-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Gia đình
12/09/2019 16:13Đột quỵ sau khi mát-xa cổ vai gáy: Bác sĩ chỉ ra 4 đối tượng cần tránh thư giãn theo cách này kẻo mất mạng trong tích tắc
Theo bác sĩ Vương Trường Giang, phó khoa chấn thương chỉnh hình tại Trung tâm Y tế Quân đội Rocket (Trung Quốc), việc đi mát-xa cổ vai gáy sẽ làm cho cơ thể chúng ta được thoải mái hơn. Tuy nhiên có những đối tượng không nên thư giãn theo hình thức này vì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Một ví dụ điển hình mà bác sĩ đưa ra chính là trường hợp của ông Trương, 73 tuổi, vốn được chẩn đoán bị hẹp động mạch cảnh, các bác sĩ khuyên ông Trương nên tiến hành chữa trị nhưng ông từ chối. Thay vào đó, ông nghe lời người hàng xóm rằng nên đi mát-xa để kích hoạt lưu thông máu và loại bỏ mảng bám động mạch cảnh nên đã đến làm dịch vụ mát-xa cổ ở một cửa hàng trên phố.
Ông không thể ngờ chỉ vài ngày sau, mình bỗng dưng thấy choáng váng, chân tay yếu ớt, nói không nên lời. Khi ông Trương cấp cứu trong bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông gặp tình trạng đột quỵ cấp tính do tự ý đi mát-xa.
Theo bác sĩ, hầu hết người già đều mắc chứng hẹp động mạch cảnh. Việc mát-xa cổ vai gáy không đúng cách đã khiến cho động mạch cột sống cổ của ông Trương bị bong ra, khiến việc cung cấp máu lên não không đủ và gây ra đột quỵ. Chính vì thế người bị bệnh này không nên tự ý đi mát-xa. Nếu cảm thấy có dấu hiệu đau bất thường ở cổ, vai, chân hãy đến khoa phẫu thuật chỉnh hình hoặc lão khoa để được bác sĩ thăm khám.
Trong những năm gần đây, trường hợp của ông Trương không phải là hiếm, trước đó cũng từng có trường hợp của một người đàn ông tên Tiêu Trình, 32 tuổi, làm nghề lập trình viên, sống tại Hàng Châu, Trung Quốc bị đột quỵ vì thích đi mát-xa.

Do công việc phải ngồi nhiều trước máy tính nên Tiêu Trình đã mắc chứng đau vai cổ kinh niên, anh tìm đến mát-xa để được thư giãn. Tuy nhiên, một lần mát-xa xong Tiêu Trình bỗng cảm thấy cổ bị đau, một lúc sau anh bắt đầu cảm thấy rằng tay chân bên trái bị tê mỏi, bước đi bắt đầu không vững do chóng mặt, giống như bị say rượu.
Suýt phải cắt bỏ ngực chỉ vì đi… massage, chuyên gia cảnh báo không được tùy tiện massage khu vực này
Gia đình nhanh chóng đưa Tiêu Trình đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra phim chụp CT phần đầu, các bác sĩ phát hiện anh bị nhồi máu tủy sống, một trong những chứng đột quỵ nguy hiểm. Nguyên nhân được bác sĩ xác định là do sử dụng phương pháp xoa bóp không đúng cách.
4 nhóm người không nên đi xoa bóp vùng đốt sống cổ
Khi thấy cổ bị mỏi, nhiều người tự tay xoa bóp hoặc đến các cơ sở mát-xa tuy nhiên điều này rất nguy hiểm đối với những người có mạch máu yếu ở vùng cổ, bị xơ vữa động mạch hoặc vôi hóa động mạch cảnh.

Khi chúng ta được mát-xa hay day ấn không đúng cách có thể gây tổn hại cho các mạch máu, gây ra vỡ các mảng bám cứng. Các mảng bám bị vỡ sẽ xâm nhập vào mạch máu dẫn lên não, khiến chúng bị chặn hoặc tắc gây ra cơn đột quỵ.
Nói cách khác, tổn thương vùng gáy cổ dễ gây ra biến cố cho não bộ. 4 đối tượng sau đây có động mạch cảnh dễ bị hẹp vì vậy nên cẩn thận khi đi mát-xa:
- Người bị tăng huyết áp: Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây hẹp động mạch cảnh và là yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ.
- Người hút thuốc lá: Hút thuốc lá có liên quan đến chứng hẹp động mạch cảnh, có thể gây ra các co thắt mạch máu não, làm tổn thương động mạch cảnh, tăng nguy cơ bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
- Người tiểu đường: Căn bệnh này vừa làm tăng nguy cơ hẹp động mạch cảnh, đột quỵ mà còn làm tăng tỷ lệ tử vong thứ phát sau đột quỵ.
- Người bị tăng lipid máu: Những trường hợp này tốt nhất nên thực hiện siêu âm động mạch cảnh một cách thường xuyên để biết được độ dày của động mạch cảnh cục bộ, độ dày của các mảng bám.
Theo Đỗ Đỗ (Trí Thức Trẻ)
- BIGBANG bùng nổ tại Mỹ Đình: G-Dragon đập đàn gây sốt, diện mạo 3 thành viên khiến fan thích thú (24/10/26 22:49)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (24/10/26 20:54)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (24/10/26 20:45)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (24/10/26 20:42)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (24/10/26 20:19)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (24/10/26 20:00)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (24/10/26 19:53)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (24/10/26 19:15)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (24/10/26 19:05)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (24/10/26 18:47)