-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
06/06/2022 18:23Dù thân thiết đến đâu, kể cả vợ chồng cũng không được dùng chung 6 đồ vật này kẻo rước bệnh vào người
Dùng chung đồ với người khác là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ tiện lợi, việc dùng chung vật dụng nào đó còn giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Chính vì vậy, nó đã trở thành thói quen của nhiều người, nhất là các cặp vợ chồng.
Tuy nhiên việc này không phải lúc nào cũng an toàn, bởi đây là hành vi tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển mạnh mẽ. Mầm bệnh nhờ vậy sẽ truyền từ người này sang người kia và ngược lại, thông qua đồ vật mà họ dùng chung đó.
Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe thì mọi người, nhất là các đôi vợ chồng hãy dùng riêng 6 đồ vật sau.
Đôi đũa
Đũa là dụng cụ được sử dụng thường xuyên trong bữa cơm của người dân châu Á. Nhiều cặp đôi thích dùng chung đũa khi ăn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nước bọt sẽ tiếp xúc gần với đầu đũa.

Nếu thường xuyên sử dụng chung đũa, bạn có thể dễ bị lây nhiễm hoặc làm lây cho người khác một số bệnh truyền nhiễm do lây vi khuẩn hoặc virus qua đường nước bọt.
Vì vậy, trong bữa ăn, bạn chỉ nên dùng đũa của mình để ăn cơm, không dùng chung đũa của người khác để giảm nguy cơ mắc bệnh.
Khăn tắm
Khăn tắm, khăn mặt là dụng cụ để lau trực tiếp trên da. Nó tiếp xúc với cơ thể và làn da nên càng dễ khiến vi khuẩn phát triển.
Nếu dùng chung khăn với người khác, bạn có thể bị lây vi khuẩn của người khác và ngược lại.

Việc sử dụng chung khăn có thể khiến bạn dễ bị lây các bệnh như đau mắt đỏ, mụn từ vợ/chồng mình.
Vì vậy, tốt nhất hãy dùng khăn riêng và sau mỗi lẫn sử dụng nên đem khăn đi giặt rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời cho thật khô.
Bàn chải đánh răng
Bàn chải đánh răng cũng là thứ bạn không nên sử dụng chung với người khác. Bàn chải đánh răng là công cụ làm sạch khoang miệng. Trong quá trình sử dụng, nó có thể làm tổn thương mô nướu, gây chảy máu khi đánh răng.

Nếu dùng chung bàn chải với người khác, các vi khuẩn, virus trên bàn chải có thể thông qua vết thương tấn công vào cơ thể. Điều này rất nguy hiểm nếu bạn sử dụng chung bàn chải với những người bị các bệnh dễ lây truyền qua đường máu.
Tai nghe

Sau khi sử dụng, tai nghe chứa rất nhiều vi khuẩn từ lỗ tai. Đặc biệt là khi bạn chạy nhảy hoặc trời nóng bức, mồ hôi đổ ra nhiều càng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, hoạt động mạnh. Việc sử dụng chung tai nghe sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tai.
Kìm cắt móng tay

Móng tay mỗi người đều chứa hàng triệu vi khuẩn, virus, vi sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Việc dùng chung kìm cắt móng tay sẽ khiến nó trở thành vật trung gian lây bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm nấm. Nếu vô tình bị chảy máu trong quá trình cắt móng tay, bạn có thể dễ bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu.
Nhìn chung, mỗi người nên có một chiếc kìm cắt móng tay riêng, mỗi lần sử dụng nên rửa thật sạch để hạn chế sự lây lan vi khuẩn.
Dao cạo

Các loại dao cạo lông có thể gây tổn thương da, niêm mạc, các mô trong quá trình sử dụng. Chúng dễ mang theo vi khuẩn, virus và một lượng máu nhỏ trên đó.
Nếu sử dụng chung dao cạo với người khác, bạn có thể gặp phải những rủi ro về sức khỏe, dễ bị nhiễm bệnh từ người sử dụng trước. Do đó, hãy sử dụng dao cạo của riêng mình, không dùng chung với người khác.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)