-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Gia đình
06/07/2023 21:48Căn bệnh 'thầm lặng' khiến nữ ca sĩ Coco Lee qua đời, hàng trăm nghìn người mắc phải không thể vượt qua được
Thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee qua đời tại nhà riêng làm chấn động làng giải trí châu Á. Người thân của nữ diva quá cố cho biết cô qua đời do bị trầm cảm. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh quái ác, Coco Lee lựa chọn tự kết thúc cuộc đời vào ngày 2/7. Dù đã được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Coco Lee ra đi không chỉ khiến người hâm mộ bàng hoàng mà nhiều nghệ sĩ khắp châu Á cũng bày tỏ niềm thương xót khi một giọng ca đỉnh cao từ giã cõi đời. Coco Lee không phải người nổi tiếng đầu tiên bị căn bệnh trầm cảm ngấm ngầm ăn mòn và cướp đi mạng sống. Năm 2019, ngành giải trí Hàn Quốc mất đi hai nữ ca sĩ là Goo Hara và Sulli, đều ở độ tuổi ngoài 20 cũng vì căn bệnh này.

Trầm cảm không phải là căn bệnh mới và Coco Lee không là nghệ sĩ đầu tiên ra đi vì không thể vượt qua nổi. WHO ước tính vào năm 2019, cứ 8 người có 1 người mắc chứng rồi loạn tâm thần, lo âu và trầm cảm. Đại dịch Covid-19 càng làm trầm trọng hơn những vấn đề về sức khỏe tâm thần của nhiều người.
Trầm cảm là một chứng bệnh loạn rối tâm trạng, gây cảm giác buồn bã, trống rỗng và mất niềm hứng thú với cuộc sống. Trong trường hợp nghiêm trọng, người mắc bệnh trầm cảm có thể tự tử. Trầm cảm là nguồn cơn gây ra gần 40.000 vụ tự tử ở Mỹ mỗi năm, hay như tại Hàn Quốc có nhiều vụ nghệ sĩ tự tử vì mắc trầm cảm do những áp lực trong công việc lẫn cuộc sống.
Theo một số liệu được công bố vào năm 2021 của Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, trong đó tỉ lệ trầm cảm chiếm 25%.
Căn bệnh này có thể phổ biến ở cả người lớn, thanh thiếu niên lẫn trẻ em. Bệnh trầm cảm thường kéo dài, chia thành nhiều giai đoạn đồng thời có nhiều hình thức khác nhau.
Nguyên nhân và triệu chứng trầm cảm
Cộng đồng y tế chưa hiểu đầy đủ về yếu tố gây bệnh trầm cảm. Một số nguyên nhân gồm đặc điểm di truyền, thay đổi mức dẫn truyền thần kinh của não, các yếu tố môi trường như sang chấn hoặc thiếu sự hỗ trợ từ xung quanh, yếu tố tâm lý xã hội, bệnh lý khác như rối loạn lưỡng cực.
Các yếu tố tương tác với nhau có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm. Ví dụ, một người có tiền sử gia đình trầm cảm khả năng cao cũng sẽ mắc căn bệnh này.
Trầm cảm có thể gây hàng loạt triệu chứng tâm lý và thể chất bao gồm chán nản dai dẳng, mất hứng thú hoặc niềm vui trong cuộc sống, thay đổi khẩu vị và cân nặng, chậm chạp hoặc kích động một cách bất thường, giảm năng lượng, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều, có cảm giác tội lỗi hoặc thấy mình vô dụng, giảm ham muốn tình dục. Nhiều người suy nghĩ về cái chết, ý tưởng tự tử hoặc nặng hơn là cố gắng tự tử.

Trầm cảm ở từng giới tính
Tỷ lệ trầm cảm ở nữ giới cao gấp hai lần so với nam giới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Các nhà nghiên cứu không biết vì sao có tình trạng này.
Nghiên cứu năm 2021 cho rằng sự khác biệt là do phụ nữ có xu hướng cởi mở báo cáo về vấn đề của mình hơn, từ đó các tài liệu y khoa ghi lại nhiều dữ liệu hơn. Ngoài ra, một số loại trầm cảm chỉ phụ nữ mới mắc phải như trầm cảm sau sinh và rối loạn tiền kinh nguyệt.
Theo dữ liệu từ nghiên cứu Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia, 5,5% nam giới báo cáo triệu chứng trầm cảm trong khoảng thời gian hai tuần. Con số ở nữ giới là 10,4%.
Nam giới trầm cảm có nhiều khả năng tiến đến lạm dụng rượu bia hơn so với nữ giới. Các triệu chứng trầm cảm thường xuất hiện ở nam giới gồm tránh tiếp xúc gia đình và xã hội, làm việc không ngừng nghỉ, không thể theo kịp công việc và trách nhiệm gia đình, lạm dụng hoặc thể hiện hành vi kiểm soát trong mối quan hệ.
Điều trị trầm cảm
Dù không có cách chữa khỏi chứng trầm cảm, các chuyên gia vẫn chỉ ra một số phương pháp điều trị phục hồi. Điều trị càng sớm, khả năng thành công càng cao. Một số người có thể khỏi bệnh hoàn toàn và không tái phát theo thời gian.
Người bệnh có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để trò chuyện, gọi là tâm lý trị liệu. Bệnh nhân trầm cảm thể nhẹ hơn cần tìm đến sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bất cứ ai trong xã hội họ cảm thấy an toàn và phù hợp.
Các khác là điều trị bằng thuốc, hoạt động trên chất dẫn truyền thần kinh để điều hòa cảm xúc. Tuy nhiên, mọi người chỉ nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Một số loại sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có tác dụng. Tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm là buồn nôn, táo bón, tiêu chảy, hạ đường huyết, giảm cân hoặc tăng cân, rối loạn chức năng tình dục.
NT (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




