-
"Hot girl Bella" trộm xe máy của người dân, để lại xe cũ hết xăng? -
Khẩn trương xây tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp -
Kinh hoàng khoảnh khắc vỉa hè bất ngờ sụt xuống, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc -
Kinh hoàng khoảnh khắc xe đầu kéo "ủi" ô tô điện gần 10 mét giữa vòng xoay ở TP HCM -
Tình hình vụ người đàn ông 34 tuổi ra đuôi ghe rồi biến mất bí ẩn trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa -
Vụ "tập đoàn y dược" dởm thu lợi 227 tỷ: Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của nhiều nạn nhân -
Khối ngoại xả ròng nhiều mã lớn, bất ngờ chi gần 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30 -
Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần: Những thay đổi quan trọng thí sinh cần lưu ý -
Thực hư thông tin nhiều người "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả" gây hoang mang -
Vụ "hô biến" thịt quá hạn: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố 7 trường học từng sử dụng suất ăn từ Sago Food
Gia đình
12/04/2016 15:53Chuốc họa vì cơn lốc tiếp thị làm đẹp đón hè: Xấu đi vì dịch vụ tắm một lần là trắng
![]() |
| Quảng cáo mĩ miều từ sản phẩm tắm trắng không rõ xuất xứ. Ảnh: TL |
Chị Nguyễn Thu Hằng, ngõ 20, phố Vĩnh Tuy (Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều lần đọc được những dòng quảng cáo tắm trắng xuất hiện trên trang chủ Facebook nhưng tôi không dám sử dụng vì sợ hoá chất gây độc hại. Nhất là những sản phẩm được quảng cáo là trắng siêu tốc, thần tốc… chắc chắn chất tẩy sẽ rất nhiều. Nhưng cách đây nửa tháng, khao khát làm đẹp bắt đầu trỗi dậy khi mùa hè sắp sang tôi lại bắt gặp dòng quảng cáo mỹ miều về tắm trắng: “Là phụ nữ em cũng muốn được trắng mịn màng, muốn sẹc xi, muốn có làn da dễ coi như các em hotgirl nhưng mà em sợ mấy loại tắm trắng siêu tốc. Em chẳng đủ tự tin để bán chứ đừng nói là dùng. Cái gì mà “dục tốc” thì “bất đạt". Em ấp ủ lâu lắm rồi, giờ mới đủ tự tin để bán, đủ tự tin để chính bản thân mình dùng, 100% từ thảo dược an toàn cho da”.
Tin lời quảng cáo, chị Hằng đã mua một hộp tắm trắng với tỷ lệ trộn sẵn 450ml với giá 700.000 đồng, một hộp tẩy da chết giá 300.000 đồng. Về nhà thực hiện đúng theo hướng dẫn, tắm sạch, lau khô người rồi thực hiện tẩy da chết. Sau đó, bật đèn sưởi nhà tắm xông da cho ra hết mồ hôi lại lau khô rồi bôi kem ủ trắng 1 giờ đồng hồ ngồi bó chân trong nhà tắm. Nhưng khi xả sạch bằng nước thấy nhiều chỗ da xót, rát rất khó chịu. “Gọi điện hỏi người bán hàng thì được tư vấn chắc do da quá mẫn cảm nên có kích ứng chút sẽ không sao”, chị Hằng cho hay.
Cũng theo chị Hằng thì sau khi sử dụng lần đầu tiên chị không còn đủ can đảm để sử dụng thêm lần nữa, vì da liên tục trong tình trạng bỏng rát sau đó. Chị phải nghỉ làm mấy ngày, nhờ mẹ đi mua cho 2 bộ quần áo lụa mỏng mặc ở nhà vì cứ mặc đồ đi làm với chất liệu cứng hơn rất khó chịu bởi cảm giác da như vừa bị lột rất rát.
Cũng như chị Hằng, chị Hoài Thu, Khu tập thể Văn Công, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội) đã từng lên Facebook của mình để cảnh báo cho nhiều người biết về tình trạng bị lừa bán kem tắm trắng hoàn toàn tự nhiên nhưng thực chất là kem lột da bằng hóa chất: “Em là người khá cẩn thận không ngờ lại bị dính cú lừa đau đớn. Vì cũng muốn được đẹp hơn nên đã tin vào một loại mỹ phẩm tắm trắng được rao là “làm trắng bằng thuốc Bắc gia truyền hoàn toàn tự nhiên, không lo bắt nắng, chẳng sợ tác dụng phụ”. Khi dùng mới biết đó chỉ là chiêu quảng cáo lừa để bán hàng, vì quá nhiều bài học đau đớn do tắm trắng chứa hóa chất làm bỏng da nên người bán thay đổi cách quảng cáo. Sau nửa tháng kiên trì bôi bôi, trát trát em ngưng không dùng vài ngày thấy khó chịu, da đỏ rận, ngứa, nổi mụn đỏ li ti, một số chỗ có biểu hiện teo da, giãn mạch máu, dễ nám hơn. Post lên đây để mọi người nhận diện tránh bị lừa như em”.
