-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Gia đình
26/04/2021 17:04Con gái thường xuyên kêu đau vùng kín, mẹ trẻ hối hận vì tắm cùng con mỗi ngày
Cha mẹ quan tâm nhất đến sự an toàn của con em mình, dù ở nhà hay ở trường, sự an toàn của trẻ luôn được các bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong cuộc sống hằng ngày, chúng có thể đến từ những thứ nhỏ nhặt mà cha mẹ không thể ngờ tới.
Mới đây, một bà mẹ trẻ tên Na Na đã chia sẻ câu chuyện của mình, chỉ vì chủ quan mà chị đã hại con gái. Cụ thể, chị Na có một cô con gái 4 tuổi. Chị luôn tự hào về con gái mình vì cô bé không những đáng yêu mà còn rất ngoan và học giỏi.
Thời gian gần đây, con gái chị cứ thường kêu đau ở “vùng kín” và rất sợ đi tiểu. Thoạt đầu, chị Na cứ nghĩ rằng vì chị ít ở nhà nên con gái chỉ đang làm nũng với mẹ để được quan tâm và chiều chuộng hơn thôi. Vì vậy, chị cứ ậm ừ cho qua mỗi lần con kêu đau.


Tuy nhiên, người mẹ trẻ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi tần suất con gái chị kêu đau ngày một nhiều hơn. Quá sốt ruột, khi tắm cùng con gái, chị Na đã tự kiểm tra xem có vấn đề gì với “cô bé” của con không.
Mẹ chồng chị đã bày một “công thức bí mật” để tắm cho con, nhưng tình hình của con gái không những không thuyên giảm mà ngày một trầm trọng hơn, vùng kín của con gái chị sưng tấy dữ dội khiến cô bé bị đau ngay cả khi đi lại. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chị Na đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra ngay hôm sau.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết con gái của chị Na bị viêm âm đạo. Điều này làm chị Na vô cùng ngạc nhiên vì căn bệnh này chỉ xuất hiện ở phụ nữ, con gái của chị thật sự quá nhỏ, không thể nào lại bị như vậy. Hơn nữa, mỗi lần giặt giũ, chị Na đều rất cẩn thận giặt riêng quần áo của con.
Cuối cùng, Sau khi bác sĩ hỏi về cách chị Nana tắm cho con gái, nguyên nhân mới được tìm ra. Thì ra bấy lâu nay chị Na thường xuyên tắm cùng con gái vì cứ nghĩ như vậy sẽ vệ sinh cho con kỹ càng hơn và còn giúp tình cảm mẹ con thêm gắn kết hơn.

Bác sĩ cho biết cơ thể đứa trẻ khác với người lớn, sức đề kháng cũng không bằng người lớn. Khi mẹ tắm chung với con, những vi khuẩn trên người mẹ (vốn khó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ) có thể dễ dàng lây sang con và tấn công vào hệ miễn dịch còn non yếu của trẻ gây ra bệnh.
Về bệnh tình của con gái chị Na, bác sĩ cũng cho biết nếu phát hiện và chữa trị sớm thì không sao, nhưng chị Na đã đưa con đến bệnh viện quá muộn, các triệu chứng đã quá nghiêm trọng, việc chữa trị sẽ mất rất nhiều thời gian. Chị Na vô cùng hối hận vì ngay từ đầu chị đã không để ý đến những gì con gái mình nói.
Thực tế, cơ thể của trẻ yếu hơn người lớn, vì vậy khi chăm sóc trẻ cha mẹ nên hết sức cẩn thận. Từ bài học của người mẹ trẻ trên, cha mẹ cũng nên tránh tắm chung và dùng chung một các vật dụng nhà tắm với trẻ để tránh việc người lớn mang một số vi khuẩn sang cho trẻ.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của bé cũng còn rất non nớt. Vì vậy, khi tắm cho trẻ, cha mẹ cần chú ý những điểm sau:
Đầu tiên, cha mẹ nên chú ý đến nhiệt độ môi trường để tránh trường hợp bé bị cảm lạnh. Cha mẹ nên cho trẻ tắm ở không gian kín, tránh gió lùa và lau khô người trẻ nhanh nhất có thể để cơ thể trẻ không bị nhiễm lạnh.
Thứ hai, chú ý nhiệt độ nước vừa phải, không được quá lạnh cũng không nên quá nóng,. Quá lạnh sẽ khiến cơ thể bé dễ nhiễm bệnh, tuy nhiên, nếu nước quá quá nóng cũng có thể gây tổn thương da của trẻ nhỏ.
Thứ ba, không nên sử dụng các loại sữa tắm, xà phòng… dễ kích ứng khi tắm, thay vào đó nên sử dụng các loại sữa tắm, xà phòng dành riêng cho trẻ nhỏ, không gây kích ứng.

Thứ tư, cần lưu ý thời gian tắm. Cha mẹ không nên cho trẻ tắm quá lâu. Trung bình, cha mẹ chỉ nên cho trẻ tắm không quá 10 phút, nếu tắm lâu bé có thể bị khó chịu và gây ra một số triệu chứng như đổ mồ hôi trộm.
Thứ năm, hãy cho bé ăn gì đó sau khi tắm. Cha mẹ cũng có thể cho bé uống một chút nước ấm để bổ sung độ ẩm, vì khi tắm các mạch máu của da sẽ giãn nở có thể khiến bé bị mất nước.
Theo Hạ Mây (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)
