ sinh hàng chục lần mỗi ngày. Họ tìm đến bác sĩ trong tình trạng suy sụp tinh thần.
Bác sĩ Ân kể, vừa điều trị chứng tiểu són cho bà Tuyết (63 tuổi, ở TP.HCM). Khi gặp bác sĩ nữ bệnh nhân ào khóc, mặc cảm vì bệnh. Bà Tuyết kể bị mắc chứng tiểu són đã 8 năm. Mỗi ngày bà phải ra vào nhà vệ sinh 30 lần. Suốt thời gian ấy chỉ quanh quẩn ở nhà, “ôm” lấy cái nhà vệ sinh vì cứ mỗi lần mắc tiểu là không kìm được, đi đâu cũng không dám, vì mặc cảm hôi hám, mệt mỏi đến suy sụp tinh thần.
Nữ nhân viên văn phòng tên Hoài (36 tuổi, ở TP.HCM) đến gặp bác sĩ trong tình trạng bị trầm cảm. Vừa lấy tay quẹt nước mắt, chị vừa kể với bác sĩ, sau sinh chị mắc chứng tiểu són. Bà mẹ hai con cho biết khi ho nước tiểu cũng cũng chảy ướt quần. Bệnh nhân kể có lần 2 vợ chồng đang ân ái, mắc tiểu không kìm nén được chị để nước ào ra giường. Xấu hổ, mặc cảm với chồng nên cứ tối đến chị phải đóng tã. Tuy nhiên, sau lần ấy chị bị ông xã đã từ chối ngủ chung.
![]() |
Bác sĩ Ân đang khám cho bệnh nhân bị tiểu són. Ảnh: N.T. |
Theo bác sĩ Ân, nguyên nhân của tiểu són là bàng quang tăng hoạt hoặc bị nhão cơ đáy chậu do sinh nở, tiền mãn kinh. Tại Việt Nam, thống kê của Hội Thận Niệu Việt Nam ghi nhận khoảng 11-12% dân số bị bàng quang tăng hoạt.
Đối với bệnh nhân bị nhão cơ đáy chậu thì được các bác sĩ điều trị theo hướng tập luyện. Khi đến điều trị ở khoa Niệu Nữ, bệnh nhân sẽ được sắp lịch tập sàn chậu theo liệu trình ba tháng. Ban đầu người bệnh nhân sẽ được tập cơ đáy chậu bằng máy trong một tháng tại bệnh viện (mỗi tuần 3 lần, mỗi lần khoảng 40 phút). Hai tháng còn lại, điều dưỡng sẽ hướng dẫn người bệnh tự tập ở nhà theo phương pháp Kegel. “Sau 3 tháng điều trị bằng phương pháp này người tập khỏi được 60-70%”, bác sĩ Ân nói.
Nếu luyện tập không mang lại hiệu quả, người bệnh phải phẩu thuật đặt mảnh ghép vào âm đạo. Tỷ lệ thành công ca bệnh lên tới 95%.
Bác sĩ Ân cho biết bệnh nhân bị tiểu gấp do bàng quang tăng hoạt có thể điều trị bằng cách dùng thuốc làm giảm co bóp bàng quang kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp của bệnh nhân.
Những bệnh nhân bị tiểu gấp nặng nếu có nhu cầu bác sĩ sẽ tiêm botox vào bàng quang. Để điều trị cho bệnh nhân bị các rối loạn tiểu ở mức độ nặng hơn, bệnh viện sẽ áp dụng kỹ thuật đặt máy điều biến thần kinh. Phương pháp điều trị bệnh này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng nhưng chưa có ở Việt Nam.
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Người nhà đau đớn sau tiếng kêu cứu của đứa trẻ ở Tây Ninh (02/07)
-
Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam (02/07)
-
Siro ăn ngon giả có phí sản xuất 40.000, Hải Sen đem bán 160.000: Thu lời khủng (02/07)
-
Cuộc sống của nữ diva trong penthouse rộng 650m2 ở phường An Khánh sau 6 tháng phát hiện bị ung thư (02/07)
-
Bộ Công an chỉ đạo, khởi tố 68 người (02/07)
-
Hơn 900 trận động đất rung chuyển chuỗi đảo ngoài khơi Nhật Bản (02/07)
-
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty ATHENA Việt Nam vì sản xuất hàng nghìn mỹ phẩm giả (02/07)
-
Hà Nội: Phun nước chống bụi khi phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập (02/07)
-
Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội NHANH và CHÍNH XÁC nhất (02/07)
-
Vụ nữ diễn viên Lee Seo Yi vừa qua đời không rõ nguyên nhân: Lộ bài đăng gây rùng mình (02/07)
Bài đọc nhiều




