-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Gia đình
29/09/2020 23:15Chủ quan với vết ban đỏ trên trán, người phụ nữ không ngờ đó là dấu hiệu bệnh ung thư
Bác sĩ Ngô Gia Hoa, khoa da liễu, bệnh viện Taichung Hospital, chia sẻ về trường hợp bà Vương (71 tuổi) sống tại Đài Loan. Hơn 4 tháng nay, trên trán bà Vương xuất hiện vết ban đỏ không đau, không ngứa. Thấy vậy, bà cũng không quan tâm lắm.
Mãi sau đó, bà Vương đã đến phòng khám bôi thuốc và điều trị áp lạnh nhưng tình trạng vết ban đỏ vẫn không cải thiện. Khi bà Vương đến bệnh viện chuyên khoa khám, xét nghiệm sinh thiết da được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy.
Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể, lớp biểu bì được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào biểu mô vảy. Sau khi bị thương bên ngoài, dấu hiệu tổn thương da có thể xuất hiện. Căn bệnh này có thể nhận thấy bằng mắt thường nên đa số bệnh nhân có cơ hội được chẩn đoán sớm.
Bác sĩ Ngô Gia Hoa cho biết, ung thư biểu mô tế bào vảy thường xuất hiện ở nhóm bệnh nhân 50 - 60 tuổi, nhóm nguy cơ cao như tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, suy yếu hệ thống miễn dịch, từng bị tổn thương do bức xạ hoặc bệnh nhân bị ngộ độc thạch tín. Tổn thương gồm những mảng da đỏ và không có bất kỳ triệu chứng đặc biệt nào, thường xuất hiện trên đầu, cổ, cẳng tay, bắp chân và có thể xuất hiện trên da toàn thân. Mọi người thường nhầm lẫn với các bệnh ngoài da như chàm, vảy nến, á sừng.
Ung thư biểu mô tế bào vảy nếu không điều trị kịp thời có thể biến chứng thành ung thư da và di căn sang các cơ quan khác. Ngoài việc tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân phải tái khám thường xuyên tại các phòng khám ngoại trú.
Bệnh nhân mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư da trong tương lai, do đó người bệnh cần thực hiện tốt biện pháp chống nắng, tránh tiếp xúc với tia cực tím và tăng cường khả năng miễn dịch cho bản thân. Ngoài ra, nếu các mảng da xuất hiện bất thường và không biến mất trong một thời gian dài thì mọi người cần đến bệnh viện khám và điều trị.
Ung thư tế bào vảy (SCC) là một loại ung thư da bắt đầu trong các tế bào vảy. Đây là các tế bào mỏng, phẳng và nằm ở lớp ngoài cùng của da. SCC được gây ra bởi những thay đổi trong DNA của các tế bào này, khiến chúng nhân lên không kiểm soát được.
Nguyên nhân gây ung thư tế bào vảy
Bức xạ UV là nguyên nhân phổ biến nhất của các đột biến DNA dẫn đến ung thư da. Bức xạ UV được tìm thấy trong ánh sáng mặt trời và trong ánh đèn.
Ngoài ra, nhiều người cũng có thể bị di truyền hoặc bị ung thư tế bào vảy là do sự suy yếu hệ thống miễn dịch làm tăng khả năng bị ung thư da. Những người đã được điều trị bức xạ cho các tình trạng da khác cũng có nguy cơ ung thư da cao hơn.
Triệu chứng và chẩn đoán ung thư biểu mô tế bảo vảy
Ung thư tế bào vảy thường bắt đầu như một vết sưng hình vòm hoặc một mảng da tấy đỏ, có vảy thô ráp và có thể dễ dàng chảy máu khi cạo. Khi phát triển lớn hơn có thể ngứa hoặc đau. Ung thư tế bào vảy cũng có thể xuất hiện thông qua các vết sẹo hoặc vết loét da mãn tính.
Để chẩn đoán ung thư tế bào vảy, bác sĩ da liễu chuyên về tình trạng da sẽ hỏi về tiền sử y tế và các triệu chứng của bệnh nhân. Sau đó bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra kích thước, hình dạng, màu sắc và kết cấu của đốm da và kiểm tra các hạch bạch huyết để đảm bảo rằng chúng không lớn hơn hoặc cứng hơn bình thường. Nếu có nghi vấn, bác sĩ sẽ lấy sinh thiết da để xét nghiệm.
Theo Tú Uyên (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)