Gia đình
23/06/2015 14:25Chữa bệnh phụ khoa: Chị em gặp hoạ vì tiêm thuốc lạ "hồi xuân" vùng kín
Ngứa phát điên vì chất tự làm đầy
|
Nhiều phụ nữ mắc bệnh phụ khoa vì tiêm chất làm đầy- Ảnh minh hoạ |
Chị A.T chia sẻ: “Do e ngại tôi không dám đến các trung tâm thẩm mỹ, tôi đã mua chất làm đầy có nhãn hiệu là Pan… với 5,5 triệu đồng. Người bán cho biết nếu tôi có nhu cầu họ cũng có người thực hiện tiêm tại chỗ cho tôi. Do tin lời người bán giới thiệu chất làm đầy rất tự nhiên, có cấu tạo như cơ thể người nên tôi nghĩ nó lành, họ tiêm được thì mình cũng tiêm được".
![]() |
Cơn ngứa hành hạ sau khi tiêm chất làm đầy "vùng kín"- Ảnh minh hoạ |
“Tôi cắn răng chịu đựng những cơn ngứa và cầu mong nó nhanh qua khỏi nhưng càng mong càng thấy ngứa phát điên. Vùng kín bằng đầu sưng căng lên, tôi gọi điện nhờ người bán tư vấn thì máy liên tục báo “máy không liên lạc được”. Hoảng quá tôi đến phòng khám phụ khoa gần nhà để kiểm tra. Bác sĩ cho biết tôi bị dị ứng chất làm đầy”, chi A.T ấm ức.
Khi đến phòng khám chị A.T đã mang theo cả hộp chất làm đầy có nhãn hiệu Pan… để bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ đã chỉ cho chị biết, đây là loại chất làm đầy trôi nổi. Trên vỏ hộp chất làm đầy không có hạn sử dụng và xuất xứ không đầy đủ.
Vùng kín có thể bị teo, giãn cơ, mất cảm giác
Theo đánh giá của bác sỹ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật- tạo hình hàm mặt (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba), bất kỳ sự can thiệp tác động nào từ bên ngoài vào cơ thể người cũng là sự tác động không mong muốn với cơ thể. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của cơ thể. Khi tiêm các chất làm đầy, chất này còn có thể lây lan ra các vùng khác trên cơ thể, dẫn đến tình trạng giãn cơ, mất cơ, thậm chí làm gia tăng lượng mỡ để thay thế. Nếu quá lạm dụng phương pháp này, có thể bị teo cơ, lão hóa nhanh và viêm nhiễm phụ khoa.
Nhất là khi tiêm chất làm đầy được bán trôi nổi trên thị trường, không rõ chất lượng xuất xứ thì sự nguy hại với cơ thể càng lớn. Như trong trường hợp nói trên là bị dị ứng tuy nhiên đây chỉ là biểu hiện ban đầu của việc tiêm chất làm đầy kém chất lượng. Nếu không được điều trị kịp thời diễn tiến có thể xấu hơn. Không ít phụ nữ đã dở khóc với việc đi chữa bệnh phụ khoa sau khi tiêm chất làm đầy.
Bác sỹ Thái cho biết, ông từng phải giải quyết "hậu quả" cho một trường hợp bị biến chứng với các vết thâm tím sau khi tiêm chất làm đầy không đảm bảo chất lượng tại một cơ sở thẩm mỹ ở tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục








-
Sắp xảy ra ngày ngắn nhất trong lịch sử Trái Đất (05/07)
-
34 tỉnh, thành phải kiểm kê đất đai sau sắp xếp (05/07)
-
Tóc Tiên tiếp tục khoá mạng xã hội sau hàng loạt dấu hiệu bất ổn (05/07)
-
Ca cấp cứu đặc biệt cho nam du khách người nước ngoài bất tỉnh trên đường do ngộ độc bóng cười (05/07)
-
Chưa từng có: iPhone đồng loạt giảm giá nhờ thuế VAT, đây có phải lúc 'xuống tiền'? (05/07)
-
Audi Q6 e-tron ra mắt Việt Nam: Giá 3,199 tỷ đồng, đèn LED tùy biến lần đầu xuất hiện, chạy 583km/sạc, sạc 2 năm không tốn tiền (05/07)
-
Tài xế đột quỵ trên cao tốc được CSGT cấp cứu qua 'cửa tử' (05/07)
-
Phim mới chiếu 7 phút đã chiếm top 1 rating cả nước: Nữ chính đẹp đến nỗi người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở (05/07)
-
HAGL chiêu mộ ngoại binh Brazil cao 1m83, gạch tên tiền đạo 8 tháng chưa ghi bàn? (05/07)
-
Hàng hóa đồng loạt giảm giá (05/07)
Bài đọc nhiều




