-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Gia đình
12/05/2017 17:42Đừng làm những điều này trên da mặt nếu bạn không muốn rước bệnh vào người
Da mặt là nơi rất nhạy cảm, do đó bạn chớ nên làm những điều này trên mặt mình vì có thể chuốc họa vào thân.
"Cực kỳ nguy hiểm nếu bạn mua các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là da mặt trên các trang web không uy tín, như vậy bạn có thể tăng nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho làn da của mình. Tôi đã nhìn thấy phụ nữ bị bỏng hóa chất trong mỹ phẩm, không chỉ gây đau đớn mà còn để lại các vết sẹo và làm hủy hoại da" – Sejal, bác sỹ da liễu ở New York (Mỹ) cho biết.
Giải pháp: Hãy cẩn thận với các quảng cáo sản phẩm trên mạng. Tốt hơn nữa, hãy nhờ các bác sỹ da liễu kiểm tra sản phẩm và đưa ra lời khuyên trước khi bạn bôi nó lên da.
![]() |
| Hãy cẩn thận với các quảng cáo sản phẩm trên mạng. |
Dùng kem chống nắng tự làm
Shah nói: "Kem chống nắng tự làm là thứ không nên cho lên mặt. Nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Mọi người nghĩ đến phương án tự làm kem chống nắng vì họ lo lắng về các hóa chất có trong kem chống nắng bán ở cửa hàng mua".
Tuy nhiên, các loại kem chống nắng tự làm thường có một số dạng chất chống UV như oxit kém. Nếu bạn đang nghĩ rằng oxit kẽm là một thành phần phổ biến trong kem chống nắng không dùng hoá chất, vậy vấn đề lớn là gì? Vấn đề ở đây là nếu không có xét nghiệm và phê duyệt của FDA, bạn không biết hàm lượng có đúng không. Các thành phần trong kem chống nắng được FDA công nhận thường an toàn và hiệu quả. FDA cũng cho biết liệu kem chống nắng có chống lại cả tia UVA và tia UVB để bảo vệ da được tốt hay không.
Giải pháp: Có rất nhiều sản phẩm an toàn, hiệu quả và đã được thử nghiệm để bạn lựa chọn đủ đảm bảo an toàn. Hãy thử một trong những lựa chọn tốt nhất được công chúng công nhận.
![]() |
| Kem chống nắng tự làm là điều cực kỳ không nên cho lên mặt. |
Thử nhiều sản phẩm chăm sóc da cùng một lúc
Các thành phần, sản phẩm không quen thuộc được bôi lên mặt cùng một lúc càng có nguy cơ gây hại cho da mặt. Doris Day, phó giáo sư về da liễu tại Trung tâm Y tế Langone, New York (Mỹ) nói: "Và nếu da mặt có phản ứng, bạn sẽ không biết sản phẩm nào đã gây ra triệu chứng để có thể thay đổi".
Giải pháp: Đừng cố gắng thay đổi toàn bộ quá trình chăm sóc da trong một lần. Mỗi ngày hãy chỉ nên thử 1 sản phẩm mới.
Tẩy tế bào chết, làm sạch một cách thái quá
Cả hai bác sỹ da liễu Doris Day và Sejal đều cho rằng tốt hơn chị em chỉ nên rửa mặt 1-4 lần/ ngày, tẩy tế bào da chết vào buổi sáng và tối chứ không nên tẩy da chết quá nhiều. Lý do là vì làm vậy sẽ khiến cho da bị khô và có thể gây kích ứng da.
Giải pháp: Tốt nhất nên làm theo hướng dẫn trên sản phẩm. Nếu xem hướng dẫn sử dụng mà vẫn không tốt thì hãy nhờ bác sỹ da liễu tư vấn và cải thiện để đảm bảo an toàn cho da mặt.
![]() |
| Chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên tẩy da chết vào buổi sáng hoặc tối, không tẩy da chết quá nhiều. |
Phạm 2 sai lầm khi đeo kính
1. Quên lau sạch kính trước khi đeo
Cũng giống như điện thoại, kính có thể tích tụ dầu, vi khuẩn, bụi bẩn và nếu những thứ này tiếp xúc với da có thể gây ra mụn trứng cá và kích ứng da. Karen Gladstone, chuyên gia thị lực tại Arrigg Eye and Ear Associates ở Lawrence cho biết: "Hãy lau rửa vệ sinh kính hàng ngày bằng nước xà phòng rồi lau khô bằng vải bông mềm để đảm bảo an toàn cho da khi tiếp xúc với kính".
2. Trì hoãn đeo kính
Bác sĩ Shah cho biết: "Nếu mắt bạn bị yếu hãy đeo kính cho phù hợp, vì khi không nhìn rõ vật, bạn cần phải nheo mắt để nhìn, từ đó có thể dẫn đến các nếp nhăn xung quanh mắt".
Giải pháp: Nếu bạn phải nheo mắt mới xem được mọi vật rõ hơn thì hãy đi kiểm tra mắt. Và nếu phải đeo kính thì hãy nhớ vệ sinh kính hàng ngày trước khi đeo để bảo vệ đôi mắt và da mặt được khỏe mạnh.
Theo MKM (Trí Thức Trẻ)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (42 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (2 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)


