-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Gia đình
04/01/2023 12:30Có dấu hiệu suy thai, mẹ vẫn xin bác sĩ tới 'giờ đẹp' mới mổ
Đó là một trong rất nhiều tình huống trớ trêu mà bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tiếp nhận mới đây.
KHI THẦY BÓI QUYẾT ĐỊNH THAY THẦY THUỐC
Người phụ nữ ở Hà Nội, mang thai tuần thứ 39, có dấu hiệu chuyển dạ sớm 3 ngày so với dự sinh nên nhập viện theo dõi. Tuy nhiên, khi khám, bác sĩ phát hiện có phân su trong nước ối, tim thai thay đổi bất thường, nước ối chuyển màu. Đây là những dấu hiệu cảnh báo suy thai điển hình, cần mổ bắt con ngay.
Đặc biệt, tình trạng này là một trong 3 nguyên nhân phổ biến dẫn tới tử vong khi sinh. Bởi suy thai gây thiếu oxy não cho bé. Điều đó không chỉ để lại nhiều di chứng cho sự phát triển tâm lý và vận động của trẻ sau này mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng của mẹ và bé.
Bác sĩ Đạo giải thích nguy cơ của bệnh nhưng thai phụ, gia đình cho rằng "chưa đến 'giờ đẹp' theo lời thầy bói đã bảo", nên không đồng ý để bác sĩ mổ ngay. Bác sĩ phải thuyết phục, thậm chí còn "đe doạ", không để những người ít hiểu biết về y khoa quyết định sự an toàn hay tính mạng của mẹ và con. Cuối cùng, gia đình chấp nhận theo chỉ định của bác sĩ. Em bé chào đời khỏe mạnh, thoát nguy cơ gặp di chứng do suy thai.
Ông cũng cho hay chuyện bệnh nhân tin vào "giờ đẹp, ngày đẹp" và chỉ xin mổ vào thời điểm này rất phổ biến. Vị bác sĩ và đồng nghiệp gặp không ít thai phụ dù có những dấu hiệu nặng như tiền sản giật, nguy cơ mất mạng, mất con, vẫn cố xin trì hoãn chờ qua mùng 1 (Âm lịch) mới phẫu thuật.
Ngoài ra, nhiều trường hợp có tiền sử mổ lấy thai 2-3 lần, chuyển dạ có cơn co nhiều nhưng bệnh nhân vẫn cố tình trì hoãn để được "giờ đẹp" hoặc sang ngày mới. Bởi thầy bói "phán" ngày vào viện là ngày xấu. Trong khi đó, hành động này có thể gây nứt, vỡ tử cung.
Vỡ tử cung là tai biến sản khoa nghiêm trọng, là nỗi ám ảnh của bác sĩ. Bệnh cảnh này gây máu chảy ồ ạt trong ổ bụng, thai bị thiếu máu ngay lập tức, còn mẹ sẽ bị sốc mất máu. Nếu không can thiệp nhanh, nguy cơ mất cả mẹ và con là điều có thể xảy ra.
Dù đã cố gắng thuyết phục, giải thích nguy cơ, không ít trường hợp rất đáng tiếc xảy ra vì thai phụ, gia đình chần chừ, cố trì hoãn. "Có trường hợp bác sĩ khám thai thấy có dấu hiệu bất thường, chỉ định nhập viện theo dõi, cần thì mổ ngay. Tuy nhiên, thai phụ ậm ừ, lấy lý do bận chuẩn bị, nhà có việc... để 'trốn', thực chất là chưa chọn được "giờ đẹp", thậm chí nhân viên y tế gọi điện lại không nghe máy. Hôm sau, thai phụ vào viện, phát hiện mất tim thai, lúc này chỉ biết ân hận...", bác sĩ chia sẻ.
SẢN PHỤ CHỌN "GIỜ ĐẸP", BÁC SĨ QUÁ TẢI
Theo chia sẻ của bác sĩ Đạo, thực tế, trong năm Nhâm Dần 2022, một số khung giờ trong một số ngày ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng sản phụ đăng ký mổ đẻ. Điều này làm quá tải phòng mổ, quá tải cho các nhân lực tham gia phẫu thuật.
"Phòng mổ chỉ có 10 giường, nhưng một số khung giờ có tới 15-20 ca cùng đăng ký. Nhân lực có hạn, nếu bị quá tải, sản phụ sẽ có nguy cơ không phục vụ chu đáo được. Bản thân bác sĩ cũng áp lực, không thoải mái", vị bác sĩ cho hay. Cao điểm, có bác sĩ mổ liên tiếp tới 10 ca/ngày trong hai, ba khung giờ gần nhau chỉ vì nhiều gia đình cho rằng đó là ngày đẹp.
Thực tế, nhiều trường hợp sản phụ nếu mổ giờ hành chính sẽ thoải mái hơn nhưng họ vẫn chấp nhận mổ lúc 1-3 giờ sáng hay 3-5 giờ sáng. Nhiều bác sĩ từ chối giờ mổ "oái oăm" như vậy nhưng gia đình lại không đồng ý.
"Có trường hợp nếu không được mổ trong khung giờ đã ấn định liền bày tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng thực tế, nếu trong ca trực, chúng tôi cùng lúc có ca mổ đẻ bình thường và một ca mổ cấp cứu, cần phải ưu tiên cho ca cấp cứu. Không vì giờ đẹp của ca này mà lại để trường hợp khác gặp nguy hiểm", bác sĩ Đạo cho hay.
Theo Võ Thu (VietNamNet)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)