-
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé"
Gia đình
18/07/2025 11:10"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý!
Phụ huynh có trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp thường biến việc tặng quà thành một màn trình diễn vụng về, thiếu tinh tế, khiến người nhận không những không vui mà còn cảm thấy bị xem nhẹ. Họ tặng quà dựa trên giả định sai lầm, áp lực xã hội, hoặc cái tôi cá nhân, thay vì thấu hiểu nhu cầu thực sự của đối phương.
Dẫu biết rằng sự chia sẻ là tốt, hành động cho đi xuất phát từ mục đích tốt đẹp... nhưng đừng làm điều đó một cách tuỳ tiện! Người nhận chưa chắc đã vui, đã cần và cảm thấy thoải mái khi đón nhận "lòng tốt" ấy. Và khi lòng tốt được thể hiện một cách thiếu tinh tế, đôi khi nó biến thành sự coi thường.
Kết quả? Mối quan hệ rạn nứt, lòng tốt bị hiểu lầm, và cả hai bên đều khó chịu.
Mình thích gì, đem tặng người khác cái đó: Tưởng hay, hóa dở
Phụ huynh EQ thấp thường ném vào tay người nhận những món quà không ăn nhập gì với lứa tuổi hay sở thích của đối phương. Họ tặng sách giáo khoa khô khan cho trẻ mẫu giáo, hoặc đồ chơi lắp ráp phức tạp cho đứa bé chưa biết cầm bút.
Tâm lý "món này tốt, ai mà không cần" khiến họ mù quáng trước thực tế: mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng, với nhu cầu và sở thích khác nhau. Kết quả? Món quà bị bỏ xó, trẻ không vui, còn phụ huynh nhận quà cảm thấy bị coi thường vì sự thiếu quan tâm.
Hành động này giống như ném một cuốn từ điển cho người không biết đọc - vô nghĩa và phô trương. Thay vì thể hiện tình cảm, món quà chỉ gào lên: "Tôi chẳng buồn tìm hiểu bạn cần gì!"
Không ít phụ huynh EQ thấp chọn quà như một cách để khoe mẽ sự hào phóng hay địa vị của mình. Họ tặng iPad đời mới, đồng hồ thông minh, hoặc quần áo hàng hiệu đắt đỏ, nghĩ rằng người nhận sẽ trầm trồ. Nhưng sự thật phũ phàng: Những món quà này thường phục vụ cái tôi của người tặng hơn là mang lại giá trị cho người nhận. Gia đình nhận quà có thể cảm thấy áp lực, thậm chí bị xúc phạm khi bị ép vào một cuộc chơi vật chất mà họ không muốn tham gia.
Một sai lầm khác của phụ huynh EQ thấp là tặng quà mang tính phán xét, như bộ sách "làm giàu nhanh", khóa học kỹ năng đắt đỏ, hay tài liệu học tập cao siêu. Họ nghĩ món quà sẽ giúp người nhận "cải thiện" kỹ năng sống.
Hành động này ngầm ám chỉ rằng người nhận hoặc con cái họ không đủ tốt, khiến họ cảm thấy bất mãn hơn vui mừng. Kết quả là mối quan hệ dần xa cách vì cảm giác bị áp đặt giá trị.

Tặng đồ thừa, nghĩ là hào phóng
Tệ hơn, phụ huynh EQ thấp đôi khi "tái chế" đồ cũ - quần áo lỗi mốt, đồ chơi hỏng và tặng lại với suy nghĩ rằng: Gia đình tôi không còn cần đến nữa, tặng đi cho đỡ chật tủ.
Hành động này không chỉ thiếu tôn trọng mà còn phô bày EQ thấp kịch đáy. Người nhận cảm thấy bị xem nhẹ, như thể họ chỉ xứng đáng nhận đồ thừa thãi? Tặng một chiếc váy cũ đã lỗi mốt, một chiếc dép đi đã mòn cho con của bạn... trong khi họ đã có quần áo mới, phụ kiện hợp thời (và đáng nói - bạn hoàn toàn có khả năng tài chính để mua sắp cho con cái, gia đình bạn) là cách nhanh nhất để biến lòng tốt thành sự xúc phạm. Mối quan hệ vì thế mà rạn nứt, khi người nhận nhận ra họ không được trân trọng.
Dẫu biết rằng sự chia sẻ là tốt nhưng trước khi định tặng ai món quà gì, đặc biệt là đồ cũ, hãy xem họ có thật sự cần không? Nếu không, hãy dành chúng cho những người thật sự cần đến, lúc ấy, việc cho đi có nhiều ý nghĩa hơn.
Cuối cùng, phụ huynh EQ thấp thường bị FOMO (sợ bỏ lỡ) dẫn dắt, chọn quà dựa trên xu hướng xã hội thay vì nhu cầu thực tế. Họ tặng vé tham quan công viên giải trí đắt đỏ, đồ chơi hot trend, hay trải nghiệm xa xỉ, nghĩ rằng người nhận sẽ vui vì được "bằng bạn bằng bè".
Nhưng không phải ai cũng muốn chạy theo trào lưu! Những món quà này thường gây áp lực, khiến người nhận cảm thấy bị ép vào một cuộc đua vật chất vô nghĩa. Tặng vé Disneyland cho gia đình thích những buổi dã ngoại giản dị chỉ khiến họ khó xử, thậm chí cảm thấy bị xem thường vì lối sống khác biệt của mình.

Tặng quà không chỉ là việc trao đi một món đồ, mà là cách thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng với người khác. Sai lầm lớn khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt chính là sự thiếu lắng nghe hay quan sát, chứ không phải là món đồ đem tặng - nó là gì?
- Nghệ sĩ Việt liên tục bị "gọi tên" trong tin đồn bắt giam: Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi đồng loạt lên tiếng (17/01/26 23:38)
- Mâu thuẫn khi uống cà phê, đối tượng dùng dao rựa rượt chém người giữa trung tâm TP. Huế (17/01/26 22:37)
- Old Trafford mở hội: Man Utd quật ngã Man City trong ngày ra mắt của Michael Carrick (17/01/26 21:49)
- U23 châu Á 2026: Trung Quốc đả bại Uzbekistan trong loạt luân lưu, hẹn quyết đấu Việt Nam tại bán kết (17/01/26 21:36)
- "Ông trùm" sòng bạc Hoàng Kế Mậu bị bắt: Cú đấm thép vào mạng lưới lừa đảo tại Campuchia (17/01/26 21:20)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 8 triệu có camera xịn như Galaxy S25 Ultra (17/01/26 20:36)
- Mitsubishi Outlander PHEV 2026: Tầm hoạt động 690 km, mạnh 248 mã lực, giá từ hơn 950 triệu đồng (17/01/26 20:34)
- Iran cân nhắc kịch bản “đóng băng vĩnh viễn” Internet toàn cầu (17/01/26 20:10)
- Khởi tố đối tượng sát hại hai phụ nữ tại Hưng Yên với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng (17/01/26 20:04)
- Bầu Đức thưởng nóng U23 Việt Nam 1 tỉ đồng, hứa thêm 2 tỉ nếu vượt qua bán kết (17/01/26 19:43)