-
Người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi gần 34 triệu đồng mỗi lượng
-
Chưa từng có tại nền kinh tế số 1 thế giới: Nợ công vượt 37 nghìn tỷ USD, tương đương 120% GDP, vòng xoáy lạm phát khó dừng lại
-
Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM
-
CLIP: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gây "sốt" khi hát ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"
-
Chân dung giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng: Sinh năm 1991, "bệ phóng" cực khủng
-
Cháy dữ dội biệt thự liền kề ở Hà Nội
-
Hà Nội bắn pháo hoa ở 5 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh
-
Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng
-
Cổ phiếu của các tỉ phú Việt bị bán mạnh, VN-Index giảm hơn 40 điểm
-
Tin vui cho những ai ở Hà Nội đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện trong những ngày Đại lễ sắp tới
-
CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau
-
Nữ sinh Đại học Quốc gia TPHCM tử vong sau va chạm với xe buýt
-
Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, dự báo vào đất liền ngày 25/8
-
Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông
-
Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm sắp hầu toà
-
Ông Thaksin được tuyên trắng án vụ cáo buộc xúc phạm hoàng gia
-
Cảnh báo 4 sai lầm khi dùng lò vi sóng: Số 1 có thể khiến thức ăn nhiễm hóa chất, nhiều người mắc
-
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng "cô hồn" hanh thông, đem lại may mắn
-
Quân nhân nước ngoài tặng kẹo, "thả tim" cùng người dân trong buổi tổng hợp luyện A80
-
Cho người lạ ngủ nhờ, mượn "view triệu đô" xem diễu binh 2/9
Gia đình
18/06/2025 14:00Clip TikToker bán cao ngựa 1,2 triệu/100gr cho trẻ từ 6 tháng tuổi "chữa đau nhức, thiếu hụt canxi": Chuyên gia cảnh báo!
Giữa thời điểm những drama bán hàng online vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây trên mạng xã hội TikTok lại xôn xao tranh cãi với clip quảng cáo cao ngựa cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên của Mẹ Cua Cốm.
Mẹ Cua Cốm hiện có hơn 307 nghìn người theo dõi trên TikTok và 240 nghìn follower trên Facebook. Người phụ nữ này nổi lên từ những clip nấu ăn, chia sẻ về ẩm thực trong khoảng vài năm trở lại đây. Sau, cô chuyển hướng qua bán các sản phẩm về thực phẩm, mang thương hiệu Mẹ Cua Cốm, gắn giỏ hàng những món đồ quảng cáo, nhập về bán,... với nhiều mức giá khác nhau.

Theo đó, trong clip bán cao ngựa trên trang Facebook 240 nghìn người theo dõi, Mẹ Cua Cốm nói đối tượng sử dụng gồm em bé từ 6 tháng tuổi trở lên, người già, mẹ bầu,... với những công dụng như “chữa đau nhức, loãng xương, thiếu hụt canxi”.
Cô cũng hướng dẫn cách sử dụng: “Đối với người lớn thì 1 miếng này các bác ăn cho em trong vòng 30 ngày tức là trong vòng 1 tháng, còn với trẻ em thì mỗi 1 lần nấu cháo mình chỉ cho 1 chút xíu thôi bằng cái hạt đậu thôi các bác là được rồi nha”.
Song, sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Đăc biệt là phát ngôn:“Em bé từ 6 tháng tuổi trở lên chỉ cần biết ăn bột, ăn cháo là có thể sử dụng được cao ngựa rồi".
Một số ý kiến thì đồng tình, cho rằng có thể sử dụng song nhiều netizen lại không tán thành, hoài nghi về tính chính xác, độ tin cậy của thông tin "trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể sử dụng được cao ngựa".
"Đang bán hàng mà nói như thế, là đang quảng cáo cho một sản phẩm mà, thì lời nói ra phải chuẩn chứ", "Cái này dùng phải có hướng dẫn chuẩn chứ không phải khơi khơi nói vậy đâu", "Riết rồi cái gì cũng bổ cũng tốt, TikToker mà thành chuyên gia", "Không biết kiến thức đâu ra mà nói như thế",... là những bình luận của cư dân mạng.
Được biết, loại cao ngựa mà Mẹ Cua Cốm đang bán là cao ngựa bạch. Cô đang bán với giá 1250k/100gr.

Sau khi có quá nhiều ý kiến trái chiều, Mẹ Cua Cốm đã lên clip “đáp trả”. Cô tiếp tục khẳng định: “Em bé từ 6 tháng tuổi trở lên có thể ăn được cao ngựa là bình thường mà các bác. Em nói rất rõ ràng là có thể ăn được, chứ em không dùng từ khuyến khích dùng hay là nên dùng nha”.
Cô cho biết đã sử dụng thấy hiệu quả nên chia sẻ lại còn lựa chọn tin tưởng hay mua để sử dụng là tùy vào mỗi người: "Nếu vẫn còn cảm thấy lăn tăn, không tốt, không an toàn thì mình hoàn toàn có thể không sử dụng mà. Còn việc chia sẻ kinh nghiệm là bình thường, con em có dùng, em có dùng,...”

