Gia đình
21/12/2015 09:20Chữa khỏi "hội chứng phụ thuộc toilet" sau 3 ngày
Hơn 20 năm ròng rã, chị Võ Thị B. M. (44 tuổi, Vĩnh Long) phải sống trong cảnh khốn khổ, dở khóc dở cười vì hội chứng “nghiện” nhà vệ sinh bởi mỗi ngày chị đi tiểu đến hơn 20 lần.
Suýt phải bỏ thai vì cơn buồn tiểu
![]() |
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân M. trước khi xuất viện. Ảnh: D.H |
Đáng sợ nhất là năm chị 22 tuổi, khi đó chị mang thai bé thứ hai, chị lo sợ không dám nghĩ có thể giữ được mẹ tròn con vuông và chị cũng từng có ý định bỏ thai vì những cơn đau hành hạ. “Mang thai nhưng lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng, nhất là 3 tháng đầu tiên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà vác bụng ra vào toilet đã mệt người. Thèm ăn không dám ăn, đến uống nước cũng chỉ nhỏ giọt vì nếu nạp nước vào cơ thể thì cơn buồn tiểu càng tăng. Bản thân tôi cũng không đi làm được vì cứ di chuyển nhiều thì lại bị đau bụng, nhức khớp” - chị M. nhớ lại.
May mắn thay, từ tháng thứ 6 trở đi, bỗng dưng cơn buồn tiểu của chị giảm đi một cách khó lý giải chỉ còn như người bình thường. Tuy nhiên, sau khi em bé khỏe mạnh chào đời, chị M. lại trở về tình cảnh đi tiểu nhiều như ban đầu, không những thế số lần đi tiểu còn tăng hơn trước.
Quá chán nản với tình cảnh hiện tại, chị M. đã có dự định sang nước ngoài chữa bệnh vì nghĩ y học trong nước đã bó tay. Thế nhưng, đang trong lúc tưởng như chết đuối thì vớ được phao, chị tình cờ đọc được thông tin các bác sĩ BV Đại học Y Hà Nội chữa khỏi bệnh cho một thanh niên cũng mắc chứng đi tiểu hàng chục lần như chị. Không chần chừ, chị đã lặn lội từ Vĩnh Long ra Hà Nội để được chữa trị và may mắn đã mỉm cười với chị.
Đừng ôm bệnh suốt đời
ThS.BS. Nguyễn Đình Liên, Khoa Ngoại, BV Đại học Y Hà Nội - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân M. cho biết, bệnh nhân M. mắc hội chứng rối loạn tiểu tiện, hay còn gọi là “hội chứng phụ thuộc toilet”. Đây là một hội chứng lâm sàng phong phú với bệnh cảnh phải đi tiểu hay đi ngoài nhiều lần hoặc phải mất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh. Hội chứng tuy không gây chết người nhưng gây tổn hại nghiêm trọng công việc, sinh hoạt,... và làm suy sụp tinh thần bệnh nhân.
“Điều trị cho ca bệnh này, chúng tôi đã tiến hành nong soi niệu đạo cho bệnh nhân, kết hợp với các biện pháp tập nhịn tiểu, tập phản xạ co thắt, tập cơ sàn chậu. Điều quan trọng nữa là tư vấn tâm lý cho bệnh nhân vì bệnh nhân này có biểu hiện rối loạn tâm lý nặng do bệnh kéo dài quá lâu mà chưa tìm ra cách chữa trị. Hai ngày điều trị đầu tiên, bệnh nhân phàn nàn, khó chịu vì quá đau đớn, tuy nhiên chỉ đến ngày thứ 3, tình trạng bệnh nhân cải thiện đáng kể và gần như bình thường. Nếu trước đây bệnh nhân tiểu buốt, tiểu đau, cứ khoảng mỗi tiếng một lần thì nay tiểu 3-4 tiếng mới đi một lần”- ThS. Liên cho biết.
BS. Mai Văn Lực, trợ lý của BS. Liên cũng cho biết, rối loạn tiểu tiện là bệnh tương đối phổ biến nhưng nhiều người chủ quan không đi khám mà cố gắng chịu đựng, chỉ khi quá nặng mới đến BV. Hoặc một số trường hợp không tìm đúng địa chỉ khám nên không phát hiện ra bệnh, các triệu chứng dễ bỏ qua.
Những người mắc hội chứng rối loạn tiểu tiện thường có biểu hiện đi tiểu nhiều lần trong ngày, khi đi tiểu có cảm giác tiểu buốt, tiểu són, tiểu dắt. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã từng gặp những người đi tiểu trên 50 lần/ngày, thậm chí cá biệt có trường hợp đi tiểu gần 100 lần/ngày. Rối loạn tiểu tiện nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, bệnh nhân thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, khó chịu nhất là tiểu đêm không ngủ được gây mất ngủ trầm trọng kéo dài, công việc bị gián đoạn, mất tự tin trong cuộc sống...
Theo các bác sĩ, độ tuổi mắc hội chứng này cũng khá rộng từ lứa tuổi thanh thiếu niên 14-15 tuổi đến các cụ già cũng có thể mắc phải. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, muốn thoát khỏi sự hành hạ của “hội chứng phụ thuộc toilet”, người bệnh cần phải đến các trung tâm tiết niệu, đại trực tràng - hậu môn hay các nhà tiết niệu học, tiêu hóa mới giúp bệnh nhân vượt qua nỗi khổ không muốn tỏ cùng ai này. Không nên giấu bệnh hoặc tự ý điều trị, tự ý dùng thuốc để cắt cơn buồn tiểu vì dễ có biến chứng, gây ứ nước thận, suy thận, kéo dài thời gian điều trị mà không mang lại kết quả tốt.
Theo Thảo My (Sức Khỏe & Đời Sống)
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
Bài đọc nhiều




