-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Gia đình
04/04/2022 05:02'Đằng sau những đứa trẻ không hạnh phúc là những phụ huynh chưa từng hạnh phúc'
Nhiều ngày qua, câu chuyện của một bé trai tuổi 16 chọn cách quyên sinh trước mặt cha đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Câu chuyện là một bài học đầy nước mắt cho những bậc làm cha, làm mẹ và cả những đứa trẻ đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh sức khỏe vật lý, tinh thần của trẻ em cũng là một điều quan trọng và cần được quan tâm. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng TP đã chia sẻ câu chuyện của chuyên gia tâm lý Toàn Thiện, khi anh đã từng nhận tư vấn, hỗ trợ cho nhiều trẻ gặp áp lực tinh thần.
“Mời Tâm lý xuống khoa Hồi sức, có trường hợp tự sát…”
Tôi thường rất sợ khi nghe câu này. Tiếp xúc với khá nhiều trẻ được cứu sống sau khi tự sát, mà nhiều trường hợp không phải là lần đầu tìm cách chết, tôi nhận ra nơi các em một sự cô đơn, buồn bã kinh khủng.Theo tư duy tuyến tính, người ta thường trách cha mẹ không tốt khiến con cái tiêu cực. Nhưng, một người cha lớn lên trong đòn roi thì làm sao biết cách dạy con bằng kỷ luật không nước mắt. Một người mẹ lớn lên trong hệ thống gia đình ngập tràn lo âu thì việc kiểm soát khắt khe sẽ là một cách để bà "biểu lộ tình thương"…
Trong tâm lý học, người ta có khái niệm về các gia đình rối loạn chức năng "Dysfunctional family" để chỉ về những gia đình mà bỏ rơi, ngược đãi, lạm dụng,… đã trở thành "truyền thống qua các thế hệ".Quá khứ không bao giờ có thể thay đổi, việc quy trách nhiệm tại ông hay tại cha, lỗi ở mẹ hay ở con chắc không làm mọi người hạnh phúc hơn. Những lời khuyên kiểu như "anh nên nhẹ nhàng với cháu, chị cần tôn trọng con nhiều hơn" chắc có đem lại hiệu quả bền lâu?
"Đằng sau những đứa trẻ không hạnh phúc là những phụ huynh chưa từng hạnh phúc…", chuyên gia viết.
Câu chuyện trên đã khiến bao người suy ngẫm. Trong khi những đứa trẻ đang học làm người lớn, những người lớn vẫn đang học làm ông bố, bà mẹ.
Đối xử với con ra sao, yêu thương nó thế nào cho đúng cách... Đó chắc hẳn là một câu chuyện dài dành cho những bậc phụ huynh, để ngồi lại và cùng suy ngẫm.
Theo Khải Anh (SaoStar.vn)








- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (35 phút trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (50 phút trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (1 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (1 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (1 giờ trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (1 giờ trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (1 giờ trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (1 giờ trước)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (1 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (1 giờ trước)