Song, chia sẻ này của Mẹ Cua Cốm vẫn khiến nhiều netizen cảm thấy chưa thỏa đáng.
Trước đó, trên mạng xã hội TikTok cũng có rất nhiều tài khoản đăng tải nội dung bán cao ngựa, với nhiều mức giá khác nhau và giới thiệu rằng đối tượng là trẻ em cũng sử dụng được.

Chúng tôi đã liên hệ với Bác sĩ Huỳnh Minh Nhựt, khoa Nội Nhiễm - BV đa khoa Khu vực Thủ Đức để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bác sĩ đã có những chia sẻ như sau:
“Câu quảng cáo 'em bé từ 6 tháng tuổi trở lên chỉ cần biết ăn bột, ăn cháo là có thể sử dụng được cao ngựa rồi' - xét về mặt Y khoa là không đúng và rất nguy hiểm. Bởi, trẻ 6 tháng tuổi, dù đã ăn dặm (bột, cháo), nhưng hệ tiêu hóa vẫn còn rất non yếu, khả năng hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng phức tạp còn hạn chế.
Cao ngựa là một sản phẩm cô đặc từ xương, chứa nhiều protein và các khoáng chất. Việc đưa vào cơ thể một lượng lớn các chất này khi hệ tiêu hóa chưa đủ khả năng xử lý có thể gây ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa, dẫn đến rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, khó tiêu, đầy bụng.
Ngoài ra, khi sử dụng cho trẻ 6 tháng tuổi có thể gặp một số nguy cơ như dị ứng, quá liều và ngộ độc.
Đặc biệt, chưa có nghiên cứu lâm sàng đầy đủ và đáng tin cậy về việc sử dụng cao ngựa an toàn và hiệu quả cho trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt là trẻ 6 tháng tuổi.
Hơn nữa, các sản phẩm quảng cáo online thường không đảm bảo về nguồn gốc, quy trình sản xuất, độ tinh khiết và an toàn vệ sinh. Cao ngựa kém chất lượng có thể chứa tạp chất, vi khuẩn, hoặc các chất cấm, gây ngộ độc cho trẻ”.

Nói thêm về vấn đề sử dụng cao ngựa có hiệu qua ra sao, những đối tượng nào nên sử dụng loại thực phẩm này, bác sĩ Huỳnh Minh Nhật cho biết những người có í định mua và sử dụng cao ngựa cần cân nhắc kỹ càng, tốt nhất là nên có sự chỉ định, hướng dẫn của những người có chuyên môn như bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
“Trong danh mục 863 dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/5/2022) thì không thấy đề cập đến cao ngựa.
Cao ngựa có thể được xem là một món ăn, một loại thực phẩm chức năng bổ sung thay vì một vị thuốc, do đó tính hiệu quả trên mỗi người sử dụng là khác nhau, có thể có người có hiệu quả, người thì không có hiệu quả gì.
Bởi thế, người sử dụng cần cân nhắc giữa ích lợi thu được chưa rõ ràng với một khoản tiền khá lớn phải bỏ ra (từ vài trăm nghìn tới cả chục triệu đồng) trong lúc chờ các nhà khoa học và các nhà quản lý dược phẩm đưa ra những thông tin chắc chắn hơn”, bác sĩ Huỳnh Minh Nhật nói.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Thủ Đô)








- Người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi gần 34 triệu đồng mỗi lượng (16:02)
- Con dâu lương 50 triệu/tháng nhưng không chịu bỏ ra 20 triệu đóng viện phí cho bố chồng (9 phút trước)
- Chưa từng có tại nền kinh tế số 1 thế giới: Nợ công vượt 37 nghìn tỷ USD, tương đương 120% GDP, vòng xoáy lạm phát khó dừng lại (10 phút trước)
- 5 chiếc Nokia huyền thoại gắn liền với ký ức người dùng Việt (11 phút trước)
- Trung Quốc: Đứt cáp công trình cầu đường sắt bắc qua Hoàng Hà, nhiều người chết và mất tích (12 phút trước)
- Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM (19 phút trước)
- Nhiều trường đại học tại TPHCM công bố điểm chuẩn đại học (22 phút trước)
- Nghệ sĩ Phạm Đức Thành đột ngột qua đời (32 phút trước)
- Nhập viện cấp cứu, điều trị suốt 14 ngày sau khi chế biến thịt lợn (38 phút trước)
- Chân dung giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng: Sinh năm 1991, "bệ phóng" cực khủng (50 phút trước)




