-
Thanh Hóa mạnh tay xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng: Có trường hợp bị phạt hơn 178 triệu đồng -
Thông chốt A80, tông cảnh sát cơ động: Hai thanh niên lĩnh 15 năm tù -
Không cần đến nước detox, bác sĩ Harvard bật mí 4 thói quen vàng giúp đường ruột luôn khỏe mạnh -
Lũ lại đổ về Mường Than, công tác khắc phục hậu quả phải tạm dừng -
Lời thú nhận của giáo viên mang sữa của trẻ mầm non về nhà, nhận cái kết đắng sau khi bị phát giác -
Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì các xưởng đá "bủa vây" khu dân cư, ngóng chờ ngày di dời -
14 phút nghẹt thở, giành giật sự sống cho người đàn ông Thanh Hóa nhảy cầu Hóa An -
Cháy xe khách 7 người tử vong, 5 người bỏng nặng: Cục Đăng kiểm nói rõ khái niệm giường và cabin đôi -
Giá vàng hôm nay 24/7 giảm sâu: Điều gì khiến vàng miếng SJC bất ngờ mất hàng triệu đồng? -
Đà Nẵng nói rõ về đề xuất chuyển trung tâm hành chính xuống phía Nam
Gia đình
25/04/2025 12:44Clip 30 giây quay một cảnh tượng giữa đêm khuya khiến hàng triệu bố mẹ phải xem lại cách dạy con
Đoạn video được một cặp vợ chồng chia sẻ đã thu hút được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, trong đoạn video được camera gia đình ghi lại vào lúc nửa đêm, khi bố mẹ đang say giấc, vì cảm thấy đói bụng nên cô bé này đã tỉnh dậy. Đáng nói, không một chút quấy khóc hay mè nheo, cô nhóc này đã tự đi pha sữa và uống một cách ngoan ngoãn. Sau khi no nê, cô nhóc quay trở lại giường ngủ và tiếp tục đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Xem đoạn video, nhiều dân tình tấm tắc, có lẽ ngày thường cô nhóc này thường xuyên được bố mẹ chỉ dạy nên mới rèn được tính tự lập từ khi còn nhỏ đến vậy. Nhiều phụ huynh xuýt xoa, nhà có cô con gái "đáng đồng tiền bát gạo" thế này, quả thật bố mẹ đã đỡ nhọc hơn được rất nhiều.
Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng và được chia sẻ rộng rãi. Rất nhiều người đã bình luận hài hước về tình huống này:
- Tự dậy, tự pha sữa, tự ăn rồi tự lên giường ngủ - nhà có con gái ngoan quá.
- Bé làm được hết rồi. Chắc ngày thường cha mẹ cũng đỡ vất vả.
- Bé đáng yêu và giỏi quá. Chúc con có nhiều sức khoẻ.
Làm sao để nuôi dạy con có tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ?
Nhiều bậc cha mẹ vì quá yêu thương con cái mà vô tình nuôi dạy nên những đứa trẻ phụ thuộc, thiếu tự tin và dễ bị động khi đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, điều mà mỗi đứa trẻ cần để trưởng thành vững vàng lại chính là tính tự lập - khả năng tự suy nghĩ, tự quyết định và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Để giúp con phát triển tính cách quan trọng này, cha mẹ có thể bắt đầu từ ba việc đơn giản nhưng có tác động sâu sắc dưới đây:
1. Giao việc phù hợp với độ tuổi
Nhiều cha mẹ có thói quen làm tất cả cho con: đút ăn, mặc đồ, dọn đồ chơi, xách cặp sách, thậm chí đến lớp vẫn đứng cạnh trông chừng. Nhưng chính sự chăm sóc “thái quá” này khiến trẻ mất cơ hội được rèn luyện sự độc lập. Trên thực tế, từ khi 3–4 tuổi, trẻ đã có thể làm được rất nhiều việc đơn giản nếu được hướng dẫn như tự dọn bàn ăn, cất đồ chơi, chọn quần áo đi học. Ở tuổi tiểu học, trẻ có thể tự chuẩn bị cặp sách, làm việc nhà như lau bàn, quét nhà, tưới cây. Việc giao nhiệm vụ nhỏ nhưng rõ ràng sẽ giúp trẻ cảm thấy mình có ích, được tin tưởng, từ đó hình thành cảm giác trách nhiệm và năng lực tự thân.
