Gia đình

Cô gái 20 tuổi tự hành hạ cơ thể, có ý định tự sát

Nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng kích động, có suy nghĩ tự sát và được điều trị hiệu quả bằng kỹ thuật kích thích từ trường đi xuyên qua hộp sọ.

Sáng 20/5, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM) cho hay vừa cứu chữa cô gái có ý định tự sát bằng kỹ thuật từ trường xuyên sọ.

Bệnh nhân là chị Đ.N.M (20 tuổi, quận 3) được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vào đầu tháng 5.

Người nhà chia sẻ, thời gian gần đây, Minh có các biểu hiện lạ như thường nói đến cái chết, chán nản, muốn ở một mình, không hợp tác, không có hứng thú với các hoạt động thường ngày. Minh còn tự làm đau bản thân để giảm cảm xúc tiêu cực.

Cô gái 20 tuổi tự hành hạ cơ thể, có ý định tự sát
Kỹ thuật từ trường xuyên sọ cứu cô gái ý định tự sát

BS.CKI Nguyễn Phương Trang (Khoa Nội Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) thăm khám lâm sàng, thực hiện các đánh giá, chẩn đoán người bệnh bị trầm cảm nặng.

Người bệnh còn mất ngủ kéo dài, không kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, dễ có hành vi làm tổn thương bản thân và người xung quanh. Nếu không điều trị sớm, các bộ phận khác trong cơ thể (tim, huyết áp, dạ dày…) cũng bị ảnh hưởng.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc và máy kích thích từ trường xuyên sọ. Đây là kỹ thuật mới không xâm lấn, không gây đau. Các sóng điện từ (công suất từ 3.000 đến 8.000 ampe) xuyên sọ kích thích tế bào thần kinh và làm thay đổi chức năng điện thần kinh ở vùng não tương ứng.

Sau liệu trình đầu tiên, bệnh nhân đáp ứng tốt, giảm hơn 50%. Hiện chị M. tiếp tục liệu trình thứ 4, 5, gần như không còn triệu chứng, ngủ ngon, vui vẻ hơn.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-20-tuoi-tu-hanh-ha-co-the-co-y-dinh-tu-sat-d163526.html