-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Gia đình
28/03/2019 23:23Hàng ngàn bệnh nhi đi viện vì tiêu chảy, sốc nhiệt tại TP.HCM: Cảnh báo những căn bệnh mùa nắng nóng
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, mỗi ngày tiếp nhận khoảng gần 5.000 bệnh nhi đến khám
Bác sĩ Phạm Văn Hoàng, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, gần đây thời tiết tại TP.HCM oi bức và nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ tăng cao vào giữa trưa, không khí ngột ngạt là nguyên nhân khiến khiến trẻ em giảm sức đề kháng và thường mắc bệnh.
"Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, mỗi ngày tiếp nhận khoảng gần 5.000 bệnh nhi đến khám. Các bệnh nhi nhập viện tại đây phần lớn là bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm phổi và tiểu phế quản.
Dưới tác động của nắng nóng và tia cực tím, sức đề kháng của trẻ em giảm, đầu tiên bé dễ thiếu nước dẫn đến rối loạn điện giải do bài tiết mồ hôi nhiều hơn, đặc biệt các bệnh lý hô hấp, ví dụ như viêm phổi.
Ngoài ra có thể bị bệnh tiêu hóa do nắng nóng khiến thực phẩm dễ ôi thiu, vi trùng phát triển nhanh gây bệnh đường ruột như tiêu chảy cấp, đi tiêu ra đàm máu" - bác sĩ phân tích.
Chị Minh Anh (ngụ Quận 8, TP.HCM) đang chăm sóc con tại khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi đồng 1. Người mẹ cho biết trước đó cháu thấy ho. Chị đi mua thuốc bên ngoài cho bé uống nhưng hết mà còn nặng thêm.
Đến ngày thứ ba thì bé sốt cao, thở khò khè nên người mẹ quá lo sợ, đưa con ngay đến viện.
"Bác sĩ nói con em bị viêm phổi. Đêm cũng nóng mà ngày bé cũng nóng, cứ khóc hoài. Bé bệnh là do thời tiết, năm nay em thấy trời nắng nóng nhất lắm" - người mẹ lo lắng chia sẻ.
Theo bác sĩ Hoàng, nắng nóng khiến trẻ tiết mồ hôi nhiều là cơ hội để vi trùng phát triển mạnh ở da gây ửng đỏ ngứa ngáy.
Theo thói quen, trẻ sẽ gãi liên tục, có thể hình thành nên các mụn nước. Nếu cha mẹ không chú ý để mụn nước vỡ ra sẽ hóa mủ trên da, dẫn đến trẻ bị nhiễm trùng.
Ban đầu tình trạng này không nguy hiểm nhiều nhưng về sau tình trạng trở nặng sẽ gây viêm mô tế bào, viêm da, thậm chí dẫn nhiễm trùng huyết và dễ gây tử vong
Thông thường, khi nhiệt độ nóng lên đến khoảng 38 độ C thì bệnh ở trẻ mới bùng phát. Tuy nhiên chu kỳ bệnh đã có nhiều thay đổi, một phần do thời tiết bất thường, một phần xuất phát từ việc chăm sóc con không đúng cách của phụ huynh cũng như những quan niệm sai lầm mà cha mẹ đang mắc phải.
Trong khi đó tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số bệnh nhân nhi đến khám và nhập viện vì bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn ói tăng nhiều những ngày qua (10-15% so với tháng trước).
Ngoài ra, có hàng ngàn trường hợp điều trị ngoại trú do liên quan đến các bệnh khác như viêm họng, viêm phế quản do nhiễm siêu vi… Trẻ bị sốt, cảm không rõ nguyên nhân cũng tăng lên đáng kể.
Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ, trẻ nhỏ thường năng động, ham chơi, hay chạy ra ngoài trời nắng nóng nên khó tránh khỏi bị bệnh.
Nhiều trường hợp trẻ rơi vào tình trạng sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột, tắm nhiều lần trong ngày, ngâm mình lâu trong bể bơi… Trẻ mặc quần áo bí bức dễ đổ mồ hôi nhiều, da nhạy cảm nên bị nổi mẩn ngứa, gãy và trở nên viêm da.
Phòng ngừa bệnh bùng phát ở trẻ
Với các tình trạng viêm da, sốc nhiệt vào mùa nắng nóng, nhiều phụ huynh hay dùng những phương pháp dân gian như cho con tắm lá khổ qua, trà xanh, gốc rạ… vì nhầm lẫn tên gọi của các loại cây trên có liên quan đến căn bệnh của trẻ.
Tuy nhiên đây là suy nghĩ sai lầm, thậm chí cấm kỵ, vì chẳng những không giúp trẻ bớt bệnh mà ngược lại, việc chữa tuỳ tiện sẽ làm tình trạng nhiễm trùng của trẻ nặng thêm.
Do đó nếu thấy trẻ sốt cao, 2-3 tiếng đồng hồ vẫn 39, 40 độ C và không giảm dù uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi, lả người, không ăn uống gì cha mẹ nên đưa đi bác sĩ ngay.
Đối với sốt xuất huyết và tay chân miệng - 2 nhóm bệnh gây biến chứng và tử vong cao, điều cần thiết là phải đưa trẻ đi đến viện kịp thời, khi thấy trẻ sốt cao từ 2 ngày trở lên. Không chủ quan với những triệu chứng như sốt lơ mơ, nôn ói, ho nhiều. Đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng.
Trời nắng nóng rất dễ mất nước, phụ huynh cần cho trẻ uống nhiều nước nhưng không uống nhiều nước ngọt có ga kèm theo đá lạnh rất dễ đau bụng. Nên cho trẻ uống nước ép từ các loại trái cây tươi.
Ngoài ra phụ huynh phải chú ý dung hòa nhiệt độ xung quanh, không để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ dẫn đến sốc nhiệt.
Theo Hoàng Lê (Helino)
- Nhan Phúc Vinh bất ngờ công khai chuyện tình cảm, cầu hôn Khả Ngân (22:09)
- Lật xe khách chở 33 người ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong, tài xế bị tạm giữ (22:02)
- U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại châu Á bằng thất bại 0-3 trước Triều Tiên (33 phút trước)
- Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng về kiến nghị kiểm soát học phí đại học (43 phút trước)
- Trẻ thường xuyên ngủ há miệng: Dấu hiệu cha mẹ không nên xem nhẹ (53 phút trước)
- 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9 (2 giờ trước)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (2 giờ trước)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (3 giờ trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (3 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (3 giờ trước)