-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Gia đình
07/12/2018 14:09Chuyện có 1-0-2: Người đàn ông ho 'văng phổi' theo đúng nghĩa đen, cảnh báo bệnh mãn tính có thể dẫn đến hiện tượng này
Người đàn ông ho ra phổi đúng nghĩa đen - Trường hợp cực hiếm gặp trong y khoa từ trước đến nay
Sau một cơn ho khủng khiếp, bạn có thể chia sẻ nỗi kinh hãi ấy bằng những cụm từ như "tôi cảm giác mình ho ra cả phổi mất rồi". Tất nhiên là bạn đang phóng đại nhưng hóa ra đúng là bạn có thể ho ra phổi, hoặc ít nhất là một phần của lá phổi.

Một người đàn ông 36 tuổi ở California gần đây đã ho ra một phần lá phổi sau khi nhập viện với chứng tim đập nhanh. Theo một báo cáo trường hợp được công bố trên Tạp chí Y học New England, người đàn ông đã được đưa vào ICU (cấp cứu) tại Đại học California, Trung tâm Y tế San Francisco trong tình trạng suy tim mãn tính. Bệnh nhân có tiền sử sức khỏe tim mạch kém và trước đó đã được cấy ghép máy tạo nhịp tim, phòng trường hợp tim ông bị tắc hoàn toàn.
Trong suốt tuần đầu tiên ở ICU, anh thường xuyên ho ra máu và chất nhầy, nhưng cơn ho lại tệ hơn những người khác. Anh ho ra một mảnh nguyên vẹn phế quản phải, trong đó có các ống phân phối không khí cho phổi. Chính xác là như vậy! Người đàn ông này đã ho ra phổi đúng nghĩa đen.
Sau đó, các bác sĩ đã đặt một ống vào cổ họng để bệnh nhân có thể tiếp tục thở. Nhưng anh đã qua đời vào tuần sau đó do biến chứng suy tim vì có quá nhiều chất lỏng trong máu và không đủ máu bơm vào các bộ phận trong cơ thể.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân có sức khỏe kém, được chẩn đoán suy tim phân suất tống máu bảo tồn (EF) – những phép đo lượng máu mà tâm thất trái bơm ra theo mỗi cơn co thắt chỉ có 20%. Theo Mayo Clinic, EF bình thường phải đảm bảo trên 55%.
Chưa hết, anh cũng bị hẹp van động mạch chủ - một khuyết tật bẩm sinh có thể khiến một trong những van bơm máu qua cơ thể trở nên hẹp, làm giảm lưu lượng máu từ tim đến cơ thể. Bệnh nhân trước đây phải trang bị van động mạch chủ thay thế vì khiếm khuyết.
Cơn ho dữ dội đã hành hạ người đàn ông này ngay trong tuần đầu tiên, kết hợp với tim, phổi yếu khiến bệnh nhân ho ra cả phế quản. Cơn ho tác động lên một phần của lá phổi chứ không phải toàn bộ phổi. Nếu là toàn bộ 2 lá phổi thì thực sự quá lớn, không thể văng ra khỏi họng bạn một lúc. Tuy nhiên, một cơn ho mạnh bạo khiến phổi bật qua xương sườn và văng một phần phổi ra ngoài là chuyện hoàn toàn có thể. May mắn là điều này rất hiếm và khả năng chỉ xảy ra với những người mắc bệnh tim mạch từ trước đó.

Chấn chỉnh lối sống, phòng ngừa chứng bệnh suy tim
Suy tim là vấn đề tim mạch khá thường gặp trên thực hành lâm sàng. Tần suất 1-2% trên quần thể người trưởng thành ở các quốc gia phát triển và tăng đến >10% trên dân số những người > 70 tuổi. Suy tim là biến chứng của hầu hết các bệnh liên quan đến tim mạch: van tim, mạch vành, tim bẩm sinh, tăng huyết áp… và là nguyên nhân chính gây tử vong cho người bệnh.
Suy tim không phải là căn bệnh mà là "hội chứng suy tim", bao gồm nhiều triệu chứng. Cũng như tình trạng "suy" của các tạng và hệ khác (suy gan, suy thận, suy hô hấp…), suy tim là tình trạng tim không thể chu toàn nhiệm vụ, không cung cấp đủ máu cho nhu cầu của mọi cơ quan, tế bào khắp cơ thể.

Suy tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong những bệnh lý tim mạch. Có khoảng 50.000 người bệnh suy tim tử vong hàng năm. Tỷ lệ tử vong do suy tim thậm chí cao hơn tỷ lệ tử vong do một số loại bệnh ung thư. Mặc dù hiện có rất nhiều tiến bộ trong điều trị, tỷ lệ tử vong do suy tim vẫn còn rất cao.
Dấu hiệu của suy tim được bác sĩ cảnh báo đó là khó thở, ho, một số có thể có cơn đau tức ngực. Nếu thêm phù kết hợp với ho, khó thở thì rất có thể phù này là do suy tim.
Đặc biệt dấu hiệu vàng đó là khó thở có thể khó thở khi gắng sức, khó thở khi không gắng sức, khó thở khi sinh hoạt bình thường, thậm chí ăn, ngủ cũng thấy khó thở cần đi khám có thể là dấu hiệu của suy tim.
Để phòng ngừa suy tim, bạn cần đảm bảo lối sống, sinh hoạt điều độ, lành mạnh:

- Tránh vận động quá sức.
- Bỏ thuốc lá.
- Không để quá cân, nên kiểm tra cân nặng điều độ.
- Uống nước vừa đủ.
- Hạn chế ăn muối: Không nên ăn quá 2g muối mỗi ngày.
- Hạn chế ăn chất béo. Rối loạn chuyển hoá mỡ máu là yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành, căn bệnh góp phần đưa đến suy tim.
- Không uống rượu: Rượu có thể tương tác với thuốc điều trị, ảnh hưởng co bóp cơ tim, tăng nguy cơ rối loạn nhịp.
- Tập thể dục đều đặn.
- Tránh bị stress.
- Tránh mất ngủ: ngủ đủ giấc tốt cho tim và sức khoẻ.
Theo Tiểu Nguyễn (Helino)








- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (18:48)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)




