-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Gia đình
10/01/2022 17:35F0 chia sẻ nhỏ tinh dầu tỏi trị covid-19, nhanh lấy lại khứu giác: Bác sĩ cảnh báo nguy hại
Chị Đoàn Hải Yến, TP.HCM không thể nào quên được những ngày cả gia đình chị gồm hai vợ chồng và hai con trải qua F0. Chị Yến và chồng đã tiêm hai mũi vắc xin từ tháng 8. Các dấu hiệu bị nhiễm cũng rất lạ, chị đang nấu nướng nhưng thấy người mệt, đặc biệt cảm giác khó thở, khó chịu. Chị bảo chồng ra nhà thuốc mua hai que test. Chị thử test lên 2 vạch, không tin vào kết quả chị tiếp tục test thêm và vẫn dương tính.
Cuối cùng, chị mua cả 10 que test về test cho cả nhà thì cả hai vợ chồng chị và con đều dương tính. Chị lo lắng vì hai bé 1 bé học lớp 9 nhưng chưa tiêm vắc xin vì bé được gửi về quê mới lên, bé nhỏ học lớp 5.
Chị Yến thấy mệt mỏi, sốt, miệng khô, khó thở do ngạt mũi. Mỗi ngày, chị Yến học trên mạng cách trị mũi đó là xông mũi bằng nước ép tỏi pha loãng. Trước khi xông có thể nhỏ 1 giọt tinh dầu tỏi vào mũi để mũi cay dễ thở hơn.

Bài thuốc dầu mè và tỏi được chị áp dụng cho cả nhà. Riêng chồng chị mất vị giác, khứu giác nên nhỏ tinh dầu tỏi để lấy lại khứu giác. Chị Yến cho biết thuốc chị dùng chính là Telynol, vitamin C sủi và chịu khó uống chanh gừng mật ong hàng ngày. Xông nước lá toàn thân và xông mũi bằng tỏi, dầu mè.
Không riêng chị Yến sử dụng biện pháp này, trên mạng xã hội có nhiều người chia sẻ về xông mũi bằng tỏi, nhỏ dầu mè, tỏi vào mũi để trị Covid-19 đặc biệt giúp lấy lại nhanh khứu giác.
Trên Infonet, BS Trương Hữu Khanh –Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm TP.HCM, cho rằng việc xông mũi bằng tỏi nhỏ vào nước nóng rồi hít lên mũi có thể giúp dễ thở, giải quyết được tinh thần nhưng tuyệt đối không nhỏ trực tiếp nước ép tỏi, dầu mè vào mũi vì gây bỏng niêm mạc mũi, không có tác dụng diệt virus như người dân vẫn tưởng.
Bác sĩ Khanh cho biết những người bệnh không có triệu chứng thì không phải điều trị gì qua 5,7 ngày âm tính là hết. Còn người có triệu chứng theo dõi nồng độ oxy máu, sốt thì hạ sốt, mệt mỏi thì bổ sung dinh dưỡng, tăng cường vận động nhẹ. Mất khứu giác, vị giác thường là giai đoạn cuối của nhiễm bệnh nên không đáng lo. Nếu mất vị giác, khứu giác thì 1 đến 3 tuần sau có lại, người nào chậm thì mất 1 tháng nhưng không cần uống thuốc, xông mũi để lấy lại khứu giác.

Còn, BS. Phạm Ánh Ngân - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3 nhận định, những thông tin trên là thiếu cơ sở khoa học, chưa được kiểm chứng. Việc nhỏ những dung dịch này có thể gia tăng nguy cơ hít sặc, đặc biệt ở trẻ em, cũng như làm khô rát, cảm giác nóng rộp ở niêm mạc vùng hầu họng, ảnh hưởng đến ăn uống.
Người bệnh nên tìm tới các bác sĩ để được hỗ trợ tư vấn có thể sử dụng nước xịt mũi họng tốt hơn, phù hợp với cơ thể mình đặc biệt là người bệnh có bệnh lý viêm mũi xoang, viêm mũi dị ứng không nên sử dụng phương pháp trên.
Ghi nhận trên Sức Khỏe & Đời Sống, khứu giác bị rối loạn có thể ảnh hưởng đến chức năng hàng ngày của một người, vì vậy nhiều người cố gắng đưa khứu giác trở lại bình thường thông qua một phương pháp tương đối đơn giản và rẻ tiền, được gọi là luyện mùi.
Theo đó, người luyện tập chọn 3-4 mùi hương và hít thở sâu trong 5 đến 10 phút một vài lần mỗi ngày. Những loại có mùi mạnh như đinh hương, cam quýt, cà phê và hoa oải hương thường được khuyên dùng. Các cá nhân cũng có thể thay đổi mùi hương đã chọn hàng tuần.
Mọi người có thể kết hợp một bộ tạo mùi bằng cách sử dụng các loại thực phẩm, thảo mộc, xà phòng, nến thơm, tinh dầu và các vật dụng khác có mùi hương mạnh có sẵn tại nhà.

