-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Gia đình
29/03/2022 22:45Cưới nhau 2 năm chưa một lần quan hệ thành công, anh chồng mặc cảm và sợ hãi mỗi khi gần gũi vợ
TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, gần đây mới tiếp nhận một nam bệnh nhân ở Bắc Ninh đến khám vì chưa có con sau 2 năm lập gia đình.
Theo chia sẻ của người bệnh, dù lấy vợ đã lâu nhưng anh chưa một lần quan hệ tình dục thành công với vợ, mặc dù cậu nhỏ vẫn cương cứng được khi có kích thích ban đầu. Thế nhưng, mỗi lần chuẩn bị “thâm nhập” thì "chú em" lại mềm xìu đi khiến bệnh nhân không thể tiếp tục cuộc yêu. Lâu dần, bệnh nhân cảm thấy chán nản, xấu hổ, mặc cảm và trở nên sợ hãi mỗi khi gần gũi vợ nên đã quyết tâm tới gặp bác sĩ nam khoa để được tư vấn và chữa trị.
Tại Khoa Nam học và Y học giới tính, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và đánh giá tình tạng của bệnh nhân. Kết quả cho thấy, cơ quan sinh dục của bệnh nhân không các dấu hiệu bất thường, các chỉ số xét nghiệm máu, tinh dịch đồ cũng hoàn toàn bình thường.

TS Bắc nhận định, vấn đề bệnh nhân chưa thể có con chỉ là do khả năng cương dương của "cậu nhỏ" không thể duy trì khi quan hệ với vợ. Ngay sau đó, bác sĩ đã đưa ra kế hoạch điều trị tổng thể từ tư vấn tâm lý, đến hướng dẫn tình dục, liệu pháp hành vi và liệu pháp dùng thuốc đường uống nhóm ức chế PDE- 5.
Với sự kiên trì, sau một thời gian bệnh nhân đã quan hệ với vợ thành công và có thể tự tin mỗi khi lâm trận. “Chỉ một năm sau, quả ngọt cũng đã đến với bệnh nhân và gia đình trong niềm vui sướng. Các bác sĩ cũng hạnh phúc lây khi biết tin vợ chồng họ đã có tin mừng”, TS Bắc chia sẻ.
Theo TS Bắc, rối loạn hoạt động tình dục là một trong những nguyên nhân dẫn tới chậm con, hiếm muộn ở nam giới. Nếu phát hiện sớm, có biện pháp điều trị phù hợp, kịp thời, vấn đề có thể dễ dàng được giải quyết. Vì vậy, khi có những biểu hiện khó nói, “cánh mày râu” đừng ngại ngần, hãy tìm tới bác sĩ nam khoa để được thăm khám và nhận được những lời khuyên, tư vấn điều trị phù hợp, hiệu quả.
Rối loạn chức năng tình dục ở nam giới là gì?
Rối loạn chức năng tình dục là bất kỳ vấn đề về thể chất hoặc tâm thần nào gây khó khăn trong việc đạt được thỏa mãn tình dục. Rối loạn chức năng tình dục ảnh hưởng tới nam giới ở mọi độ tuổi, nhưng thường gặp hơn khi tuổi tác tăng lên.
Rối loạn chức năng tình dục ở nam giới có những loại chính sau:
Rối loạn cương dương (khó cương, khó duy trì sự cương cứng);
Xuất tinh sớm (đạt cực khoái quá nhanh);
Xuất tinh muộn, không thể xuất tinh (đạt cực khoái quá chậm hoặc không thể đạt cực khoái);
Giảm ham muốn tình dục.
Nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục ở nam giới
Các vấn đề thể chất gây rối loạn chức năng tình dục ở nam giới gồm:
Nồng độ testosterone thấp;
Thuốc điều trị (thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị tăng huyết áp);
Rối loạn về mạch máu (xơ cứng mạch, tăng huyết áp,...)
Đột quỵ, hoặc tổn thương thần kinh do đái tháo đường hoặc phẫu thuật;
Hút thuốc lá;
Lạm dụng rượu.

Các vấn đề tâm thần gây rối loạn chức năng tình dục ở nam giới bao gồm:
Lo âu về khả năng tình dục;
Căng thẳng trong các mối quan hệ;
Trầm cảm, cảm giác tội lỗi;
Ảnh hưởng từ chấn thương tâm lý trong quá khứ;
Căng thẳng, lo âu trong công việc.
Phòng ngừa rối loạn chức năng tình dục ở nam giới
Tuy không có phương pháp phòng tránh hoàn toàn, nhưng nắm rõ những nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục ở nam giới là một bước cần thiết để có thể giải quyết vấn đề. Để duy trì khả năng hoạt động tình dục hãy:
Tuân thủ kế hoạch điều trị của bác sĩ;
Hạn chế uống rượu;
Bỏ hút thuốc lá;
Điều trị mọi vấn đề tâm lí (nếu có);
Trao đổi nhiều hơn với vợ/chồng để thêm thấu hiểu và sẻ chia.
Nam giới gặp các vấn đề về rối loạn chức năng tình dục nên chủ động đi thăm khám sớm để phát hiện chính xác nguyên nhân và có biện pháp can thiệp kịp thời, giúp cải thiện đời sống tình dục.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Báo Trung Quốc kêu gọi AFC tăng án phạt với Lý Đức (23/01/26 22:40)
- Giá vàng chốt phiên 23/1 tăng mạnh: Vàng miếng SJC áp sát 173,3 triệu, vàng nhẫn 9999 leo thang theo thế giới (23/01/26 22:10)
- Tình hình tìm kiếm nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích, manh mối cuối cùng khiến gia đình lo lắng (23/01/26 21:44)
- Lịch chi trả lương hưu gộp 2 tháng đặc biệt nhất trong năm: Hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết! (23/01/26 21:30)
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (23/01/26 21:20)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (23/01/26 21:01)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính (23/01/26 20:45)
- Huyền 204 chính thức lên tiếng về khoảnh khắc tình tứ, sự thật về cô gái ngồi cạnh Duy Nhỏ khiến MXH "quay xe" (23/01/26 20:29)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (23/01/26 20:01)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (23/01/26 19:33)