-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Gia đình
20/05/2019 04:41Chuyên gia cảnh báo người dân hạn chế ra đường ngày Hà Nội nắng nóng
Vài ngày qua Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trải qua thời điểm nắng nóng gay gắt, đỉnh điểm của mùa hè. Nhiệt độ nhiều nơi ghi nhận lên đến hơn 40 độ C, ngoài đường vượt ngưỡng 60 độ do bức xạ và xe cộ.
Trao đổi với chúng tôi, GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Phó chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết, mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội lâu nay thường xuyên ở mức độ tương đối nặng.
Tuy nhiên, ngày mưa thì không khí ít bụi hơn nhưng ngày nắng nóng bụi nhiều, các nguồn thải là ô tô, xe máy, hoạt động của sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, đường xá mất vệ sinh… tất cả các thứ đó là nguyên nhân thường xuyên gây ô nhiễm không khí.

“Hà Nội đang ở mức độ ô nhiễm nặng chứ chưa đến mức độ nguy hiểm đáng báo động như một số nước trên thế giới phải ngừng sản xuất hoặc giảm bớt lượng ô tô… đây là hiện tượng đáng cho dân biết và nên cảnh giác.”
Những ngày nắng nóng, ở Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI của bụi PM 2.5 (loại bụi được coi là tử thần trong không khí, thường được chọn làm đại diện để tính chỉ số chất lượng không khí) lên ngưỡng kém là 125, bụi lơ lửng là 200.
“Đây là chỉ số đo được tính trung bình ngày, còn chỉ số đo được tại Đại sứ quán hay đưa số liệu đột xuất, tức thời một lúc nào đó”, GS.TS Đăng thông tin.
Phó chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cảnh báo những ngày nắng nóng người dân nên hạn chế ra đường. “Ngày nắng nóng nhiệt cao dễ bị cảm nắng, sốc nhiệt, khiến người mệt mỏi thêm vào đó tiếp xúc không khí như vậy sẽ càng mệt mỏi thêm.
Những người có bệnh về phổi tim mạch ảnh hưởng rất lớn, người già, trẻ em, người phụ nữ mang thai. Ngoài ra tia cực tím dễ gây viêm da”, GS.TS Phạm Ngọc Đăng chia sẻ.
Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (40 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (44 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)