Trên VnExpress, sử dụng các thực phẩm như gừng, sả, tỏi... đun sôi để xông mũi là cách hiệu quả để giảm các triệu chứng, song cần thực hiện đúng cách. Lưu ý, xông hơi là chỉ ở ngoài bề mặt niêm mạc, không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào. Vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp, giúp người bệnh đỡ nghẹt mũi, khô họng, loãng đàm..., không có tác dụng ngăn ngừa, chữa khỏi bệnh Covid-19, cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh.
Cách thức, cho vào nồi 3-5 cây sả và nhánh gừng, hoặc sả kết hợp với vài tép tỏi, đun sôi, lấy khăn trùm lên qua đầu, đưa mặt vào gần nồi để xông mũi. Thời gian thực hiện khoảng 10-15 phút, mỗi ngày một lần. Gừng có tác dụng giữ ấm cơ thể, còn sả, tỏi tác dụng chống nhiễm trùng, có thể làm giảm các triệu chứng sổ mũi, khô họng... giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Mong bác sĩ tư vấn về cách thức này.

F0 có thể xông hỗn hợp gừng, tỏi, sả để giảm triệu chứng, trước khi xông hơi cần làm sạch cơ thể. Hỗn hợp sau khi đun sôi, bạn chỉ cần phủ khăn vùng đầu mặ, hít thở sâu để hơi nước và tinh dầu đi vào vùng mũi họng. Hơi nước nóng bốc lên từ nồi xông làm giãn mạch ngoại biên, lượng máu được tăng cường sẽ kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, đào thải các chất độc trong cơ thể ra ngoài, giúp người bệnh có cảm giác dễ chịu.
Xông hơi nóng nhằm làm loãng chất tiết dịch, làm mềm vảy mũi, cung cấp độ ẩm cho niêm mạc mũi bị khô, dẫn lưu các chất dịch ứ đọng vùng mũi được tốt hơn, giảm nhanh các triệu chứng nghẹt mũi, giảm sung huyết niêm mạc mũi, tạo cảm giác thư giãn thoải mái. Thời gian mỗi lần xông khoảng 20 phút. Sau khi xông xong lau khô, giữ ấm và tránh gió.
Lưu ý, trong quá trình xông nếu thấy khó thở, tức ngực, choáng váng hay bất cứ dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng ngay. Người già yếu, có bệnh mạn tính, suy nhược cơ thể... khi xông cần phải có người hỗ trợ ngồi phía sau giữ vai tránh ngã.
Chỉ những người có triệu chứng mới nên xông hơi, không nên lạm dụng; nên xông hơi một mình, tần suất tốt nhất là một ngày một lần. Bên cạnh đó, tuân thủ những phương pháp phòng ngừa Covid-19.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (17:05)
- Bác sĩ cảnh báo căn bệnh đang âm thầm tấn công người trẻ vì 5 thói quen phổ biến (27 phút trước)
- Sau Shiloh, thêm 2 con của Brad Pitt chính thức làm thủ tục bỏ họ cha, lần đầu tòa án công khai toàn bộ quy trình (38 phút trước)
- Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô (45 phút trước)
- ĐT Việt Nam chốt danh sách 26 cầu thủ dự ASEAN Cup (54 phút trước)
- Cho cháu gái 6 tuổi lái ô tô để lập kỷ lục, một phó thanh tra cảnh sát bị đình chỉ (1 giờ trước)
- Điều dưỡng cứu sống nam thanh niên ngừng tim giữa quán cà phê (1 giờ trước)
- 3 mẫu iPhone cũ cho học sinh, sinh viên đang tạo nên cơn sốt nhờ giá rẻ, dùng thêm nhiều năm tới (1 giờ trước)
- Nóng: Khởi tố cựu Thủ trưởng điều tra và cựu Viện trưởng trong vụ án "nữ sinh Vĩnh Long tử vong" (1 giờ trước)
- Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật (1 giờ trước)