Gia đình
30/10/2018 08:21Con trai 4 tuổi chết sau 2 ngày cúm vì mẹ bỏ qua một việc có thể cứu mạng con
Khi trẻ bị sốt hay cảm cúm, mọi người thường chỉ cho uống thuốc và nghỉ ngơi. Tuy nhiên đôi khi chỉ điều này chưa đủ bởi sốt hay cảm có thể dẫn tới những biến chứng không ai mong đợi. Điều này đã xảy đến với cậu bé Leon Sidari, 4 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày ho và cảm cúm.
Cô Laura Sidari ban đầu chỉ nghĩ rằng con trai bị sốt bình thường nên đã nấu cháo và cho con nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên khi Leon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu bé bắt đầu ho nặng hơn và khó thở. Vì thấy tình trạng của con có vẻ nguy hiểm nên Laura đã mau chóng đưa Leon tới phòng cấp cứu.
Bác sĩ kết luận những cơn ho, sốt của Leon không hề đơn giản, đó là biểu hiện của bệnh viêm phổi do vi khuẩn và tình trạng của cậu bé rất nghiêm trọng. Sau 2 ngày nằm viện, Leon đã qua đời vào đúng dịp Giáng sinh. Laura vô cùng đau khổ trước sự ra đi của cậu con trai, cô không tin rằng Leon có thể chết bởi những dấu hiệu bệnh của thằng bé không quá nghiêm trọng và cậu vẫn còn rất khỏe mạnh trước khi chết. Bản thân cô cũng vô cùng hối hận khi đã không cho con tiêm phòng ngừa cúm - một việc làm hết sức quan trọng.

Sau sự việc đau lòng, Laura nhắc nhở các bậc cha mẹ nên chú ý tiêm chủng ngừa cúm sớm cho trẻ. Trẻ được tiêm chủng càng sớm càng có nhiều khả năng thoát khỏi bệnh cúm và những biến chứng của nó.
Không ai có thể nghĩ cơn ho sốt có thể là căn bệnh viêm phổi nguy hiểm. Do đó, điều quan trọng là cha mẹ phải xác định các triệu chứng của những căn bệnh này để có thể chăm sóc trẻ kịp thời.
Viêm phổi có lây nhiễm không?
Viêm phổi là một loại nhiễm trùng ở phổi do virus, vi khuẩn hoặc nấm. Người bị viêm phổi do nhiễm trùng, trong phổi thường có mủ, gây ho, khó thở, thậm chí tử vong.
Một trong những câu hỏi thường gặp nhất của cha mẹ về viêm phổi là liệu "viêm phổi có truyền nhiễm không?"
Có 3 lý do tại sao một người bị viêm phổi. Đầu tiên, đó là do nhiễm virus, chẳng hạn như cúm. Thứ hai là do nhiễm khuẩn, như đã xảy ra với Leon. Thứ ba có thể là do nhiễm nấm.
Loại viêm phổi do virus và vi khuẩn rất dễ lây, vì virus và vi khuẩn có thể lây lan nhanh chóng. Nhưng viêm phổi do nấm không truyền nhiễm.
Điều quan trọng là cha mẹ phải đưa con cái họ ra xa khỏi sự nguy hiểm của bệnh viêm phổi. Vì vậy, đây là một số mẹo để giúp trẻ không bị bệnh:
- Tiêm thuốc ngừa cúm giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, để chúng không bị cúm.
- Thường xuyên rửa tay cho trẻ bạn, và cũng dạy cho trẻ cách rửa tay bằng xà phòng.
- Ăn uống đúng cách và tập thể dục để tăng sức đề kháng.
- Đừng mang con bạn đến bệnh viện để chúng không bị nhiễm bệnh.
- Tránh cho trẻ tiếp xúc với những người đang bị bệnh để tránh lây.
- Đừng ngần ngại đưa con bạn đến bệnh viện nếu trẻ có những dấu hiệu nguy hiểm như sốt mãi không dứt.
Theo Minh Dương (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




