-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Gia đình
16/01/2022 03:08Dấu hiệu ung thư phổi ở các bộ phận khác nhau
Ung thư phổi có thể bắt đầu ở bất kỳ phần nào của phổi hoặc đường hô hấp, phổ biến hơn ở người cao tuổi. Các triệu chứng có thể xuất hiện ở những nơi khác trên cơ thể bạn.
Khoảng 45 trong số 100 người mắc ung thư phổi ở Anh từ 75 tuổi trở lên. Bệnh nhân thường không có biểu hiện trong giai đoạn đầu.
Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh cho biết, triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là ho không ngừng, nhiễm trùng ngực tái phát. Bác sĩ Amir Khan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải đi khám nếu cơn ho kéo dài hơn 3 tuần.
Ngoài ra, bệnh nhân còn mất cảm giác thèm ăn, luôn cảm thấy mệt mỏi và sụt cân.
Nghiên cứu gần đây ghi nhận, hơn 70% bệnh nhân sẽ không chia sẻ họ có triệu chứng của ung thư phổi bởi vì không muốn người nhà lo lắng.
Khảo sát cũng cho thấy vai trò quan trọng của gia đình, bạn bè trong việc khuyến khích người bệnh liên hệ với bác sĩ đa khoa nếu họ bị ho dai dẳng. Mặc dù triệu chứng có thể không nghiêm trọng, nhưng việc phát hiện ung thư sớm hơn giúp dễ điều trị hơn.
Các triệu chứng khác liên quan đến ung thư phổi bao gồm khó thở, nhiễm trùng ngực tái phát và đau khi ho hoặc thở.
Dược sĩ Hussain Abdeh thông tin: “Giai đoạn đầu của ung thư phổi thường không tạo ra bất kỳ triệu chứng nào. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, các triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện”.
Các triệu chứng khác cần chú ý là sưng tấy ở cổ hoặc mặt, khó nuốt, đau vai, ngực. Một dấu hiệu không phổ biến nhưng có thể xảy ra của ung thư phổi là ngón tay khoèo, đầu ngón sưng, cong hơn.
Có một số yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển ung thư phổi. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh cho biết, cứ 10 ca ung thư phổi thì có 7 người hút thuốc.
Nếu hút hơn 25 điếu thuốc mỗi ngày, một người có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 25 lần so với người không hút thuốc. Ngoài ra, thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc của người khác cũng làm tăng khả năng phát triển ung thư phổi.
Theo An Yên (VietNamNet)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (2 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (4 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (5 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (5 giờ trước)