Thậm chí, tìm hiểu thông tin trên các trang mạng cho thấy nhiều phụ nữ còn bị “dính đòn” bởi những sản phẩm tắm trắng nghe tưởng rất an toàn như được làm từ sữa non nguyên chất; chiết xuất từ tinh bột nghệ… và tất cả đều được quảng cáo là gia truyền(?).
Bị bỏng rát do sản phẩm có chất tẩy da
Theo chuyên gia da liễu, da là hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân bên ngoài xâm lấn cơ thể. Da chia làm các lớp: Vảy sừng, biểu bì, chân bì, hạ bì. Màu sắc da của mỗi người tùy thuộc vào tế bào hắc tố melanin có sẵn ở lớp thượng bì do di truyền. Thực chất của liệu trình tắm trắng là lấy đi lớp da xỉn màu bên ngoài. Hạn chế sự hình thành yếu tố melanin - yếu tố khiến da bạn bị đen.
Tắm trắng đúng phương pháp, bằng dược liệu thiên nhiên da sẽ có kết quả như mong đợi. Làn da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự tái tạo tế bào da, giúp da khỏe mạnh chống lại quá trình oxy hóa, chống lại các tác nhân xấu từ bên ngoài như bụi bẩn, tia UV gây hại…
Bác sĩ da liễu Hoàng Thị Nga (Viện Da liễu Hà Nội) cho biết, phương pháp tắm trắng siêu tốc thường gây hại cho da. Vì da sẽ bị bóc đi lớp sừng bảo vệ da, khiến các tế bào non phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường, ánh nắng, tia cực tím nên dễ mắc các bệnh về da, đặc biệt là ung thư da.
Trong trường hợp quảng cáo là kem tắm trắng da hoàn toàn tự nhiên nhưng người sử dụng lại thấy bỏng rát sau khi tắm thường đó là kem chứa hóa chất tẩy da cực mạnh. Các phương pháp tự nhiên không có tác dụng tẩy mạnh như vậy mà mang tính chất thẩm thấu, trắng dần lên sau khi hấp thu. Việc tắm trắng bằng hóa chất hoặc bôi kem không rõ nguồn gốc đối với làn da nhạy cảm rất dễ bị dị ứng, da nổi mẩn đỏ, ngứa hoặc thâm đen từng vùng. Nếu dùng trong thời gian dài, da sẽ bị sạm đen, sần sùi, nám.
Cũng theo BS. Nga thì chỉ nên tắm trắng bằng phương pháp an toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên thật sự như tắm bằng cà chua, cám gạo, trà xanh, mật ong, sữa non… Những dưỡng chất đó chỉ tẩy lớp tế bào da chết, giúp da được nuôi dưỡng an toàn, có độ trắng mịn, khỏe khoắn tự nhiên, không bắt nắng… Theo đó, khi thực hiện bất kỳ phương pháp làm trắng nào, cũng nên tìm hiểu cẩn thận để tránh những tác dụng phụ gây hại cho da.
| BS Hoàng Thị Nga khuyến cáo trước khi quyết định tắm trắng, cần được các bác sĩ da liễu hoặc chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm kiểm tra da. Căn cứ vào tình trạng da thực tế, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp tắm trắng phù hợp để đảm bảo an toàn cho da và hiệu quả hơn trong việc tắm trắng. |
- Phát hiện người đàn ông lôi kéo vợ và hai thiếu niên 15 tuổi vào tiệc ma túy (12/03/26 23:11)
- Giá xăng dầu biến động mạnh: Xăng RON 95 và dầu đồng loạt tăng giá (12/03/26 22:04)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran ra tối hậu thư: Yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ tại Trung Đông (12/03/26 21:39)
- Lời khai người đăng tin "giá xăng lên 34.000 đồng/lít" vừa bị công an xử phạt (12/03/26 21:28)
- Quá khứ nhạc sĩ Minh Khang trong "Bố ơi mình đi đâu thế", hé lộ tính cách và đời sống gia đình ít người biết (12/03/26 21:13)
- Danh tính nhóm thanh thiếu niên đánh bạn học bất tỉnh ở Phú Quốc, hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn (12/03/26 21:11)
- Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, tình trạng hiện nay ra sao (12/03/26 20:47)
- Người đàn ông nhảy lầu từ sân thượng bệnh viện sau cuộc điện thoại bí ẩn (12/03/26 20:40)
- Lối thoát cho xung đột Trung Đông: Tổng thống Iran chính thức ra điều kiện với Mỹ và Israel (12/03/26 20:36)
- Luật bóng đá: Giải mã 17 điều luật IFAB và tác động đến chiến thuật thực tiễn (12/03/26 20:00)