2. Cho phép con được mắc sai lầm
Một trong những trở ngại lớn nhất khiến trẻ không phát triển được tính tự lập là do cha mẹ sợ con làm sai. Thấy con không rót được nước, cha mẹ giành rót hộ. Thấy con làm bài sai, cha mẹ làm thay. Dần dần, trẻ trở nên rụt rè, không dám thử bất cứ điều gì mới vì “sai sẽ bị mắng”, hoặc “sẽ có bố mẹ làm hộ”. Tuy nhiên, sự trưởng thành luôn đi kèm với vấp ngã. Cha mẹ nên thay đổi góc nhìn: mỗi lần con sai là một cơ hội học hỏi. Hãy kiên nhẫn đồng hành, đặt câu hỏi: “Con nghĩ vì sao lại xảy ra thế này?”, “Lần sau con sẽ làm khác đi như thế nào?”… Thay vì trách móc, hãy giúp con phân tích, để trẻ rút ra bài học từ chính kinh nghiệm của mình. Khi biết rằng sai không sao, quan trọng là biết sửa sai, trẻ sẽ dũng cảm hơn và học cách tự chịu trách nhiệm.
3. Khuyến khích con tự đưa ra quyết định
Nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường “bố mẹ quyết định hết” – ăn gì, học gì, chơi gì, bạn bè nào được chơi, môn nào phải học thêm – dẫn đến việc trẻ không có khả năng tự lựa chọn và dễ hoang mang khi phải quyết định điều gì đó trong tương lai. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên để con tự lựa chọn trong phạm vi phù hợp. Ví dụ, hôm nay con muốn mặc váy hay quần? Ăn cơm với cá hay thịt? Sau này lớn hơn, có thể hỏi con muốn học vẽ hay nhạc, thích đọc sách gì, có muốn thử làm việc gì mới không? Khi trẻ được đưa ra ý kiến, cảm giác “quyết định thuộc về mình” sẽ kích thích khả năng tư duy độc lập. Dù đôi lúc con lựa chọn chưa đúng, cha mẹ cũng nên tôn trọng và đồng hành để trẻ hiểu rằng, cuộc sống là chuỗi những lựa chọn – và mỗi người phải học cách chọn lựa cho chính mình.
Theo Dương (nguoiduatin.vn)
- World Cup 2034 đứng trước khả năng đổi lịch, FIFA tính phương án chưa từng có (14:09)
- Giọng ca chính nhóm Chillies rẽ hướng solo sau hàng loạt bản hit trăm triệu view (14:00)
- Pháp: Hơn 20.000 người phải sơ tán vì cháy rừng "như ở vùng chiến sự" (19 phút trước)
- Thanh Hóa mạnh tay xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng: Có trường hợp bị phạt hơn 178 triệu đồng (25 phút trước)
- Nữ sinh đỗ Đại học Thanh Hoa mà chưa từng học thêm, câu chuyện khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm (26 phút trước)
- Vụ Á hậu ném gạch nhà bạn giữa đêm: Người trong cuộc nói rõ lý do, thực hư thông tin người đẹp dùng chất cấm (28 phút trước)
- Thông chốt A80, tông cảnh sát cơ động: Hai thanh niên lĩnh 15 năm tù (29 phút trước)
- Pep Guardiola đòi lương 20 triệu euro mỗi năm, tuyển Italia gặp bài toán nan giải (30 phút trước)
- Không cần đến nước detox, bác sĩ Harvard bật mí 4 thói quen vàng giúp đường ruột luôn khỏe mạnh (1 giờ trước)
- Cảnh báo nguy hiểm: Thói quen ngủ trong ô tô bật điều hòa có thể khiến bạn tử vong (2 giờ trước)